Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 18
Lam Tiểu Niệm thở dài:
“Tất nhiên là sợ. Nhưng sợ thì không có ích. Muốn sống, bắt buộc phải kiên cường. Em còn muốn đợi anh Thời trở về.”
Cao Phi Bằng nói đầy chắc chắn:
“Đội trưởng mạnh như vậy, lại thức tỉnh dị năng lợi hại, chắc chắn không sao.”
Lam Tiểu Niệm nghiêm túc nhìn anh:
“Vậy anh thì sao, anh có muốn thức tỉnh dị năng không?”
“Tất nhiên là muốn. Nhưng cái này là số mệnh. Không thức tỉnh thì anh vẫn có súng, có bản lĩnh, bảo vệ em không thành vấn đề.”
Lam Tiểu Niệm cười, trong lòng lại âm thầm tính toán:
“Em tin anh.”
Trên kệ kho trong không gian của cô có mấy ống nghiệm nhỏ, mỗi ống chứa mười mililit nước linh tuyền. Mỗi ngày cô đều tích trữ một phần, để sẵn dùng khi cần.
Với thể chất của Cao Phi Bằng, có lẽ chỉ cần một ống, nhiều nhất hai ống là có thể thức tỉnh dị năng. Chỉ là có nên giúp anh ta không?
Lam Tiểu Niệm lập tức phủ nhận. Không, chuyện đó tuyệt đối không thể.
Cao Phi Bằng làm công tác trinh sát rất tốt, nhưng lại đánh giá thấp thực lực của Lam Tiểu Niệm, vì thế kế hoạch được sắp xếp vô cùng hoàn hảo.
Hai người trực tiếp lái xe, lao thẳng vào khu kho hàng phía sau siêu thị.
Siêu thị lớn nhất khu vực này đã bị những người sống sót phát hiện từ buổi chiều. Không ít người trốn bên trong, kéo cửa cuốn xuống để tránh nạn. Cao Phi Bằng không muốn gây rắc rối, cũng chẳng có ý định dây dưa với họ.
Ngược lại, kho hàng phía sau vì trước cửa có hơn chục con tang thi vây quanh, không ai dám lại gần dọn dẹp, nên vật tư bên trong chắc chắn vẫn chưa bị động tới.
Cao Phi Bằng lái xe thẳng vào kho, hạ cửa kính, trở tay bắn tỉa tang thi. Động tác dứt khoát, chuẩn xác.
Lam Tiểu Niệm cũng không hề kéo chân sau. Nhân lúc anh xử lý tang thi, cô lập tức xuống xe thu vật tư.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ kho hàng đã bị Lam Tiểu Niệm thu sạch vào không gian.
Hai người tiếp tục làm theo cách cũ, gom lần lượt liền mấy kho hàng. Dù sao cũng là vật tư không tốn tiền, nhặt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.
Thu dọn xong, họ không chần chừ, quay đầu xe chuẩn bị rời đi tới điểm tiếp theo.
Đúng lúc đó, đột nhiên có người lao ra chặn trước đầu xe. Rõ ràng là đám người trước đó trốn trong siêu thị gần đó.
Sắc mặt Cao Phi Bằng không mấy dễ chịu, nhưng vẫn dừng xe lại.
Người dẫn đầu là một phụ nữ mặc váy vest công sở, tóc búi cao, chân đi giày cao gót. Cô ta nheo mắt đánh giá Cao Phi Bằng từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười hỏi:
“Anh bạn, tôi tên là Đinh Lily. Chúng tôi vừa nghe thấy tiếng súng nên qua xem thử. Xin hỏi anh có phải người của quân đội không? Là tới cứu chúng tôi à?”
Cao Phi Bằng lạnh nhạt đáp:
“Không phải.”
Lam Tiểu Niệm cũng khẽ nhíu mày. Cô còn tưởng đám người này để mắt tới vật tư trong kho, không ngờ lại vì tiếng súng.
Giọng điệu của Đinh Lily khiến người ta vô cớ thấy khó chịu, như thể đang cố ép người khác phải có trách nhiệm.
Cũng phải thôi. Kho hàng nhiều vật tư như vậy, trong khi dị năng còn chưa phổ biến, không có dị năng không gian thì chỉ dựa vào xe cũng chẳng chở đi được bao nhiêu. Không hỏi tới vật tư cũng là chuyện dễ hiểu.
Không bị nhắm vào vật tư, Lam Tiểu Niệm cũng không muốn dây dưa, liền lên tiếng trước:
“Anh tôi không phải tới cứu người. Khẩu súng này chúng tôi nhặt được trên đường. Bây giờ là mạt thế rồi, ai nhặt được thì là của người đó. Mấy người đừng có ý gì khác, nếu không tôi sẽ nổ súng.”
“Ai thèm cướp súng của cô!”
Người phụ nữ kia khó chịu liếc Lam Tiểu Niệm một cái, rồi quay sang Cao Phi Bằng. Giọng nói lập tức trở nên mềm mại, chuyên nghiệp, giống hệt nhân viên lễ tân khách sạn:
“Anh định rời đi luôn sao? Tôi thấy anh đã dọn sạch tang thi quanh đây rồi. Vừa hay chúng tôi cũng không có chỗ trú, không biết có thể vào kho hàng trốn tạm được không?"
"Chỉ cần có chỗ dung thân, tôi chịu thiệt một chút cũng không sao.”
Vừa nói, cô ta vừa cố tình cởi bớt hai cúc áo, để lộ nửa vòng ngực. Người phụ nữ này rõ ràng quá tự tin vào bản thân. Lam Tiểu Niệm suýt bật cười vì tức.
Trốn vào kho hàng? Sao không nói thẳng là nhắm vào vật tư?
Nếu đã để ý, ban ngày sao không tự dọn tang thi? Giờ thấy người khác dọn xong rồi mới chạy tới chiếm tiện nghi? Đáng tiếc, gặp phải cô thì đừng hòng.