Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 15
Bạn bè là vậy, bạn mình thì mình bảo vệ, ai làm bạn mình tổn thương thì chắc chắn không phải người tốt. Nhất là khi có chung một kẻ thù, tình bạn lại càng bền chặt.
Lam Tiểu Niệm cũng chẳng nể nang gì Tô Nhuyễn Nhuyễn. Chuyện đánh tráo viên ngọc, cô kể hết cho Phương Tình nghe, chỉ giấu chuyện mình đã âm thầm đổi ngọc thật thành ngọc giả.
“Chuẩn kiểu trà xanh Tô Nhuyễn Nhuyễn luôn rồi, con người cô ta vốn vậy mà."
"Cậu còn nhớ học kỳ hai năm lớp mười không? Hồi đó mình hay qua nhà cậu ăn ké ấy. Có lần mình thấy cô ta lao thẳng vào lòng anh cậu, kết quả anh Cảnh Phong phản ứng nhanh né sang một bên, con trà xanh đó ngã úp mặt xuống đất, mình cười muốn xỉu."
"Sau đó anh Cảnh Phong tiện thể gọi mình vào ăn cơm. Ai ngờ vừa ra khỏi nhà thì con trà xanh kia đã chặn mình lại, nói năng cứ như mình là tình địch không bằng."
"Bạn trai của bạn thì không được đụng vào, chuyện đơn giản vậy mình còn hiểu, chứ không giống cô ta, xấu mà còn mơ mộng hão huyền."
"Chỉ là không ngờ cậu đúng là ngốc thật, tài năng dồn hết vào nhan sắc rồi, đầu óc thì chẳng chịu lớn, vậy mà bị cô ta lừa. Mình tức muốn chết đây này.”
“Xin lỗi mà Tình Tình, trước kia là mình mù thật. Sao cậu không nói sớm cho mình?”
“Mình tưởng anh Cảnh Phong đã nói rồi. Thôi, cũng không trách cậu được, chủ yếu là đối thủ quá bẩn.”
“Phụt, ha ha ha.”
Lúc này, Phương Văn Giác đang đứng trước bàn thờ của Lam Cảnh Phong, nhìn bức ảnh đen trắng treo trên tường, cảm giác như đang soi gương.
Anh không ngờ trên đời lại có người giống mình đến vậy, chỉ tiếc là…
Từ trong bếp vọng ra tiếng cười nói rộn ràng, ngực Phương Văn Giác bỗng nhói lên một cảm giác khó hiểu.
Cô gái tên Lam Tiểu Niệm này, ánh mắt nhìn anh đầy đau buồn, rõ ràng là rất thương anh trai mình.
Anh bất giác có chút ghen tị với Lam Cảnh Phong có được một người em gái tốt như vậy. Còn người thân của anh, ai nấy đều chỉ muốn lấy mạng anh.
Cùng một gương mặt, nhưng số phận lại khác nhau một trời một vực.
Lam Tiểu Niệm làm đồ ăn rất nhanh. Cô chỉ tự tay nấu món cá chua ngọt cho Phương Tình, còn lại đều lấy từ đồ đã chuẩn bị sẵn trong bếp.
Vì Phương Tình tới chơi, Lam Tiểu Niệm nghĩ cũng chỉ còn một ngày nữa nên trả lương sớm cho mấy dì giúp việc, cho họ về nhà đoàn tụ. Trước khi đi, cô còn dặn sắp có bão lớn, nhớ tích trữ thêm gạo mì.
Trên bàn ăn chỉ còn ba người: Lam Tiểu Niệm, Phương Tình và Phương Văn Giác.
Phương Tình vốn không chịu được yên tĩnh, nói chuyện không ngừng, mãi đến khi Phương Văn Giác ho nhẹ hai tiếng, cô mới chịu im miệng.
“Lam Tiểu Niệm, chuyện của em anh nghe Tiểu Tình nói rồi, anh cũng đã thấy ảnh của anh trai em. Chúng ta quả thật rất giống nhau."
"Anh cũng không còn người thân. Nếu em không ngại, chúng ta có thể nhận nhau làm anh em, anh làm anh trai của em.”
Lam Tiểu Niệm bình tĩnh lắc đầu:
“Không cần. Tôi không muốn có lỗi với anh trai mình. Hơn nữa, tôi đã có anh trai rồi. Ngày mai anh ấy sẽ về.”
Đối với Phương Văn Giác, Lam Tiểu Niệm đã sớm điều chỉnh lại suy nghĩ, cũng nghĩ ra cách đối phó.
Cô không định thân thiết với Phương Văn Giác, nhưng cũng không muốn đối đầu. Chỉ cần cướp trước cơ hội cứu người, không để Tô Nhuyễn Nhuyễn trở thành người cứu mạng của anh là đủ.
Hợp tác được thì hợp tác, không được thì sau này tính tiếp.
Chỉ cần không để Tô Nhuyễn Nhuyễn trở thành người cứu mạng của anh ta là được. Với tính cách và lòng tự trọng của Phương Văn Giác, một khi không nợ ân tình, anh ta chắc chắn sẽ chẳng buồn liếc cô ta thêm lần nào.
Nhưng Lam Tiểu Niệm cũng không muốn biến mình thành nơi thu gom rắc rối của người khác.
Trong tiểu thuyết thì những chuyện đó chỉ như đọc một câu chuyện. Nhưng giấc mơ kia lại quá chân thật, đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy rõ ràng từng chi tiết.
Kiếp trước, cô và Phương Văn Giác vốn không quen biết. Thế nhưng anh ta từng làm Thời Vũ Thần bị thương.
Chuyện ấy kiếp này còn chưa xảy ra. Về lý mà nói, cô không nên để bụng. Nhưng trong lòng, cô vẫn không muốn gần gũi với anh ta. Nhận anh trai ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
May mà Phương Tình kịp thời lên tiếng giải vây. Thấy không khí có vẻ ngượng ngập, cô liền cười hề hề trêu chọc:
“Anh hai thôi đi, đâu thể chỉ vì giống mặt mà nhận bừa người ta được. Em gái thì nhận, chẳng lẽ bạn gái cũng nhận luôn à?"
"À mà cũng không phải bạn gái, nhiều lắm chỉ là yêu đơn phương đến mức hơi biến thái thôi."
"Con trà xanh em hay nói đó đúng là quá đáng. Miệng thì nói thích anh Cảnh Phong, vậy mà anh ấy vừa mất chưa bao lâu đã quay sang nhắm vào em gái người ta…"