Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 13
Thuốc men, xăng dầu thì…
Sắp chia tay, Thời Vũ Thần bỗng nói rất nhiều, như thể có vô số việc cần dặn dò, nói mãi không hết.
Làm anh trai đúng là không dễ. Chuyện gì anh cũng không yên tâm. Chăm một cô em gái như vậy còn vất vả hơn dẫn cả một đội đặc nhiệm.
Thời Vũ Thần là người làm việc gọn gàng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho Lam Tiểu Niệm, trưa hôm đó anh lập tức ngồi máy bay quay về Đế Đô.
Bên phía Lam Tiểu Niệm, việc tích trữ vật tư đã có người phụ trách. Mỗi ngày cô chỉ việc nhận hàng, thu đồ, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên, cường độ luyện tập của cô cũng tăng lên rõ rệt.
Buổi sáng luyện thể lực với Hứa Mục hai tiếng, buổi chiều thêm hai tiếng nữa. Riêng buổi sáng còn phải theo Cao Phi Bằng tập bắn súng liên tục ba tiếng.
Thời gian còn lại, Lam Tiểu Niệm cũng không rảnh.
Buổi chiều chạy khắp các trung tâm thương mại mua sắm, buổi tối thì đi càn quét các con phố ăn vặt.
Thực ra, số vật tư trong không gian của cô đã đủ cho cả một đội người dùng trong thời gian dài.
Nhưng con gái mà, ai lại không thích mua sắm. Hơn nữa, tích trữ thêm chút đồ ăn vặt lúc nào cũng thấy yên tâm hơn.
Trước kia không mua nhiều, chẳng qua là vì không có chỗ bảo quản mà thôi. Trong nhà, Lam Tiểu Niệm còn thuê bốn dì trung niên tới giúp việc.
Dưới sự sắp xếp của dì Chu, bếp núc hoạt động gần như suốt ngày.
Nồi điện, bếp từ không lúc nào ngơi tay: kho thịt, hầm xương, chiên đồ viên, áp chảo bánh thịt, gói sủi cảo, hấp bánh bao, làm hoành thánh…ngày nào cũng bận rộn.
Lam Tiểu Niệm đã chuẩn bị sẵn lý do. Cô nói rằng mình sắp mở siêu thị, đang thuê đội thi công sửa sang mặt bằng, mấy dì phải lo toàn bộ bữa ăn cho công trình.
Còn cô thì trẻ người, dễ mềm lòng, nên luôn chuẩn bị đồ ăn ngon hơn bình thường.
Mỗi khi đến giờ, Cao Phi Bằng lại lạnh mặt chất những phần ăn đã đóng gói lên xe rồi chở đi.
Dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị khiến chẳng ai dám bắt chuyện, càng không dám hỏi đống đồ đó được mang đi đâu.
Nhờ vậy mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Mấy ngày sau đó trôi qua rất nhanh.
Đến ngày mười ba tháng mười, Lam Tiểu Niệm nhận được cuộc gọi của bạn học cấp ba Phương Tình:
“Lam Tiểu Niệm, đồ vô lương tâm! Bao lâu rồi không gọi cho mình? Nhắn WeChat cũng không trả lời, cậu quên mình rồi à?”
Giọng điệu quen thuộc khiến Lam Tiểu Niệm bật cười. Cô sao có thể quên Phương Tình được.
Phương Tình là bạn thân nhất của cô suốt ba năm cấp ba, tính tình thẳng thắn. Trước kia luôn khuyên cô tránh xa Tô Nhuyễn Nhuyễn, nói nhìn là biết loại trà xanh.
Chỉ tiếc Tô Nhuyễn Nhuyễn rất giỏi nói lời dễ nghe, dỗ người khéo léo. Lam Tiểu Niệm còn từng vì cô ta mà giận Phương Tình mấy lần.
Giờ đột nhiên nhận được điện thoại của bạn thân, trong lòng cô không khỏi áy náy.
Phương Tình nói luôn: “Thôi khỏi nói mấy chuyện đó. Sinh nhật mười tám tuổi của mình cậu cũng không tới, còn coi mình là bạn không?”
“Tình Tình, mình sai rồi, để mình bù cho cậu được chưa?”
“Chính cậu nói đó, không được đổi ý. Mình muốn ăn cá chua ngọt cậu nấu, hôm nay, ngay bây giờ!”
“Biết rồi, mình đi mua cá ngay. Cậu tới nhà mình chờ nhé?”
“Hừ, coi như cậu còn có lương tâm. Nữ vương có bất ngờ cho cậu, cứ ngoan ngoãn chờ đi!”
Bất ngờ mà Phương Tình nói tới, quả thật khiến Lam Tiểu Niệm giật mình.
Đứng trước cửa nhà, nhìn thấy người kia, Lam Tiểu Niệm sững sờ, đứng yên tại chỗ.
“Tiểu Niệm, bất ngờ không? Có ngoài dự đoán không?”
“Giới thiệu nhé, đây là anh họ mình Phương Văn Giác. Trước giờ du học nước ngoài, vừa mới về.”
“Lần đầu mình gặp anh ấy còn tưởng anh ấy với anh Cảnh Phong là cùng một người, cứ ngỡ là anh em thất lạc nhiều năm.”
“Tiếc là không phải. À đúng rồi, anh Cảnh Phong có ở nhà không?”
Phương Tình vốn là người thích hóng chuyện. Nghe giọng là biết cô đang muốn đem Phương Văn Giác ra so với Lam Cảnh Phong.
“Anh mình không có ở nhà.”
Lam Tiểu Niệm cúi đầu, chiếc trâm hoa trắng cài trên tóc càng thêm nổi bật.
“Xin lỗi nhé Tiểu Niệm, đừng buồn. Anh họ mình rất tốt, sau này coi như anh của cậu.”