Công Lược Xong Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 26: Tình yêu vay mượn
Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn Vị Nhân, trong ánh mắt ẩn chứa khiêu khích:
“Hoặc… dù có kiện em ra tòa thì cũng đâu đến mức trong thời gian chờ thụ lý liền gửi đơn yêu cầu tòa phong tỏa hết thẻ và tài khoản ngân hàng của em.”
Giọng điệu của hắn nghe như tiếng thở dài thương xót, nhưng từng chữ lại như kim châm vào nỗi đau của Vị Nhân.
Tâm Tâm đến lúc này mới hiểu, tại sao đường đường là người nhà họ Vị, chỉ vì tai nạn gãy hai chân, lại rơi vào cảnh trắng tay.
Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ hiểu, cái gọi là tội danh “chiếm đoạt tài sản” kia căn bản là vu khống.
Vị Nhân là tổng giám đốc của tập đoàn U, lại còn là người thừa kế do đích thân ông nội chỉ định. Với thân phận đó, hắn có quyền danh chính ngôn thuận đối với phần lớn tài sản của tập đoàn.
Một người như vậy, sao có thể đi “chiếm đoạt” chính thứ vốn thuộc về mình?
Ánh mắt Tâm Tâm dần trở nên lạnh đi.
Rất có thể, trong lúc Vị Nhân nằm viện, bọn họ đã âm thầm thao túng nội bộ, ngụy tạo chứng cứ, sửa đổi hồ sơ tài chính hoặc các quyết định ký duyệt, rồi đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn.
Sau đó lấy danh nghĩa “vi phạm nghiêm trọng” và “chiếm đoạt tài sản” để kiện ra tòa.
Một khi vụ án được thụ lý, dù đúng hay sai, Vị Nhân cũng buộc phải tạm thời rời khỏi vị trí điều hành.
Mà chỉ cần hắn không có mặt ở tập đoàn… quyền lực sẽ rơi vào tay kẻ khác.
Đến lúc đó, họ muốn thay máu nhân sự, chuyển dịch tài sản, hay che giấu điều gì… đều trở nên dễ dàng.
Nói cho cùng, đây không phải là một vụ kiện, mà là một nước cờ nhằm đoạt quyền.
Cô cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại vì bất bình thay hắn. Cô điều hướng xe lăn hơi nghiêng về phía Vị Kiệt, nhân lúc hắn ta đang mải đắc thắng mà "vô tình" để bánh xe kẹp thẳng qua chân hắn ta.
“Á!” Vị Kiệt thốt lên một tiếng đau đớn, vội vàng nhảy dựng ra xa, đôi mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm vào Tâm Tâm.
“Ôi, tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý.” Tâm Tâm bày ra vẻ mặt áy náy đầy giả tạo, nhưng lời nói lại sắc lẹm:
“Nếu anh không cứ chen ngang đường đi của người khuyết tật thì đâu đến nỗi bị kẹp chân như thế!”
Nói xong, cô phớt lờ ánh mắt như muốn phóng dao của hắn, thản nhiên đẩy Vị Nhân vào phòng VIP đã đặt trước. Vị Nhân liếc nhìn cô một cái, hắn biết thừa cô cố ý. Một cảm giác sảng khoái len lỏi trong lòng, hắn thầm tán thưởng: Kẹp hay lắm!
Trong phòng VIP yên tĩnh, Tâm Tâm chu đáo an trí vị trí cho Vị Nhân rồi cầm menu lên hỏi: “Chúng ta ăn lẩu cá kèo nhé?”
“Được.” Vị Nhân đáp ngắn gọn.