Công Lược Xong Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 24: Tình yêu vay mượn
Sấy tóc xong, cô rủ hắn cùng xem thời sự, đây là thói quen mà nguyên chủ vẫn thường làm cùng ba mẹ. Hai người vừa nghe vừa bình luận về những diễn biến kinh tế, chính trị. Khi bản tin quốc tế vang lên, hắn đưa ra những nhận xét vô cùng sắc sảo và sâu rộng. Tâm Tâm ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ:
“Vị Nhân, sao anh lại biết nhiều đến thế?”
“Trước đây tôi thường xuyên phải đi khảo sát các chi nhánh của tập đoàn U trên khắp thế giới.” Hắn điềm nhiên trả lời.
“Bảo sao! Sau này anh giúp tôi đưa thương hiệu Tâm ra toàn cầu, tôi nhất định cũng phải học hỏi để giỏi như anh mới được.” Tâm Tâm hào hứng nói, đôi mắt lấp lánh khát khao và sùng bái với hắn.
Vị Nhân dù có thâm trầm, chín chắn đến đâu thì suy cho cùng cũng là một thanh niên trẻ tuổi. Được một cô gái xinh đẹp nhìn mình với ánh mắt sùng bái như vậy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút đắc ý thầm kín.
Hắn khẽ quay sang nhìn nghiêng gương mặt cô. Dưới ánh đèn phòng khách, làn da cô trắng nõn như sứ, hàng mi rậm rạp đổ bóng xuống gò má, sống mũi cao thanh tú và đôi môi căng mọng đỏ hồng tự nhiên. Đột nhiên, một sợi tóc mai bướng bỉnh bung ra khỏi vành tai, bay phất phơ trên gương mặt trắng mịn của cô.
Theo bản năng, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc ấy ra sau tai cho cô.
Hành động thân mật bột phát khiến cả hai cùng khựng lại.
Đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của Tâm Tâm, Vị Nhân sực nhận ra mình vừa làm một việc quá mức thân mật.
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Cả hai đều bối rối quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt đối phương. Một lúc sau, Tâm Tâm liếc thấy vành tai hắn đã đỏ ửng lên, cô liền che miệng trộm cười. Hóa ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách kia lại là một khía cạnh đáng yêu đến thế.
Nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô, Vị Nhân vừa xấu hổ vừa buồn cười, hắn giơ tay xoa nhẹ lên đầu cô một cái như để chữa thẹn:
“Hư quá!”
Tâm Tâm phụng phịu, vội vàng chỉnh lại mái tóc vừa bị hắn xoa cho rối tung. Hai người lại tiếp tục trò chuyện, không khí ấm áp bao trùm căn phòng nhỏ.
Chẳng mấy chốc đã đến mười giờ tối, Tâm Tâm đứng dậy chuẩn bị ra về:
“Tôi về phòng đây, anh nhớ ngủ sớm đấy.”
Như sực nhớ ra điều gì, cô chống tay ngang hông, làm bộ hung dữ:
“Cấm không được lén lút làm việc, không được thức khuya đâu đấy!”
Vị Nhân nhìn bộ dạng "quản gia nhỏ" của cô, ngoài mặt thì nhíu mày vẻ không kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui sướng trái ngược hoàn toàn. Hắn cố giữ giọng lạnh lùng đáp:
“Biết rồi!”