Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 11
Chuyện này rõ ràng quá kỳ lạ, vậy mà Thời Vũ Thần lại tin ngay.
Anh thậm chí không yêu cầu Lam Tiểu Niệm giải thích thêm, mà trực tiếp hỏi vào trọng điểm: không gian rộng bao nhiêu, có thể bảo quản thực phẩm không, tiếp theo nên chuẩn bị những loại vật tư gì.
Không cần phải giải thích nhiều đối với Lam Tiểu Niệm lại là chuyện tốt. Cô thích nhất kiểu người nói chuyện thẳng thắn, làm việc dứt khoát như vậy.
Sau khi chia sẻ toàn bộ với Thời Vũ Thần, có người đứng ra lên kế hoạch, tốc độ chuẩn bị vật tư tăng lên thấy rõ.
Để tránh người trong thôn nghi ngờ, buổi tối hai người quyết định ngủ lại trong hang đá. May mà Lam Tiểu Niệm đã chuẩn bị sẵn chăn đệm trong không gian, hoàn toàn không phải nằm đất. Hang đá mát mẻ, thậm chí còn đỡ tốn tiền bật điều hòa.
Ba giờ sáng, hai người thu dọn đồ đạc, lái xe quay về thành phố.
Lần này Lam Tiểu Niệm cầm lái, còn Thời Vũ Thần thì gọi điện suốt dọc đường, sắp xếp đủ loại việc.
Lam Tiểu Niệm bỗng có cảm giác như mình vừa từ một người tích trữ lén lút, nhảy thẳng lên quy mô “doanh nghiệp lớn”.
Trước kia chỉ có một mình cô lo liệu mọi thứ, vừa mệt vừa áp lực.
Bây giờ có Thời Vũ Thần, từng cuộc điện thoại gọi ra là có người lập tức chuẩn bị vật tư, thậm chí nhiều món còn được ghi nợ, không cần thanh toán ngay.
Dù sao thì khi tận thế ập đến, tiền trong ngân hàng cũng chẳng còn bao nhiêu giá trị. Về tới nhà, Thời Vũ Thần gần như không ngủ, điện thoại công việc vẫn không ngừng reo.
Lam Tiểu Niệm khóa cửa phòng, vào không gian kiểm tra nước linh tuyền. Chỉ liếc mắt một cái, tim cô đã lạnh đi một nửa. Nước linh tuyền chỉ còn đúng 10ml.
Cô thậm chí không dám đổ vào chai nước khoáng, sợ còn không đủ một ngụm. Rõ ràng hôm qua còn lấy được 100ml, vậy mà hôm nay chỉ còn chút xíu.
Chẳng lẽ sau này mỗi ngày chỉ có 10ml? Đúng lúc đó, trong đầu Lam Tiểu Niệm hiện lên một dòng nhắc nhở:
Không gian có thể nâng cấp bằng cách hấp thu tinh hạch tang thi. Mỗi lần nâng cấp, sản lượng và tần suất sinh ra nước linh tuyền đều sẽ tăng lên.
Lam Tiểu Niệm im lặng vài giây. Được rồi, lại là đánh tang thi. Không sao, chỉ cần tích trữ đủ vật tư, đến lúc đó thuê người làm là được.
Ra khỏi không gian, Lam Tiểu Niệm không do dự, trực tiếp đưa 10ml nước linh tuyền cho Thời Vũ Thần:
“Anh Thời, em còn thức tỉnh thêm dị năng hệ thủy, nhưng năng lực hơi yếu, chỉ được từng này. Hình như có thể cải thiện thể chất, anh thử xem?”
Những thứ không giải thích nổi thì cứ đổ cho dị năng, lúc nào cũng hợp lý.
“Được.”
Thời Vũ Thần vốn không có thói quen uống mấy thứ linh tinh, nhưng thấy ánh mắt trông chờ của Lam Tiểu Niệm, anh vẫn uống hết.
“Chúc anh ngủ ngon.”
Nói xong, Lam Tiểu Niệm lập tức chạy về phòng. Cô sợ lát nữa cơ thể anh có phản ứng, hai người ở chung sẽ rất ngại.
Chỉ là cô không ngờ, chút nước linh tuyền ấy lại gây ra chuyện lớn.
Hơn bảy giờ sáng hôm sau, Thời Vũ Thần vẫn chưa dậy.
Lam Tiểu Niệm gõ cửa mãi không thấy trả lời, cuối cùng đẩy cửa xông thẳng vào.
Kết quả là phát hiện anh đang sốt cao, triệu chứng giống hệt lúc thức tỉnh dị năng. May mà cơn sốt chỉ kéo dài một ngày, Thời Vũ Thần nhanh chóng tỉnh lại.
Nhưng trớ trêu là vừa khi anh khỏe hơn, Lam Tiểu Niệm lại bắt đầu sốt.
Chuyện này hoàn toàn do cô tự chuốc lấy. Khi cảm nhận được Thời Vũ Thần sắp thức tỉnh dị năng, cô không cam lòng, nửa đêm lén uống thêm 10ml nước linh tuyền vừa mới xuất hiện.
Lượng tích lại đủ lớn, lần này đến lượt cô sốt cao. Hai người thay nhau nằm liệt giường. Khi Lam Tiểu Niệm tỉnh lại, đã là sáng ngày 10 tháng 10. Cô sốt liền hai ngày hai đêm. Nếu còn không tỉnh, Thời Vũ Thần đã định đưa cô vào bệnh viện rồi.
Điều đầu tiên Lam Tiểu Niệm quan tâm chính là dị năng của anh:
“Anh Thời, anh thức tỉnh dị năng gì vậy?”
“Anh thức tỉnh hệ lôi.”
Nói xong, Thời Vũ Thần giơ tay. Một tia sét đánh thẳng vào cọc gỗ ngoài sân, để lại một vết cháy đen rõ ràng.
Hệ lôi được xem là dị năng có sức công phá mạnh nhất.
Quá ngầu. Lam Tiểu Niệm nhìn mà đỏ cả mắt vì ghen tị. Cô cũng muốn có một dị năng có thể tung hoành chiến trường như vậy, tiếc là không có số đó.
“Thế còn em? Em có dị năng không?”
"Em có."