Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 30
“Dù có dị năng hay không, người của đội mình, không ai yếu cả. Trừ khi ngay từ đầu không chịu nổi, biến thành tang thi ngay lập tức."
“Phương Tình, em dọn dẹp đồ trong nhà đi. Chiều nay chúng ta ra ngoài kiếm thêm vật tư. Anh lo mấy người có không gian khác cũng bắt đầu ra tay rồi.”
“Lát nữa xuống xe, Tiểu Niệm để ý quan sát đường. Bọn anh sẽ ngồi trên xe hấp thụ tinh hạch, gặp tang thi thì anh với Phương Văn Giác thay nhau xử lý.”
Sức của Phương Tình quá yếu, dù bây giờ có hấp thụ tinh hạch cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Để cô ấy lái xe, gom đồ, chờ tối nghỉ ngơi rồi hấp thụ cũng chưa muộn.
Còn Cao Phi Bằng và Từ Chu đang sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Hứa Mục tháo luôn hàng ghế sau của xe địa hình, bảo Lam Tiểu Niệm tạm thời cất vào không gian, rồi trải nệm dày cho hai người nằm phía sau. Dù xe có xóc một chút, nhưng ít nhất cũng an toàn.
Thu dọn xong đồ đạc nhà họ Phương, cả nhóm lên xe. Phương Tình lái, Lam Tiểu Niệm ngồi ghế phụ, bốn người đàn ông ngồi phía sau.
Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người kia đang tập trung hấp thụ tinh hạch, Phương Tình hạ giọng hỏi:
“Tiểu Niệm, cậu thật sự định dẫn theo Từ Chu à? Cậu đâu phải không biết cậu ta cố chấp cỡ nào. Cậu không sợ cậu ta thức tỉnh dị năng xong lại tiếp tục bám theo cậu sao?”
“Sợ gì chứ. Cậu ta không làm được gì đâu. Anh trai mình sắp về tới rồi. Anh ấy rất giỏi võ, dị năng cũng mạnh. Đánh Từ Chu thì dư sức.”
“Anh cậu chẳng phải đã…”
Phương Tình nói tới đây thì dừng lại, chuyện đó thật sự không tiện nhắc đến. Lam Cảnh Phong đã chết, linh đường cũng đã dựng.
“Hôm qua lúc ăn cơm mình chẳng nói rồi sao? Mình nhận thêm một người anh. Anh ấy tên là Thời Vũ Thần, chính là người mình hay gọi là anh Thời đó. Hứa Mục với mấy người kia thì gọi anh ấy là đội trưởng Thời. Anh Thời rất tốt, lại còn cực kỳ lợi hại.”
“Thế có đẹp trai không?”
“Đương nhiên là đẹp trai.”
“Có đẹp hơn anh hai mình không?”
Câu này đúng là hơi khó trả lời. Nói sao thì nói, anh mình vẫn là đẹp trai nhất, dù là anh ruột hay anh kết nghĩa thì đều đẹp trai cả.
Nhưng vấn đề là anh hai của cậu và anh ruột của mình trông giống nhau như đúc!
Lam Tiểu Niệm cẩn thận nhớ lại, so sánh Thời Vũ Thần với Phương Văn Giác.
Thời Vũ Thần có đường nét gương mặt sắc sảo hơn, vóc dáng cũng cao hơn một chút, thân hình rắn rỏi, khỏe khoắn. Anh thuộc kiểu đàn ông khí chất mạnh mẽ, nhìn hơi dữ dằn, thậm chí có phần thô kệch.
Còn Phương Văn Giác thì đúng kiểu đẹp trai như minh tinh, nét đẹp trung tính, đứng đâu cũng có thể debut. Khí chất sạch sẽ, nho nhã, tính tình lại hiền. Ngay cả lúc dùng dị năng giết tang thi cũng cho người ta cảm giác rất lịch sự, chắc chắn là kiểu con gái nhìn là thích.
Lam Cảnh Phong thì cả ngoại hình lẫn khí chất đều rất giống Phương Văn Giác. Cũng khó trách Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa gặp đã rung động, nhớ mãi không quên.
Nhưng bảo anh ruột không đẹp trai bằng anh kết nghĩa thì là chuyện không thể nào chấp nhận được!
Lam Tiểu Niệm lập tức nói:
“Dù sao cũng đẹp trai hơn Từ Chu.”
“Ha ha ha, coi như cả thế giới đều làm tổn thương mỗi mình Từ Chu thôi.”
Phương Tình cười đến mức không khép miệng lại được:
“Tiểu Niệm, mình thấy cậu thay đổi nhiều thật đó. Không biết có phải do thức tỉnh dị năng không, nhưng cậu tự tin hơn trước rất nhiều. Nếu là trước kia, bị Từ Chu bám lấy là cậu chỉ biết trốn thôi.”
“Mình chỉ là một cái kho di động dễ thương thôi mà. Dám mạnh miệng chẳng phải vì có mấy đồng đội mạnh như các cậu chống lưng sao.”
Câu này đúng là quá đà. Phương Tình lập tức biến thành fan cuồng, vừa vỗ tay vừa cười:
“Cũng đúng. Đợi dị năng của mình mạnh lên, mạnh như lửa của anh hai, mình sẽ bảo vệ cậu.”
“Ừ ừ. Tình Tình chắc chắn sẽ càng ngày càng giỏi. Đàn ông không đáng tin đâu, mình là bảo bối của Tình Tình, phải để Tình Tình bảo vệ.”
Khen xong, Lam Tiểu Niệm lại nhẹ nhàng dẫn dắt:
“Tình Tình, cậu có từng nghĩ chưa, dị năng của cậu chưa chắc đã yếu hơn anh cậu đâu, chỉ là khác cách dùng thôi?”