DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 33

870 từ

“Bây giờ kiếm tinh hạch thì khó thật, nhưng chờ mọi người lên thêm vài cấp, giết tang thi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi đó tốc độ gom tinh hạch chắc chắn tăng vọt.”

Lam Tiểu Niệm hỏi:

“Lỡ tang thi cũng mạnh lên thì sao?”

Cao Phi Bằng nhún vai:

“Tang thi mạnh hơn thì có tinh hạch xịn hơn chứ sao?”

“Mấy đứa sinh viên các em không chơi game à? Game nào mà chẳng vậy.”

Phải công nhận, Cao Phi Bằng phân tích rất có lý, thậm chí còn đoán trúng xu hướng về sau.

Lam Tiểu Niệm nghĩ lại cũng thấy đúng. Về sau trong các căn cứ lớn, tinh hạch cấp một sẽ trở thành đơn vị tiền tệ chung. Ai săn được tinh hạch cấp cao còn có thể đổi ra cả đống tinh hạch cấp thấp.

Ví dụ như tinh hạch cấp bốn, một viên có thể đổi được mấy chục viên cấp một. Đợi bọn họ mạnh lên, giết được nhiều tang thi cấp cao, chuyện trả nợ rồi tự do cũng chẳng khó.

Chỉ là không biết đến lúc đó, không gian của cô sẽ lên được mấy cấp, mỗi ngày sinh ra bao nhiêu nước linh tuyền.

Lam Tiểu Niệm chống cằm, đầu óc đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh tinh hạch sinh tinh hạch, linh tuyền đẻ linh tuyền.

Mới thức tỉnh dị năng, ai nấy đều đang hưng phấn. Không ai muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn tranh thủ thời gian đi gom đồ, giết tang thi kiếm tinh hạch.

Thế là suốt mấy ngày liền, cả nhóm sáu người quét sạch tang thi khắp thành phố, tiện thể vơ thêm không ít vật tư.

Trên đường cũng có người cầu cứu, nhưng cả sáu đều ngầm hiểu với nhau: không nhận thêm người.

Năm ngày trôi qua, thành phố hoàn toàn sụp đổ. Điện nước đều bị cắt, sinh hoạt ngày càng khó khăn. Những người có điều kiện đã lái xe rời đi từ sớm, còn lại thì cố bám trụ, vì nghe nói chính phủ sẽ cử đội cứu viện tới.

Nhưng đã năm ngày rồi. Từ đế đô đến thành phố phía nam, dù không đi máy bay, chỉ lái xe thôi cũng phải tới nơi từ lâu. Vậy mà Thời Vũ Thần vẫn chưa xuất hiện.

Lam Tiểu Niệm lo lắng đến mức ăn uống không ngon, tâm trạng ngày càng nặng nề.

Ngược lại, Hứa Mục và Cao Phi Bằng lại có niềm tin gần như mù quáng vào Thời Vũ Thần. Trong mắt họ, ai gặp chuyện cũng có thể xảy ra, riêng Thời Vũ Thần thì tuyệt đối không.

Vật tư trong thành phố ngày càng khó kiếm. Quán ăn, siêu thị, trung tâm thương mại gần như đã bị những người sống sót vét sạch. Những món cồng kềnh không ai lấy, Lam Tiểu Niệm thấy là gom hết, dù sao không gian của cô cũng không chiếm chỗ.

Tối đến, cả nhóm lại quay về nhà Lam Tiểu Niệm nghỉ ngơi như thường lệ. Nơi này đã trở thành cứ điểm tạm thời của sáu người.

Dù cả thành phố đã mất điện, nhưng trước đó Thời Vũ Thần đã giúp cô chuẩn bị vài máy phát điện chạy than loại dùng ở nông thôn, giờ vừa lúc phát huy tác dụng.

Trong nhà vẫn có điện. Quan trọng hơn là hàng rào điện xung quanh vẫn hoạt động, vừa chặn tang thi vừa đề phòng người xấu, ban đêm ngủ cực kỳ yên tâm.

Vừa về tới nhà, Lam Tiểu Niệm đã nghe thấy động tĩnh từ căn nhà bên cạnh.

Hứa Mục mặt lạnh, đứng dậy đi trước:

“Để tôi sang xem.”

Lam Tiểu Niệm đoán được đại khái là chuyện gì, vội theo sau:

“Anh Hứa Mục, cho em đi cùng với.”

Phương Tình nghe mùi drama là mắt sáng lên, cũng lon ton chạy theo.

Căn bên cạnh…chẳng phải là nhà Tô Nhuyễn Nhuyễn sao?

Trước đó không phải đã nói căn nhà này do Thời Vũ Thần, người anh mới nhận của Lam Tiểu Niệm, mua lại rồi sao? Nếu không thì sao lại mở cửa thông giữa hai nhà?

Cả hai căn đều đã được gia cố: tường rào kiên cố, hàng rào điện vẫn hoạt động, cửa chống trộm chắc chắn. Người bình thường căn bản không vào nổi.

Bên kia bỗng có động tĩnh, tám chín phần là có liên quan đến Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Khi họ bước qua cánh cửa thông giữa hai sân, lập tức nhìn thấy một cảnh khiến ai nấy đều sững lại.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đang ôm hôn một người đàn ông.

Nghe thấy tiếng động, cô ta giật mình đẩy người kia ra. Nhưng đối phương lại kéo cô ta vào lòng dỗ dành, đúng kiểu tình chàng ý thiếp.

Lam Tiểu Niệm và Phương Tình vốn là kiểu thích xem náo nhiệt, không sợ chuyện lớn. Thấy vậy liền đứng lại xem tiếp. Những người khác cũng lần lượt kéo tới.

Một đám người vây quanh nhìn hai người đang thân mật, bầu không khí lập tức trở nên hơi khó xử.