DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 16

820 từ

Sau đó, Phương Tình kể lại chuyện ngọc bội, còn thêm mắm dặm muối một hồi. Cùng một chuyện, nhưng qua miệng cô nàng thì lập tức trở nên sinh động hơn hẳn, càng làm lộ rõ sự giả tạo đáng ghét của Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Lam Tiểu Niệm cúi đầu suy nghĩ. Cách dùng lời đúng là nên học một chút, dù sao đó cũng là cái cô ta giỏi nhất.

Hay là cô cũng giả vờ đáng thương một chút? Chỉ cần khiến mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính lệch hướng, vậy là cô thắng rồi.

Thế là Lam Tiểu Niệm đột nhiên đặt đũa xuống, không ăn nữa. Cô cúi đầu, bộ dạng muốn khóc mà không khóc, trông vô cùng đáng thương.

Phương Tình giật mình, vội kéo tay cô:

“Tiểu Niệm, cậu đừng buồn. Đừng vì lỗi của người khác mà tự làm khổ mình."

"Nhìn rõ bộ mặt trà xanh của Tô Nhuyễn Nhuyễn sớm cũng là chuyện tốt, coi như anh Cảnh Phong ở trên trời phù hộ cậu.”

“Mình không sao.”

Giọng Lam Tiểu Niệm mềm đi, không khóc, nhưng vẫn nghẹn lại.

Phương Văn Giác nhìn thấy cũng thấy xót xa, theo bản năng muốn vỗ vai cô, thay anh trai cô an ủi một chút.

Không ngờ tay anh vừa chạm tới Lam Tiểu Niệm thì cả người liền mềm nhũn.

Phương Tình hoảng hốt kêu lên:

“Anh hai!”

“Đừng lo, chắc chỉ là sốt thôi. Đỡ anh ấy lên sofa trước đã.”

“Nhà mình có thuốc hạ sốt, cậu đi rót nước đi, mình lấy thuốc.”

Hai người vừa đỡ Phương Văn Giác lên sofa, điện thoại của Lam Tiểu Niệm liền vang lên.

Nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, cô lập tức bắt máy.

Vừa kịp nói một tiếng “A lô”, giọng Thời Vũ Thần đã truyền tới, gấp gáp và trầm thấp:

“Tận thế đến sớm rồi.”

Tim Lam Tiểu Niệm chùng xuống:

“Vậy anh thì sao? Anh còn quay về không?”

Cô quá tin vào cảnh trong mơ, nhưng không ngờ tận thế lại đến sớm như vậy.

“Bên anh còn phải đợi hai người nữa, muộn nhất sáng mai có thể xuất phát. Máy bay, tàu hỏa đều không đi được. Đến lúc đó bọn anh sẽ tự lái xe về, có thể chậm một chút."

"Anh đã dặn Hứa Mục và Cao Phi Bằng rồi. Nếu có chuyện bất ngờ thì bảo vệ tốt cho em. Không cần lo nợ ơn ai, anh sẽ giúp em trả.”

“Anh, em đợi anh.”

Điện thoại vừa ngắt, cả thế giới cũng chìm vào bóng tối.

Một giây trước còn nắng chói chang, giây sau đã biến thành màn đêm đen kịt, không trăng không sao.

May mà điện vẫn còn. Lam Tiểu Niệm bật đèn, nhỏ giọng trấn an Phương Tình:

“Yên tâm đi, anh cậu không sao đâu. Chỉ là sốt thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn.”

Cô còn chưa nói dứt lời, Phương Tình cũng ngất theo.

“Hay thật, nhà mình giờ thành trạm cứu hộ luôn rồi.”

Không biết có phải nhờ nước linh tuyền cải tạo cơ thể hay không, nhưng mấy ngày nay thể lực của Lam Tiểu Niệm tăng lên rõ rệt. Cô thậm chí còn bế kiểu công chúa được cả Phương Tình một người cao lớn hơn mình.

Đưa Phương Tình vào phòng khách tầng một, Lam Tiểu Niệm lại lấy chăn đắp cho Phương Văn Giác đang nằm trên sofa, sau đó bắt đầu dọn dẹp.

Trong nhà, ngoài giường, sofa, bàn ghế và đồ dùng nhà bếp, tất cả đều bị cô thu vào không gian, để tiện mang đi bất cứ lúc nào.

Vừa thu dọn xong, Cao Phi Bằng cũng cõng Hứa Mục, mở cửa nhỏ đi vào:

“Bên ngoài loạn lắm, nhiều người biến thành quái vật. Tận thế tới rồi!"

"Cổng nhà em khóa kỹ chưa? Hàng rào điện bật chưa?”

“Bật rồi. Hứa Mục không sao chứ?”

“Không vấn đề lớn, chỉ là đột nhiên sốt rồi ngất. Đội trưởng đã dặn trước, sốt có thể là đang thức tỉnh dị năng, cũng có thể biến thành tang thi, nên bảo mang về cho em xem.”

“Được.”

Lam Tiểu Niệm không khách sáo, để Cao Phi Bằng đặt Hứa Mục lên chiếc sofa còn lại.

Đợi Cao Phi Bằng đi kiểm tra hệ thống bảo vệ, Lam Tiểu Niệm lấy nước thường từ không gian ra, cho Hứa Mục uống thuốc, rồi lần lượt cho Phương Văn Giác và Phương Tình uống thêm chút nước.

Cô hy vọng nước trong không gian có thể giúp họ nhanh chóng vượt qua cơn sốt và hôn mê.

Trước đó, khi Thời Vũ Thần thức tỉnh dị năng, cô đã cho anh uống không ít nước, vì thế tốc độ thức tỉnh mới nhanh như vậy.