Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 32
Không ngờ Từ Chu chẳng những không cãi, mà còn cực kỳ biết điều. Cậu chạy đi giúp Hứa Mục bưng bữa sáng, miệng còn nói rất thành khẩn:
“Anh Hứa nói đúng. Vừa thức tỉnh dị năng là dễ bay màu liền, phải sớm tỉnh táo lại mới được. Sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Anh, cố gắng tập luyện dị năng, giết nhiều tang thi, kiếm nhiều tinh hạch trả nợ cho Tiểu Niệm.”
Hứa Mục chỉ lạnh nhạt đáp đúng một chữ: “Ừ.”
Thế mà thái độ của Từ Chu càng lúc càng ngoan, gần như biến thành tay sai trung thành của Hứa Mục.
Phương Tình lén kéo tay áo Lam Tiểu Niệm, thì thầm:
“Đừng nhìn nữa. Từ Chu là kiểu người như vậy đó, ngứa đòn, đánh một trận là ngoan liền.”
Thanh mai trúc mã đúng là hiểu nhau nhất. Không ai ngờ, khoảng cách giữa một nam phụ kiêu căng và một con “chó săn” chính hiệu, chỉ cần một trận đòn đủ đô.
Tâm trạng Lam Tiểu Niệm đang rất tốt, còn ném cho Hứa Mục một ánh mắt khen ngợi, tiện tay đưa lên một chai nước khoáng: “Anh Hứa, uống nước đi!”
Phương Tình thấy náo nhiệt là không chịu ngồi yên, từ bên cạnh cầm áo khoác của Hứa Mục đưa tới:
“Đại ca, mặc áo vào cho ấm đi!”
Lam Tiểu Niệm cạn lời nhìn bạn thân mình. Học cái gì không học, lại đi học nịnh nọt!
Cô đưa nước là có lý do cả, đó là để tiện cho anh uống nước năng lượng, chuyện này là bí mật của bọn họ. Phương Tình bắt chước làm gì? Không thấy Hứa Mục ngại tới mức nào à?
Hứa Mục sờ sờ mũi, đáp hơi gượng:
“Cứ để đó, lát nữa tôi tự mặc.”
Phương Tình còn tỏ ra tiếc nuối: “Ồ.”
Lam Tiểu Niệm thật sự không chịu nổi nữa, kéo cái đồ mất mặt kia vào bếp múc cơm.
Phương Văn Giác đúng là người đảm đang. Trực đêm xong không nghỉ, tiện tay nấu luôn bữa sáng.
Là cháo trứng bắc thảo thịt nạc mà Lam Tiểu Niệm thích, còn chiên thêm mấy cái bánh thịt đông lạnh trong tủ.
Tay nghề món Trung của Phương Văn Giác chỉ ở mức tạm được, nhưng trong mạt thế có bữa sáng nóng hổi như vậy là quá đủ rồi.
Mãi tới gần trưa, Cao Phi Bằng mới tỉnh. Thời gian còn lâu hơn cả Từ Chu với Hứa Mục.
May mà dị năng anh ta thức tỉnh được lại cực kỳ thực dụng: hệ thổ, thiên về phòng thủ.
Nhờ có nền tảng bắn súng sẵn có, anh càng đánh càng thuận tay.
Sau khi thức tỉnh, Cao Phi Bằng nhìn rõ ràng tự tin hơn hẳn.
Lam Tiểu Niệm kéo anh ra một bên, hạ giọng nói nhỏ, đề nghị xóa hết điều kiện phụ trong khế ước, chỉ giữ lại thời hạn năm năm.
Không ngờ Cao Phi Bằng lại lắc đầu từ chối thẳng:
“Không được.”
“Có dị năng, trong mạt thế này coi như có thêm một mạng. Em cho anh một mạng, anh bảo vệ em mười lăm năm, giao dịch này anh không thiệt.”
“Nhưng sau này anh còn phải lấy vợ chứ, đâu thể theo bọn em cả đời được. Em làm vậy chẳng khác nào làm lỡ anh."
"Anh là anh em của anh Thời, lại là bạn của anh trai em, cũng coi như anh của em rồi. Em thật sự không thể hại anh được."
“Ban đầu em chỉ định để Từ Chu ký hợp đồng thôi…”
Cao Phi Bằng nói rất dứt khoát:
“Không sao. Đội Tuyết Hồ của bọn anh trước giờ luôn rõ ràng sòng phẳng. Nhận được bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu, không có chuyện lấy không. Cùng lắm sau này anh có vợ, để chị dâu em cùng anh trả nợ.”
Cái này thì. Anh xác định sau này còn cưới được vợ không vậy?
Lam Tiểu Niệm cảm thấy mình như đang bắt nạt người thật thà. Gặp phải kiểu cứng đầu như vậy, cô cũng đành chịu, tạm thời đồng ý, định sau này khi anh có vợ rồi sẽ nói tiếp.
Không ngờ Cao Phi Bằng lại nghiêm mặt dạy dỗ cô:
“Làm việc gì cũng phải có nguyên tắc, không thể thay đổi liên tục được."
"Loại nước dị năng của em quá hiếm. Đã định giá rồi thì phải đối xử công bằng với tất cả mọi người, chỉ có thể tăng giá chứ không thể giảm."
"Nếu em tự nhiên hạ giá, để những người mua trước biết được, họ chắc chắn sẽ cảm thấy không công bằng. Đến lúc đó, mọi rắc rối đều sẽ dồn lên đầu em."
Ngược lại, nếu sau này giá cao hơn, người mua trước chỉ thấy mình hời. Còn người mua sau, dù có biết cũng chỉ có thể tiếc là mình không gặp đúng lúc, rồi tranh thủ mua sớm trước khi giá lại tăng."
"Nếu em ngại với người quen, vậy thì cứ tăng giá. Lần sau bán cho người ngoài, đặt điều kiện cao hơn một chút, ví dụ một lọ một vạn tinh hạch."
"Ít nhất cũng phải năm vạn.”
Lam Tiểu Niệm giật mình:
“Đắt vậy sao?”
Cao Phi Bằng nói rất chắc:
“Không hề đắt. Em phải hiểu, dị năng có thể nâng cấp.”