DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 29

813 từ

Lam Tiểu Niệm thật sự bị cách suy nghĩ của Hứa Mục làm cho choáng váng.

Trước giờ cô chỉ nghĩ nước trong không gian có thể giúp rèn cơ thể, đào thải tạp chất, dưỡng da, thức tỉnh dị năng, chứ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến một tác dụng quan trọng hơn loại bỏ độc tố tang thi.

Suy nghĩ của Lam Tiểu Niệm bị cuốn sách kia ảnh hưởng quá nặng. Trong sách, Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ biết kéo người bị thương về, cho uống nước không gian để bù sức, rồi mặc cho họ tự chịu đựng, chưa từng nghĩ tới chuyện dùng nước linh tuyền thật sự.

Có lẽ vì nước linh tuyền quá hiếm, không nỡ dùng bừa, nên Tô Nhuyễn Nhuyễn mới bỏ lỡ khả năng này.

Dù sao thì đầu óc của Hứa Mục, rõ ràng không phải kiểu người như Tô Nhuyễn Nhuyễn có thể so được.

Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Niệm càng thêm khâm phục anh. Suýt chút nữa thì cô đã buột miệng gọi anh một tiếng “thầy”.

Hứa Mục cũng rất tò mò về Lam Tiểu Niệm, nhưng anh không hỏi nhiều, sợ làm cô bé căng thẳng.

Anh vốn rất tinh ý, gần như đã đoán ra việc Thời Vũ Thần thức tỉnh dị năng sớm có liên quan tới Lam Tiểu Niệm.

Cô thức tỉnh trước Thời Vũ Thần, hai người lại chuẩn bị vật tư từ rất sớm, chẳng lẽ là đã biết trước điều gì đó?

Hứa Mục có suy đoán, nhưng anh không vội hỏi. Có những chuyện, biết quá sớm chưa chắc đã là tốt.

Không lâu sau, Phương Tình bưng ra một mâm lớn:

“Nhà vẫn còn điện, trong tủ lạnh còn khá nhiều đồ. Anh hai mình nướng pizza. Anh Hứa, Tiểu Niệm, hai người ăn thử đi.”

Pizza vừa ra lò, còn nóng hổi. Phương Văn Giác đã cắt sẵn, cầm lên là ăn được ngay.

Bận rộn cả buổi sáng, Lam Tiểu Niệm đói meo, lập tức cầm một miếng lên ăn.

“Ừm, tay nghề anh trai cậu ổn ghê, không thua gì tiệm Tây.”

“Anh ấy học cấp ba rồi lên đại học ở nước ngoài, mấy món Tây thì rành lắm, còn món trong nước thì chịu. Nếu không phải vẫn nói được tiếng mình, chắc tôi còn tưởng anh ấy là người nước ngoài luôn.”

“Không sao, tối nay mình nấu mì thịt băm cà chua cho mọi người.”

Lam Tiểu Niệm vừa ăn pizza, vừa kiểm tra số tinh hạch đang lấp lánh trong không gian.

Phải công nhận, sau khi có dị năng, tốc độ dọn dẹp tang thi nhanh hơn hẳn. Chỉ trong hơn bốn tiếng buổi sáng, cả nhóm đã tiêu diệt hơn một nghìn con tang thi, thu được hơn chín mươi viên tinh hạch, tất cả đều được Lam Tiểu Niệm giữ lại để tinh lọc.

Ăn xong, cô lấy ra mười lăm viên tinh hạch hệ băng và hai mươi viên hệ hoả chia cho ba người.

Theo tỷ lệ hai đổi một, Phương Tình đưa mười tám viên, nhận lại chín viên vừa đủ.

Phương Văn Giác đưa hai mươi tư viên, Lam Tiểu Niệm cũng không để anh thiệt. Ngoài mười một viên hệ hoả, cô còn bù thêm một viên hệ kim.

Phương Văn Giác định từ chối thì bị Hứa Mục giữ tay lại:

“Cứ cầm đi. Giờ chưa dùng thì giữ đó. Sau này gặp người có dị năng khác còn đổi được, hoặc khi Tiểu Niệm có thêm tinh hạch hệ hoả thì đổi tiếp.”

“Đi chung với nhau, quan trọng nhất là rạch ròi. Tiểu Niệm cho anh nhiều tinh hạch, anh cũng ghi nợ lại.”

Có một người anh lớn chín chắn, rõ ràng như Hứa Mục ở bên, Lam Tiểu Niệm cảm thấy nhẹ cả người.

Lúc này, cô lại nhớ đến Thời Vũ Thần, buột miệng lẩm bẩm:

“Không biết anh Thời trên đường có giết tang thi không, có nhớ moi tinh hạch không nữa.”

Thời Vũ Thần là dị năng lôi hệ cực mạnh. Có anh ở đó, chút lửa của Phương Văn Giác đúng là chẳng đáng gì.

Chưa kể anh còn rất giỏi chỉ huy. Chỉ cần anh xuất hiện, mọi chuyện gần như đều có thể giải quyết gọn gàng.

Ngay cả số vật tư trong không gian của Lam Tiểu Niệm, hơn một nửa là do Thời Vũ Thần chuẩn bị. Dù anh nói tất cả đều cho cô, nhưng cô biết mình dùng không hết. Anh coi trọng tình nghĩa, nên cô vẫn luôn giữ lại phần của anh.

Nhắc đến Thời Vũ Thần, Hứa Mục cũng mỉm cười đầy tự tin:

“Em yên tâm đi. Đội trưởng Thời tuy không dễ nhận người, nhưng gặp tang thi thì chắc chắn ra tay.”