Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 10
Bấm tới mỏi cả tay, mua đồ cũng là một kiểu mệt. Giá mà có người giúp thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc Lam Tiểu Niệm không định để lộ chuyện không gian quá sớm. Dù trong giấc mơ cô đã biết Thời Vũ Thần là người có thể tin tưởng, cô vẫn muốn giữ bí mật này, ít nhất phải đợi đến khi tận thế thật sự bắt đầu rồi lấy cớ dị năng để giải thích.
Sáng hôm sau, năm giờ ba mươi, chuông báo thức reo inh ỏi.
Lam Tiểu Niệm mơ màng bò dậy, theo thói quen cầm chai nước khoáng ở đầu giường uống hai ngụm.
Không ngờ vừa uống xong, cả người lập tức tỉnh táo hẳn, cảm giác mệt mỏi biến mất sạch.
Lúc này cô mới nhớ ra chai nước đó thật ra là nước sông trong không gian.
Không ngờ nước trong không gian lại còn có thể giúp hồi sức.
Sau đó lúc tập võ cùng Thời Vũ Thần, Lam Tiểu Niệm đặc biệt liều mình. Tay chân, eo lưng không ít lần bị ngã đau.
Mỗi lần nghỉ giữa chừng, chỉ cần uống vài ngụm nước trong không gian, cảm giác đau nhức và mệt mỏi đều biến mất.
Ngay cả Thời Vũ Thần cũng có chút ghen tị, cảm thấy cô đúng là sinh ra để luyện võ. Nếu sớm phát hiện ra, chắc chắn đã bị đội đặc nhiệm kéo đi mất rồi.
Ăn sáng xong, hai người thuê một chiếc xe tải nhỏ, chạy về nông thôn thu mua nông sản.
Trước khi đi, Lam Tiểu Niệm dặn dì giúp việc nhận giúp các gói hàng chuyển phát. Không cần mở ra, cứ để hết vào mấy phòng trống phía sau nhà.
Nhà cô nằm ở rìa thành phố, không phải biệt thự nhưng có sân trước sân sau, phòng trống nhiều, rất tiện chứa đồ.
Dựa theo ký ức trong giấc mơ, Lam Tiểu Niệm biết cách đây hai mươi cây số có thôn Đại Vương, chuyên thu mua lương thực và rau củ rồi bán lại cho siêu thị trong thành phố.
Vừa tới nơi hỏi thăm, cô đã được một thím họ Vương nhiệt tình dẫn về nhà xem hàng:
“Em gái còn đang học cấp ba à? Sao đã ra ngoài buôn bán rồi?”
Lam Tiểu Niệm cười ngoan ngoãn, nói chuyện rất dễ nghe:
“Là anh trai dẫn em đi học hỏi chút kinh nghiệm.”
Người xinh đẹp lại nói ngọt, chẳng mấy chốc đã được cả thôn quý mến.
Có mấy thím mấy chị giúp đỡ, lại thêm Lam Tiểu Niệm trả tiền sòng phẳng, chẳng mấy chốc đã mua được rất nhiều nông sản.
Tất cả đều được đưa vào một hang đá bỏ hoang gần đó, lấy cớ chờ xe tới chở đi.
Gạo, lúa mì, ngô, rau củ tươi, trái cây, cá khô, thịt muối, vịt hun khói, thậm chí cả thịt tươi vừa mổ…lần lượt được chuyển vào hang.
Bên ngoài, Thời Vũ Thần kiểm tra hàng. Bên trong, Lam Tiểu Niệm âm thầm thu hết vào không gian.
Nhìn kho đồ trong không gian đầy ắp, trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng yên xuống.
Nhìn kho đồ trong không gian chất đầy, cuối cùng Lam Tiểu Niệm cũng thấy nhẹ lòng.
Có chừng ấy đồ dự trữ, cô không còn sợ ngày tận thế nữa.
Đúng lúc đó, Thời Vũ Thần bỗng nhìn chằm chằm vào hang đá:
“Số lượng không đúng.”
Anh quay sang nhìn Lam Tiểu Niệm:
“Có gì đó không ổn. Em ra xe ngồi nghỉ trước đi, để anh kiểm tra lại.”
Lam Tiểu Niệm cắn môi. Nếu không nói ra, chắc chắn anh sẽ lần ra cho bằng được.
Chần chừ vài giây, cô đột nhiên giơ tay lên. Ngay trước mặt Thời Vũ Thần, hơn hai mươi bao tải bỗng biến mất trong nháy mắt.
Thời Vũ Thần đứng sững lại:
“Em làm cách nào vậy?”
“Anh Thời, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Chuyện này chỉ có thể nói riêng với anh thôi.”
“Đợi chút, để anh lấp kín cửa hang đã.”
Chưa kịp để Thời Vũ Thần ra tay, Lam Tiểu Niệm đã nhanh hơn một bước, lấy luôn hơn mười bao lương thực vừa thu được, xếp kín ngay cửa hang lại.
Tốc độ khuân vác của cô nhanh đến mức Thời Vũ Thần cũng phải liếc nhìn thêm.
Lam Tiểu Niệm chỉ kịp đắc ý đúng một giây, rồi lập tức nghiêm mặt lại:
“Anh Thời, còn chín ngày nữa là tận thế sẽ tới. Em từng mơ một giấc mơ rất lạ. Lúc đầu em nghĩ chỉ là mơ thôi, nhưng sau đó mới phát hiện mọi chuyện xảy ra đều giống hệt trong mơ và em còn có được một năng lực không gian.”
“Giống như vừa rồi, em có thể cất đồ vào một không gian riêng.”
“Cho nên sinh nhật thật của em là ngày 25 tháng 10, nhưng em lại cố ý nói với anh là ngày 14, để anh gọi mấy người anh em tới tổ chức sinh nhật là vì tận thế sắp đến sao?”
Đó là lý do Lam Tiểu Niệm đã nghĩ ra từ sáng nay khi ngồi trên xe. Lúc ấy Thời Vũ Thần chắc cũng nhận ra có gì đó không ổn, chỉ là anh không hỏi thẳng thôi.