Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 12
Lam Tiểu Niệm lấy từ không gian ra một túi đậu xanh, rồi kích hoạt dị năng. Chỉ trong chớp mắt, hạt đậu đã nứt vỏ, nảy mầm.
“Dị năng hệ mộc à? Em có thể làm lúa chín nhanh không?”
“Chưa được, bây giờ em chỉ có thể kích thích hạt nảy mầm thôi.”
Dị năng của Lam Tiểu Niệm còn rất yếu, nhưng cô không hề lo lắng. Dị năng đều có thể thăng cấp, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Thời Vũ Thần lên tiếng an ủi:
“Hệ mộc tuy không mạnh về tấn công, nhưng giá trị còn lớn hơn cả hệ lôi. Nếu tận thế thật sự xảy ra như em nói, đất đai bị ô nhiễm, cây trồng biến dị, thì hệ mộc chính là hy vọng sống còn của con người.”
"Vâng, cảm ơn anh. Anh tỉnh lại từ lúc nào vậy?”
“Anh tỉnh lại từ lúc em bắt đầu sốt.”
Giọng Thời Vũ Thần trầm xuống:
“Anh đã thuê một kho hàng riêng, toàn bộ vật tư đều chuyển tới đó rồi. Chìa khóa chỉ có mình em giữ.”
“Bên thôn Đại Vương anh cũng đã nói chuyện xong. Lương thực thu hoạch được sẽ chuyển thẳng về kho, em chỉ cần thanh toán tiền cho họ.”
“Anh Thời, anh định đi đâu à?”
Lam Tiểu Niệm cảm nhận rất rõ, Thời Vũ Thần giống như đang sắp xếp mọi thứ trước khi rời đi.
Cô đã coi anh như anh trai ruột, thậm chí còn chia sẻ cả dị năng không gian với anh. Vậy mà bây giờ anh vừa thức tỉnh dị năng xong, lại muốn rời khỏi đây?
Thời Vũ Thần thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cô:
“Anh phải quay về Đế Đô. Tin tức về tận thế này, anh nhất định phải báo lên cấp trên. Nếu không, anh sẽ không yên lòng.”
Lam Tiểu Niệm im lặng. Cô không đồng tình, nhưng cũng hiểu tính cách của Thời Vũ Thần là vậy.
Thực ra, Thời Vũ Thần là người khá lạnh lùng. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không phải kiểu người quá mức lương thiện, càng không có chuyện tùy tiện chia đồ của mình cho người khác.
Nhưng Thời Vũ Thần là người của đội đặc nhiệm. Trong những chuyện liên quan đến đúng sai, trách nhiệm và lợi ích chung, anh luôn rất rõ ràng.
Lam Tiểu Niệm cũng từng thử rồi. Hai ngày trước, cô lén lập một tài khoản phụ trên mạng, đăng về những hiện tượng thời tiết bất thường, ám chỉ tận thế sắp đến, khuyên mọi người nên tích trữ lương thực.
Kết quả chưa được bao lâu, bài đăng đã bị báo cáo là tung tin đồn thất thiệt. Không chỉ bài bị xóa mà tài khoản cũng bị khóa luôn.
Nhưng Thời Vũ Thần thì khác. Anh có con đường riêng, có thân phận và khả năng để làm chuyện này.
Nếu anh thật sự truyền được tin lên trên, biết đâu có thể cứu được không ít người.
Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Niệm không ngăn cản anh nữa, ngược lại còn chủ động nói:
“Vậy em đi cùng anh. Nếu anh không chứng minh được, em sẽ dùng dị năng không gian giúp anh.”
Thời Vũ Thần lắc đầu:
“Không được.”
“Đế Đô rất phức tạp, nhiều thế lực chồng chéo. Em đi theo sẽ nguy hiểm. Anh đi một mình sẽ dễ xoay xở hơn.”
“Em cứ ở nhà tiếp tục thu mua vật tư. Anh đã sắp xếp gần xong rồi, có hàng đã tới, có hàng vẫn đang trên đường.”
“Đến ngày mười bốn, anh sẽ dẫn người quay lại, tiện thể tổ chức sinh nhật cho em.”
“Anh vẫn quay lại sao?”
Lam Tiểu Niệm hỏi khẽ. Trong lòng cô cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.
Ít nhất, Thời Vũ Thần không phải kiểu người chuẩn bị xong rồi bỏ mặc cô lại:
“Xử lý xong chuyện này, anh cũng coi như xong trách nhiệm của mình.”
“Khi tận thế bùng nổ, Đế Đô chắc chắn sẽ trở thành nơi tranh giành quyền lực. Anh muốn dẫn anh em rời đi sớm, tìm một nơi yên ổn sống thêm vài ngày.”
“Nam Thành rất tốt, tự do, thoải mái, quản lý cũng không quá chặt. Sau này, Nam Thành sẽ là nhà của chúng ta.”
“Được, em chờ anh trở về. Anh đã gọi Hứa Mục và Cao Phi Bằng tới giúp em.”
“Trong lúc em còn sốt, họ theo đợt hàng thứ ba tới đây. Sắp xếp xong xuôi, anh để họ ở căn nhà bên cạnh trông coi.”
“Em ở cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn, anh không yên tâm, nên đã mua luôn căn nhà của cô ta làm kho chứa hàng. Hứa Mục và Cao Phi Bằng ở đó trông coi.”
“Mỗi sáng em phải tập luyện, đừng lười. Hứa Mục sẽ thay anh giám sát em.”
“Cao Phi Bằng bắn súng rất giỏi, em theo cậu ta luyện bắn. Khẩu súng anh để lại đã giấu dưới tầng hầm, nhớ cất kỹ, đừng để người khác phát hiện.”
“Ngôi nhà này anh đã cho người gia cố rồi. Sau đó sẽ lắp thêm hàng rào điện để Hứa Mục bọn họ trông chừng.”
“Căn nhà bên cạnh cũng sẽ lắp hàng rào điện, làm chỗ ở tạm cho họ.”
“Vật tư em tự kiểm tra rồi cất vào không gian, đừng để họ phát hiện.”
“Còn chuyện dị năng, giấu được ngày nào thì giấu ngày đó. Tốt nhất đợi đến khi những người khác lần lượt thức tỉnh dị năng rồi hãy tiết lộ.”