DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 19

706 từ

Ngược lại, Lam Tiểu Niệm lập tức nhập vai. Cô bắt chước giọng điệu của Đinh Lily, cố ý nói mềm mỏng hơn:

“Mọi người đều cùng cảnh ngộ, khách sáo làm gì. Chúng tôi chỉ tới tìm vật tư, chứ không định chiếm chỗ của mọi người. Thứ cần lấy chúng tôi đã lấy xong rồi. Đi rồi sẽ không quay lại nữa. Kho hàng này cũng không phải của nhà tôi, đương nhiên không cấm mọi người vào trú tạm. Nếu nhờ chúng tôi dọn tang thi mà mọi người an toàn hơn, có thể sống sót thêm vài người, thì tôi và anh tôi cũng thấy vui.”

“Thật sự cảm ơn hai người, hai người đúng là người tốt.”

“Đúng vậy, cảm ơn nhiều lắm. Trời tối rồi, hai người mau về đi, cẩn thận tang thi trên đường.”

Được Lam Tiểu Niệm gật đầu, mấy người kia lập tức tranh nhau chạy vào kho hàng.

Cao Phi Bằng tặc lưỡi hai tiếng, không nói gì thêm, chỉ lái xe rời đi.

Xe vừa chạy được một đoạn, Lam Tiểu Niệm đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng la hét và chửi bới.

Rõ ràng, những người muốn chiếm tiện nghi đã thất vọng rồi. Kho hàng thì cô để lại cho họ.

Nhưng chuyện họ cho rằng trong kho chắc chắn vẫn còn vật tư, chỉ cần chiếm được kho là có đồ dùng. Ý nghĩ đó hoàn toàn không thể xảy ra.

Đinh Lily tức đến mức giậm mạnh gót giày xuống đất:

“Con nha đầu chết tiệt! Uổng công còn cảm ơn nó, vậy mà chẳng để lại cho chúng ta chút đồ nào!”

Có người lên tiếng nhắc:

“Nhưng người ta cũng đâu có nói sẽ để lại vật tư, chỉ nói để kho hàng thôi.”

“Không thể nào! Bọn họ không thể mang đi nhiều như vậy được. Chắc chắn giấu ở đâu đó rồi, tìm lại đi. Đúng đó, chẳng lẽ họ có phép thuật?”

“Phép thuật thì không biết, nhưng trong tiểu thuyết mạt thế đều nói có dị năng. Có khi họ có dị năng không gian, thu sạch đồ trong nháy mắt.”

“Ghê vậy sao? Biết thế lúc nãy theo sát họ rồi.”

“Đúng đó, đã là dị năng giả lại còn có súng, chẳng phải nên đứng ra cứu người sao? Sao lại ích kỷ như vậy?”

“Còn dọn sạch cả kho hàng nữa, chúng ta đông người thế này biết ăn gì?”

“Thật ra nếu giữ được siêu thị cho tốt thì đồ ăn bên trong cũng đủ cầm cự khoảng một tháng.”

“Nhưng đi theo dị năng giả chắc an toàn hơn chứ? Không biết họ sống ở đâu.”

“Tôi biết cô gái đó, ở phố Đông Tân. Nhà họ Tô vừa bán nhà, sống ngay bên cạnh. Vậy chúng ta qua nương nhờ họ không?”

“Thôi đi. Người ta rõ ràng đang tránh chúng ta. Ai ngu mà mang theo cả đống gánh nặng. Mấy người trong siêu thị đang sốt thì xử lý thế nào? Hay quăng ra ngoài đi, kẻo biến thành tang thi.”

Nói cho cùng, chuyện này cũng vì Đinh Lily quá trơ trẽn. Những người khác tuy tham lam, nhưng vẫn còn chút ngại ngùng. Dù vậy, đã đi theo cô ta thì cũng coi như ngầm chấp nhận kiểu ép người khác phải giúp, thích chiếm tiện nghi của cô ta.

Thấy Lam Tiểu Niệm trông mềm yếu, họ còn tưởng dễ bắt nạt. Không ngờ cô lại là người kín đáo mà quyết đoán, âm thầm thu sạch toàn bộ vật tư.

Vốn chỉ là một nhóm tạm bợ. Sau một hồi cãi vã, cuối cùng họ vẫn quyết định quay về siêu thị.

Dù sao trong siêu thị vẫn còn nhiều đồ, ít nhất cũng đủ ăn một hai tuần, không cần mạo hiểm chạy tới phố Đông Tân tìm hai anh em đó.

Nhưng cũng có người nảy sinh ý nghĩ khác. Nếu sau này đồ ăn cạn kiệt, hoặc siêu thị bị người khác chiếm mất liệu có thể tới phố Đông Tân tìm họ không?

Cô gái đó trông hiền lành như vậy, chắc cũng dễ nói chuyện.