DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 25: Tình yêu vay mượn

587 từ

“Ngoan!” Tâm Tâm cười lém lỉnh, học theo dáng vẻ của hắn lúc nãy, giơ tay xoa nhẹ lên đầu hắn một cái rồi nhanh chân chạy biến ra cửa, để lại tiếng cười giòn tan tan vào không gian.

Vị Nhân nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, hơi ấm và tiếng cười dường như vẫn còn đọng lại. Trong lòng hắn dâng lên nỗi tiếc nuối mơ hồ, sao ngày không dài thêm chút nữa...

Ngày hôm sau, Tâm Tâm lại sang đưa hắn đi ăn sáng rồi cùng làm việc tại phòng hắn.

Đến cuối ngày, cô đóng laptop, không nhịn được mà cảm thán:

“Vị Nhân, nếu không có anh, tôi thực sự chẳng biết phải xoay xở thế nào. Kiến thức thị trường quốc tế của anh quá tuyệt vời. Chắc sau này tôi không thể thiếu anh được mất.”

Hắn nhướn mày, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên đầy kiêu hãnh.

Tâm Tâm vươn vai đứng dậy, rủ hắn:

“Chúng ta đi ăn lẩu ở nhà hàng Vân Phú nhé, lẩu ở đó ngon lắm.”

“Được.” Hắn đáp ngắn gọn.

Ba mươi phút sau, hai người đã có mặt trước cửa nhà hàng. Khi tài xế vừa giúp hắn ổn định trên xe lăn, Tâm Tâm đang chuẩn bị đẩy hắn vào trong thì một giọng nam đầy ngạc nhiên và vui vẻ vang lên từ phía sau:

“Vị Nhân!”

Cả hai cùng quay đầu lại. Trước mắt họ là một người đàn ông lạ mặt đang tiến tới với vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Một người đàn ông vừa bước xuống từ chiếc xe sang phía sau, diện bộ comple đen cắt may tinh xảo, mái tóc chẻ đôi chỉn chu. Trên gương mặt hắn treo một nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại không hề mang theo ý ấm áp.

Vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, Vị Nhân lập tức nhíu chặt mày, bàn tay đặt trên thành xe lăn khẽ siết lại.

Người đàn ông tiến đến gần, đôi mắt hắn lướt qua Tâm Tâm một lượt đầy dò xét rồi dừng lại trên đỉnh đầu Vị Nhân, giọng nói vang theo đầy vẻ quan tâm:

“Sao em không về nhà? Ba mẹ đang rất lo lắng cho em đấy.”

Tâm Tâm khẽ nheo mắt. Dựa vào dáng vẻ này, cô đoán ngay đây chính là Vị Kiệt người anh trai cùng cha khác mẹ của Vị Nhân. Trong ký ức của nguyên chủ, kẻ này chính là một con rắn độc đội lốt người, kẻ đã từng tàn nhẫn đẩy em trai mình vào viện tâm thần để độc chiếm gia sản. Cô lo lắng nhìn sang Vị Nhân, thấy hắn vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt đối. Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía trước, khẽ giục cô:

“Đi thôi.”

Tâm Tâm hiểu ý, cô không thèm để mắt tới Vị Kiệt, lẳng lặng đẩy xe lăn tiến vào nhà hàng. Vị Kiệt bị ngó lơ nhưng vẫn không hề tức giận, hắn thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ rồi bước theo sát bên cạnh hai người, vừa đi vừa lắc đầu cảm thán:

“Em xem em kìa, sao lúc nào cũng giữ thái độ cứng nhắc ấy chứ? Nếu em biết điều hơn một chút thì dù có tàn phế hai chân, ba cũng đâu đến mức kiện em ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản công ty?”