DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 35

846 từ

Phương Văn Giác và Lam Cảnh Phong có ngoại hình khá giống nhau, mà Tô Nhuyễn Nhuyễn lại chẳng thân thiết gì với Lam Cảnh Phong, nên nhận nhầm người cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhìn phản ứng của cô ta, Thẩm Tử Hào cũng đoán ra được phần nào. Những chuyện khác đúng sai thế nào còn chưa rõ, nhưng việc Tô Nhuyễn Nhuyễn thích Lam Cảnh Phong thì chắc chắn là thật.

Sợ “Lam Cảnh Phong” hiểu lầm, Tô Nhuyễn Nhuyễn phản ứng cực nhanh. Cô vội vàng đẩy Thẩm Tử Hào ra, vừa khóc vừa giải thích:

“Anh Cảnh Phong, không phải như anh nghĩ đâu. Em và anh Thẩm không có quan hệ gì cả."

"Tận thế xảy ra, bọn em tình cờ thức tỉnh dị năng cùng lúc, nên dựa vào nhau chạy tới đây. Vừa rồi anh Thẩm chỉ đang an ủi em thôi.”

Phương Tình cười lạnh, miệng độc không nể nang:

“Ồ, an ủi mà phải ôm chặt thế à?”

“Vậy cô ra ngoài khóc một vòng, chắc cả đám đàn ông tranh nhau an ủi cô luôn.”

Từ Chu còn cay hơn:

“Xin lỗi đã phá đám, chứ bọn tôi mà không tới, chắc hai người an ủi luôn trên giường rồi.”

Ngay cả Phương Văn Giác cũng không nhịn được, lên tiếng:

“Cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải Lam Cảnh Phong."

"Còn nữa, anh Thẩm, tôi khuyên anh nên mở to mắt ra. Đều là người trưởng thành cả, chẳng ai ngu đến mức bị lừa mấy trăm vạn đâu. Nếu có, thì chắc chắn người đó có vấn đề.”

Anh bổ sung:

“À đúng rồi, giấy tờ nhà, tôi có thể cho anh xem.”

Lam Tiểu Niệm tiện tay lấy sổ nhà đất từ trong không gian ra, đưa cho Thẩm Tử Hào liếc qua một cái rồi nhanh chóng cất lại.

Hứa Mục thì thẳng thắn hơn hẳn:

“Tô tiểu thư, cô nghĩ gì tôi không quan tâm, ân oán trước đây giữa cô và Tiểu Niệm tôi cũng không để ý.

Nhưng bây giờ, mời cô dẫn người của cô rời khỏi nhà chúng tôi ngay. Nếu không đừng trách tôi dùng vũ lực.”

Nói xong, dị năng băng hệ của Hứa Mục tràn ra, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp. Với Hứa Mục, đã có thể động tay thì khỏi cần nói nhiều.

Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ biết khóc. Sắc mặt Thẩm Tử Hào cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng vẫn kéo cô ta rời đi.

Dù sao bọn họ cũng không có lý, mà anh ta lại chưa thật sự trải qua tận thế khắc nghiệt, ít nhất hiện tại vẫn còn giữ được chút sĩ diện.

Bị chỉ trích xông vào nhà người khác, lại còn bị ám chỉ làm lốp dự phòng, tâm trạng Thẩm Tử Hào hôm nay tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa.

Nhuyễn Nhuyễn dịu dàng, lương thiện, lại kiên cường như vậy sao bọn họ có thể nỡ miệng sỉ nhục cô?

Nhưng đối phương đông người, lại còn có người đàn ông mà Tô Nhuyễn Nhuyễn để ý ở đó, nên Thẩm Tử Hào không muốn dây dưa thêm.

Đáng tiếc, anh ta muốn đi, nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn thì không.

Ánh mắt cô ta dán chặt lên người Phương Văn Giác, chân như mọc rễ, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Nghe Hứa Mục đuổi người, Tô Nhuyễn Nhuyễn vội vàng nắm lấy cơ hội. Miệng thì nói với Lam Tiểu Niệm, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt Phương Văn Giác:

“Tiểu Niệm, tận thế rồi, cả thế giới đều biến thành địa ngục. Những người còn sống sót nên giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta đi chung được không?"

“Chị sẽ không chiếm tiện nghi đâu. Chị đã thức tỉnh dị năng không gian, có thể chứa rất nhiều đồ, thu gom vật tư cũng tiện hơn. Trong không gian của chị còn mấy thùng mì gói với gạo. Nếu đi cùng nhau, chị sẵn sàng chia cho mọi người.”

Ồ hào quang nữ chính bật hack rồi à?

Không có ngọc không gian mà vẫn thức tỉnh được dị năng không gian. Không biết có nước linh tuyền hay không.

Lam Tiểu Niệm không nhịn được, hỏi mỉa một câu:

“Nhà tôi nhiều đồ lắm, không gian của cô chứa nổi không?”

Tô Nhuyễn Nhuyễn tưởng có hy vọng, vội vàng nói:

“Không gian của chị rất rộng, khoảng mười mét vuông.”

Lam Tiểu Niệm cười nhạt:

“Nghe là biết học không giỏi rồi.”

“Không gian mà tính mét vuông à? Không phải nên tính theo thể tích sao?”

Tô Nhuyễn Nhuyễn cuống lên, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Phương Văn Giác:

“Ý chị là cỡ một căn phòng mười mét vuông. Cao bao nhiêu thì chị chưa đo, nhưng chứa được rất nhiều đồ.”

Chứa thì đúng là chứa giỏi. Chỉ có điều thứ cô ta chứa nhiều nhất không phải đồ đạc, mà là vai diễn trà xanh.