Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 28
Ban đầu, Lam Tiểu Niệm chỉ định gài Từ Chu ký hợp đồng làm việc cho mình. Cô lại quên mất cảm nhận của Hứa Mục và những người khác.
Có một thứ có thể giúp kích hoạt dị năng như vậy, dù là Thời Vũ Thần hay Hứa Mục, ai cũng mong nó được dùng trước cho đồng đội của mình.
Huống chi Lam Tiểu Niệm không chỉ là em gái của Lam Cảnh Phong, mà còn được Thời Vũ Thần nhận làm em. Nói cho đúng thì cô cũng là người nhà của đội Tuyết Hồ.
So với việc trói buộc nhau bằng mấy bản hợp đồng kiểu “bán thân”, người mà Lam Tiểu Niệm thật sự tin tưởng nhất vẫn là Thời Vũ Thần và cả đội của anh.
“Em nghe anh. Sau này có nước giúp thức tỉnh thức dị năng, em sẽ cất hết trong không gian. Chờ dị năng của em mạnh hơn, biết đâu mỗi ngày tạo ra được nhiều hơn.”
“Không thì gặp trường hợp như anh Bằng, phải uống đến ba lọ mới thức tỉnh, thật sự không đủ dùng.”
“Thật ra lúc đầu em chỉ định bắt Từ Chu ký thôi, không có ý lừa anh Bằng.”
Lam Tiểu Niệm có hơi xót của, nhưng nghĩ lại thì những người này sẽ bảo vệ cô lâu dài. Sau này còn có thể hợp tác tinh lọc tinh hạch, tính ra cũng không thiệt. Cô đâu cần vì mấy tờ hợp đồng mà làm sứt mẻ tình cảm.
“Đợi anh Bằng tỉnh lại, em sẽ trả lại hợp đồng cho anh ấy. Em chỉ không muốn Từ Chu được lợi miễn phí nên mới bắt cậu ta ký hợp đồng.”
Hứa Mục lắc đầu, giọng nói rất chắc chắn:
“Đừng làm vậy.”
“Cao Phi Bằng là người có thực lực, lòng tự trọng cũng rất cao. Anh ấy ghét nhất là bị người khác cho không. Muốn gì cũng thích tự tay giành lấy. Em tính toán rõ ràng như vậy, với anh ấy lại là chuyện tốt.”
“Vậy hay là người một nhà với nhau, em giảm bớt mười năm cho anh ấy nhé? Tận thế này còn chưa biết sống được bao lâu, để người ta làm cho em cả đời thì em thấy rất áy náy.”
Lam Tiểu Niệm nói càng lúc càng nhỏ giọng:
“Nếu anh trai em hay anh Thời mà biết, chắc chắn sẽ mắng em chết mất.”
Hứa Mục bật cười, nụ cười rất ấm áp. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giống hệt một người anh trai thật sự:
“Được, làm theo ý em đi. Có tấm lòng này, đội trưởng Thời biết chắc sẽ rất vui.”
Lam Tiểu Niệm thở phào, cuối cùng cũng cười thoải mái hơn:
“Vâng.”
Hứa Mục đúng là kiểu người khiến người ta dễ tin tưởng. Dịu dàng, điềm đạm, giống thầy giáo dạy Văn hồi cấp ba của cô nói chuyện từ tốn, hiểu chuyện, lại rất tinh tế.
Những ngày đầu tận thế, sau khi Thời Vũ Thần rời đi, chính Hứa Mục là người kèm cặp Lam Tiểu Niệm. Từ rèn thể lực, chuẩn bị đồ dùng, đến sắp xếp sinh hoạt, tất cả đều do anh lo liệu.
Năm nay Hứa Mục hai mươi tám tuổi, còn lớn hơn Thời Vũ Thần mấy tuổi, hơn Lam Tiểu Niệm tròn mười tuổi. Trên người anh lúc nào cũng có cảm giác của một người anh lớn chín chắn.
Hai người vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện. Hứa Mục hỏi rất nhiều về dị năng không gian và dị năng hệ thủy đặc biệt của Lam Tiểu Niệm.
Anh còn đưa ra suy đoán:
“Anh đoán việc em lọc tinh hạch không phải nhờ dị năng không gian, mà là do dị năng hệ thủy. Em dùng nước xử lý trước, rồi mới cất vào không gian đúng không? Buổi sáng em nói mập mờ là để che giấu dị năng hệ thủy.”
“Không trách anh thấy lạ. Dị năng không gian cùng lắm chỉ để cất đồ, ép không gian hay dịch chuyển, chẳng liên quan gì đến tinh lọc tinh hạch.”
“Muốn lọc được, thường chỉ có dị năng chữa trị, dị năng hệ thủy, hoặc miễn cưỡng lắm là hệ mộc.”
“Còn nữa, Tiểu Niệm. Loại nước giúp kích hoạt dị năng đó, em nhất định phải giữ lại một ít, tuyệt đối đừng dùng hết.”
“Anh nghi là nó có khả năng thanh lọc rất mạnh, thậm chí có thể chống lại độc tố của tang thi.”
“Lần sau nếu gặp người bị cào mà còn kịp cứu, mình có thể thử. Nhưng trước đó phải làm người ta bất tỉnh, không để họ biết quá trình. Thời buổi này, không thể không đề phòng.”
“Tóm lại, đồ của em phải cất kỹ. Đến lúc thích hợp thì thử, khi đó anh sẽ hỗ trợ.”
Lam Tiểu Niệm gật đầu:
“Vâng.”
“Giờ em tạo ra được ít lắm, mỗi ngày chỉ được một lọ nhỏ thôi.”
“Vậy thì càng phải kiếm thêm tinh hạch. Đợi gặp đội trưởng Thời, mình ưu tiên nâng cấp dị năng cho em trước.”
Lam Tiểu Niệm lắc đầu, cười ngại ngùng:
“Không cần đâu. Mỗi ngày em thu phí cũng nhiều rồi.”