DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 17

844 từ

Cao Phi Bằng nhanh chóng quay lại. Lam Tiểu Niệm kéo anh sang kho hàng bên cạnh, ngay trước mặt anh, thu toàn bộ số vật tư còn lại vào không gian.

Ngay khoảnh khắc Lam Tiểu Niệm thu đồ, Cao Phi Bằng hơi nheo mắt, nhưng không hỏi nhiều. Hiển nhiên Thời Vũ Thần đã sớm nói rõ với anh.

Về dị năng không gian của Lam Tiểu Niệm, Thời Vũ Thần chắc chắn sẽ không chủ động tiết lộ cho người khác. Nhưng đã lựa chọn quay về nhận nhiệm vụ, tình trạng dị năng của bản thân anh nhất định đã chia sẻ với đồng đội của mình.

Hơn nữa, mấy ngày nay Lam Tiểu Niệm liên tục thu đồ trong kho, lại còn lén thu cả đồ ăn vặt, không thể nào hoàn toàn giấu được Hứa Mục và Cao Phi Bằng. Chỉ là bọn họ chưa từng hỏi tới mà thôi.

Lúc này Lam Tiểu Niệm chủ động dùng dị năng trước mặt anh, cũng coi như nói rõ mọi chuyện:

“Em giống anh Thời, đều thức tỉnh sớm dị năng không gian, có chức năng giữ tươi. Thức ăn thì không thiếu. Súng ống anh Thời cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.”

Nói xong, Lam Tiểu Niệm chủ động đưa cho Cao Phi Bằng hai khẩu súng và một túi đạn.

Trước kia mấy thứ này đều bị quản chế, trong tay Cao Phi Bằng chỉ có một khẩu súng huấn luyện cũ, hoàn toàn không thể so với bộ trang bị Lam Tiểu Niệm đưa ra.

Cao Phi Bằng cũng không khách sáo, không hỏi nhiều, thuần thục lắp ráp xong, gật đầu với cô:

“Anh ra xung quanh kiểm tra thêm tình hình. Hứa Mục giao cho em.”

“Được, tối về sớm một chút, em chờ anh ăn cơm.”

Cao Phi Bằng đáp một tiếng rồi rời đi: “Ừ.”

Thực ra Lam Tiểu Niệm cũng muốn ra ngoài xem thử. Cô đã từng trải qua những cảnh Tu La tràng đó trong mơ, không quá sợ hãi, cũng muốn thử tay nghề bắn súng của mình.

Chỉ tiếc trong nhà còn ba người đang sốt, không có ai trông coi thì không được.

May mà Cao Phi Bằng là người đúng giờ. Năm giờ ba mươi phút chiều đã quay về, còn giúp Lam Tiểu Niệm làm bữa tối.

Ăn xong, Cao Phi Bằng chủ động nói:

“Anh đã đi thăm dò rồi. Tang thi bên ngoài tương đối yếu, người sống đa phần đều trốn trong nhà. Chiều nay mấy nơi như trung tâm thương mại, siêu thị còn khá loạn, bây giờ thì gần như đã bị chiếm hết.”

“Anh để ý hai chỗ. Tối nay anh đưa em đi thu vật tư.”

Lam Tiểu Niệm hỏi: “Vậy mấy người kia thì sao?”

“Anh nghĩ rồi. Hai anh em mình vất vả chút, đưa họ lên xe cùng nhau, tránh xảy ra ngoài ý muốn. Nhà có bị chiếm thì còn giành lại được, nhưng người thì tuyệt đối không thể có chuyện.”

Cao Phi Bằng suy nghĩ rất chu toàn:

“Anh thấy một kho hàng của siêu thị và một hiệu thuốc. Bên trong có khá nhiều tang thi, khó dọn sạch nên anh chưa động vào."

"Lát nữa chúng ta lái xe xông thẳng vào, anh xử lý tang thi, em thu đồ. Chỉ cần nhanh là ổn.”

Lam Tiểu Niệm gật đầu: “Được, em nghe anh.”

Dù Hứa Mục và Cao Phi Bằng đều là đồng đội được Thời Vũ Thần tin tưởng nhất, cũng là bạn của Lam Cảnh Phong, chí ít hiện tại đứng cùng phe với cô.

Nhưng tận thế đã đến, trật tự quốc gia sụp đổ, bọn họ cũng xem như nửa tự do, không ai còn nghĩa vụ phải bảo vệ ai.

Lam Tiểu Niệm rất rõ ràng. Ngoài Thời Vũ Thần ra, cô sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai. Giữa họ chỉ là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi.

Bàn bạc xong chi tiết, sau bữa tối, Lam Tiểu Niệm thu chiếc xe tải nhỏ ngoài sân, lấy ra một chiếc xe nhà cải trang từ không gian, cùng Cao Phi Bằng chuyển ba người đang hôn mê lên xe, sắp xếp ổn thỏa.

Trên đường lái xe, Cao Phi Bằng liếc nhìn Lam Tiểu Niệm qua gương chiếu hậu mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Em không sợ à?”

Tang thi bên ngoài thực sự rất ghê tởm. Không chỉ tụ thành đàn, mà hễ thấy người sống là lập tức nhào tới cắn xé.

Vừa nãy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh còn thấy cách đó không xa, năm con tang thi đang vây quanh gặm một thi thể không đầu. Cảnh tượng quá mức kích thích, đến một người cao gần mét chín như anh cũng buồn nôn.

Vậy mà cô gái nhỏ ngồi bên cạnh lại có thể bình tĩnh nhìn thẳng, khiến Cao Phi Bằng không khỏi kinh ngạc.