Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 34
Tô Nhuyễn Nhuyễn đúng là đang nghiêm túc bám theo cốt truyện gốc. Không rõ người đàn ông này xếp thứ mấy trong “dàn hậu cung” của cô ta, vậy mà đã nhanh chóng chiếm được vị trí quan trọng.
Nhìn bộ vest phẳng phiu, giày da bóng loáng, dáng vẻ đúng kiểu doanh nhân thành đạt, chắc hẳn đây chính là ông chủ công ty nơi Tô Nhuyễn Nhuyễn từng làm việc Thẩm Tử Hào.
Ở kiếp trước, khi tận thế nổ ra, Tô Nhuyễn Nhuyễn đang ở văn phòng. Sau khi được Thẩm Tử Hào cứu, hai người nhanh chóng ở bên nhau.
Thẩm Tử Hào thuộc kiểu đàn ông từng trải, trước kia lăn lộn tình trường không ít, rất rành chuyện yêu đương. Sau khi tận thế đến, anh ta hoàn toàn bị vẻ ngoài ngây thơ, thuần khiết của Tô Nhuyễn Nhuyễn mê hoặc.
Anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Với kinh nghiệm dày dặn, anh nhanh chóng dẫn dắt Tô Nhuyễn Nhuyễn nếm trải sự thân mật giữa nam và nữ.
Sự thoải mái và dễ dãi của anh, vô tình khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn, dần cảm thấy có thể yên tâm tiếp nhận thêm những người đàn ông khác.
Đây đúng là một nam phụ cực kỳ quan trọng là kiểu “thầy hướng dẫn nhập môn”. Hai người tiến triển nhanh thế này, chẳng lẽ đã bắt đầu “dạy học” rồi sao?
Lam Tiểu Niệm hóng chuyện không bỏ sót chi tiết nào, theo phản xạ liền quay sang nhìn Phương Văn Giác và Từ Chu.
Công nhận đã làm nam phụ thì ngoại hình đều ổn áp, kiểu nào nhìn cũng sáng sủa, nổi bật. Thẩm Tử Hào tuy kém Phương Văn Giác một chút, nhưng cũng không phải dạng vừa.
Không biết ở kiếp này, khi số phận đã thay đổi, Phương Văn Giác và Từ Chu còn có thể tiếp tục dính dáng tình cảm với Tô Nhuyễn Nhuyễn hay không.
Nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần nắm chắc “hợp đồng bán thân”, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, nợ vẫn phải trả đủ, thiếu một viên tinh hạch cũng không được!
Tiếc là lúc đó không bắt Phương Văn Giác ký hợp đồng. Dị năng của anh ta mạnh như vậy, đúng là quá lời.
Nhưng không vội. Con đường trưởng thành của nam chính sao có thể thiếu sóng gió được.
Sau này còn có tình tiết quan trọng: Phương Văn Giác bị tang thi cào bị thương. Dù không cứu, anh ta vẫn có thể tự thoát thân, nhưng Lam Tiểu Niệm hoàn toàn có thể cứu người, rồi tiện thể bán thuốc.
Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, Thẩm Tử Hào cau mày, cố kiềm chế cơn giận rồi lên tiếng:
“Các người tự tiện xông vào nhà người khác như vậy, không thấy vô lễ sao?”
Lam Tiểu Niệm lạnh giọng đáp trả:
“Thế hai người chạy tới nhà tôi làm bẩn môi trường thì gọi là lịch sự à?”
“Cô chính là hàng xóm đã lừa Nhuyễn Nhuyễn ba triệu đúng không? Nhìn thì dễ thương đấy, không ngờ lòng dạ lại xấu xa như vậy.”
Ánh mắt Thẩm Tử Hào lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lam Tiểu Niệm, lời nói đầy vẻ công kích. Nếu không phải thấy bên này đông người, có khi anh ta đã ra tay rồi.
Lam Tiểu Niệm còn chưa kịp mở miệng, Phương Tình đã lập tức bật chế độ phản công:
“Ơ hay, đàn ông bây giờ chỉ cần ngủ chung một đêm là không phân biệt đúng sai, nói trắng thành đen luôn à?
Sao anh không quay sang hỏi người phụ nữ anh đang ôm xem vì sao lại đưa Lam Tiểu Niệm ba triệu? Cô ta trông giống kẻ ngốc dễ bị lừa vậy sao?”
"Còn nữa, chỗ anh đang đứng chính là nhà của Lam Tiểu Niệm. Căn nhà này là do chính người phụ nữ anh yêu bán đi. Giấy tờ nhà đất vẫn đang nằm trong tay Tiểu Niệm đấy."
"Cuối cùng nhắc anh một câu, cô “trà xanh” này thầm thích anh trai Tiểu Niệm nhiều năm rồi, nói cho đúng là theo đuổi công khai, quấy rầy không ngừng nghỉ. Không tin thì anh cứ hỏi thẳng cô ta.”
Đỉnh thật. Phương Tình đúng là cái miệng súng máy.
Có bạn bè như vậy đúng là quá lời. Lam Tiểu Niệm thầm quyết định, về nhà nhất định phải cho Phương Tình dùng nước năng lượng.
Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Lam Tiểu Niệm, Phương Tình càng thêm đắc ý, khí thế bùng lên, lập tức tung ra đòn kết liễu:
“Tô trà xanh, ngẩng đầu lên mà nhìn đi. Anh Cảnh Phong của cô về rồi kìa.”
Quả nhiên, câu này có sát thương cực mạnh. Tô Nhuyễn Nhuyễn vốn đang giả vờ khóc để che giấu sự xấu hổ, lập tức ngẩng đầu khỏi vòng tay Thẩm Tử Hào, sững sờ nhìn Phương Văn Giác, ánh mắt không sao rời đi được.