DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 20

782 từ

Đêm đó, Lam Tiểu Niệm xem như được mở mang tầm mắt về thực lực thật sự của tổ đội Tuyết Hồ. Chỉ riêng Cao Phi Bằng, buổi chiều đi trinh sát một vòng, đã chọn ra được sáu địa điểm, hơn nữa còn lập sẵn kế hoạch tác chiến chi tiết cho từng nơi.

Đi theo Cao Phi Bằng, Lam Tiểu Niệm vô cùng nhàn nhã. Cô chỉ cần đến nơi, xuống xe, vung tay thu vật tư vào không gian, thỉnh thoảng dọc đường cho người đang hôn mê uống chút nước là xong.

Còn việc tiêu diệt tang thi và bảo vệ ba đồng đội đang là gánh nặng, toàn bộ đều do một mình Cao Phi Bằng đảm nhận.

Thực ra với Cao Phi Bằng, điều anh đặt lên hàng đầu chính là bảo đảm an toàn cho Lam Tiểu Niệm.

Không chỉ vì cô có dị năng không gian, giống như một kho hàng di động chứa lương thực của cả đội, mà quan trọng hơn là trước khi tới đây, anh đã từng thề với Thời Vũ Thần. Mà Cao Phi Bằng, là người rất giữ lời hứa.

Sau khi thu xong vật tư quay về, Lam Tiểu Niệm và Cao Phi Bằng đã bàn nhau thay phiên gác đêm. Cao Phi Bằng gác nửa đêm đầu, Lam Tiểu Niệm gác nửa đêm sau.

Không ngờ sau khi uống nước trong không gian Lam Tiểu Niệm để lại, Cao Phi Bằng phát hiện thứ nước này hồi phục sức lực cực kỳ tốt.

Anh không đánh thức cô, một mình canh gác suốt đêm, tiện thể luyện tập. Đến sáng hôm sau vẫn tràn đầy sức lực.

Sáng hôm sau, Phương Văn Giác là người đầu tiên tỉnh lại, vẻ mặt còn hơi ngơ ngác. Sau đó Phương Tình và Hứa Mục cũng lần lượt tỉnh dậy.

Lam Tiểu Niệm đã tính sẵn thời gian bọn họ tỉnh lại, từ sớm đã chuẩn bị cháo trứng bắc thảo thịt nạc và bánh bao thịt làm bữa sáng. Trong lúc ăn, cô tiện thể nói cho ba người biết tình hình hiện tại.

Dị năng đã xuất hiện rồi, thì còn chuyện gì là không thể chấp nhận nữa chứ? Tốc độ tiếp nhận của bọn họ cũng rất nhanh.

Phương Văn Giác và Phương Tình đều thức tỉnh dị năng hệ hỏa thiên về công kích, còn Hứa Mục thức tỉnh dị năng hệ băng.

Phương Văn Giác và Phương Tình vốn định tạm biệt Lam Tiểu Niệm để về xem tình hình gia đình, nhưng Lam Tiểu Niệm vỗ ngực nói:

“Tình Tình, cậu không coi tớ là bạn à? Đi đón người nhà sao lại không gọi tớ đi cùng? Hay là chê tớ không có dị năng? Tớ lợi hại lắm đó nhé, tớ thức tỉnh dị năng không gian, tối qua còn cùng anh Cao đi gom mấy kho vật tư, sau này ăn uống còn phải trông vào tớ đó.”

Phương Tình vội lắc đầu:

“Bọn mình không thể lấy không đồ của cậu được. Theo cậu nói thì bây giờ loạn thế này, đồ ăn nước uống đều là thứ cực kỳ khan hiếm.”

Hứa Mục cười ôn hòa:

“Dị năng hệ băng của tôi, tan ra có thể làm nước dùng, ít nhất sẽ không để mọi người thiếu nước.”

Phương Văn Giác cũng lên tiếng:

“Hay là chúng ta cùng hành động đi, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đồ của Lam Tiểu Niệm bọn tôi cũng không lấy không. Coi như tạm mượn vật tư, sau này nếu gặp siêu thị thì bọn tôi sẽ dọn tang thi, lấy đồ tiếp tế lại cho em.”

Khi anh nói câu đó, ánh mắt của Hứa Mục và Cao Phi Bằng đều dừng lại trên gương mặt Phương Văn Giác, mang theo vẻ phức tạp khó tả, như đang nhớ lại điều gì đó.

Phương Văn Giác đã quen với kiểu ánh nhìn như vậy. Rõ ràng bọn họ hẳn đã từng quen Lam Cảnh Phong.

Vẫn là gương mặt này.

Cuối cùng, Hứa Mục người vẫn quen đảm nhận vai trò phó đội trưởng, đứng ra đưa ra phương án hợp lý hơn:

“Mạt thế đã đến, cả thế giới rơi vào hỗn loạn, người sống sót chắc chẳng còn bao nhiêu. Chúng ta có thể gặp nhau, lại còn cùng thức tỉnh dị năng, cũng coi như có duyên.

Hơn nữa Tiểu Niệm thức tỉnh dị năng không gian, chắc chắn rất hiếm. Chúng ta tạm thời lập đội với nhau. Chỉ cần bảo vệ tốt Tiểu Niệm, mọi người sẽ không lo thiếu ăn thiếu mặc.”