Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 9
Quả nhiên vẫn phải có anh. Nếu không, em gái sống sao nổi? Làm người không thể nuốt lời, đã hứa với Cảnh Phong thì anh nhất định phải làm được.
Chỉ trong mười mấy giây im lặng, Thời Vũ Thần đã đưa ra quyết định. Nếu là việc Tiểu Niệm muốn làm, anh sẽ đi cùng cô.
Lam Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi liệu như vậy có làm ảnh hưởng tới công việc của anh không.
Thời Vũ Thần chỉ cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô, nói rằng không ảnh hưởng. Anh thật sự muốn nhận cô làm em gái, hơn nữa trước khi tới đây anh đã xin nghỉ đông một tháng, những chuyện khác đều không quan trọng.
Nghe anh nói vậy, khúc mắc trong lòng Lam Tiểu Niệm lập tức được tháo ra. Vậy nên bi kịch trong giấc mơ thật ra là do cô gây ra?
Bởi vì cô tránh mặt Thời Vũ Thần, anh buồn bực lại ngại xuất hiện trước mặt cô nên mới nhận thêm nhiệm vụ, cuối cùng mới bị kẹt lại trong tận thế, mãi mãi không thể quay về.
Lần này, mọi thứ nhất định sẽ khác. Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra một cái Lam Tiểu Niệm suýt nữa nhảy dựng lên. Số tiền Thời Vũ Thần chuyển vào thẻ cho cô vậy mà lên tới sáu mươi triệu.
Có sáu mươi triệu làm vốn, Lam Tiểu Niệm lập tức tràn đầy động lực. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ nhất định phải nhét đầy không gian này, tuyệt đối không để sót chỗ trống.
Dù sao thì đời này, cô cũng không còn sống một mình nữa.
Lam Tiểu Niệm đã hạ quyết tâm, nhất định phải nuôi anh trai sống thật tốt. Kiếp trước Tô Nhuyễn Nhuyễn được hưởng đãi ngộ thế nào, thì đời này anh trai cô nhất định phải có đủ, thậm chí còn hơn.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn tới gõ cửa. Cô ta vừa ngượng ngùng vừa sợ sệt, đứng tại chỗ chuyển khoản cho Lam Tiểu Niệm ba triệu, sau đó dè dặt đề nghị muốn vào trong sân tìm lại miếng ngọc.
Ba triệu đã đặt lên bàn, còn yêu cầu “hậu mãi”, nếu không cho tìm thì đúng là không phải người.
Khi Tô Nhuyễn Nhuyễn hưng phấn đào từ dưới đất lên một miếng ngọc xanh biếc rồi lén lút giấu vào túi, Lam Tiểu Niệm ở bên cạnh âm thầm cười lạnh.
Đúng là cao thủ trong dân gian. Miếng ngọc giả mười tệ mà nhìn qua lại giống đồ thật đến thế.
Lam Tiểu Niệm phòng bị Tô Nhuyễn Nhuyễn từ lâu. Buổi chiều lúc ra ngoài mua sắm, cô tiện đường mua một miếng ngọc giả có hình dáng tương tự rồi chôn sẵn dưới gốc cây.
Thậm chí để phòng trường hợp nữ chính bất ngờ phát huy “hào quang may mắn”, cô còn cố ý cắt tay nhỏ máu thử trước. Sau khi xác nhận chắc chắn không thể kích hoạt không gian, cô mới yên tâm chôn miếng ngọc xuống.
Chờ Tô Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ rời đi, Lam Tiểu Niệm cũng không quên dứt khoát cắt đứt mọi rắc rối về sau. Cô thẳng thắn nói rằng mình đã hoàn toàn thất vọng về Tô Nhuyễn Nhuyễn, từ nay hai người không còn là bạn nữa, nhà cô cũng không chào đón cô ta.
Dù ngày tận thế thật sự xảy ra, thế giới có loạn đến đâu, cô cũng không muốn gặp lại Tô Nhuyễn Nhuyễn. Sau này dù có khóc lóc hay sống chết thế nào, cô ta cũng phải tránh xa nhà cô. Nếu không thì đừng trách cô lôi chuyện ăn cắp lừa gạt trước kia ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt đáng thương, không nói lại câu nào, chỉ nhẹ giọng gọi: “Tiểu Niệm…”
Miệng thì gọi Tiểu Niệm, ánh mắt lại e lệ liếc về phía Thời Vũ Thần, như muốn nói lại thôi.
Không ngờ Thời Vũ Thần lạnh lùng mở miệng, hỏi rằng Tô tiểu thư nghe không hiểu tiếng người sao, đồ đã tìm được rồi còn không đi, hay là vì áy náy nên muốn trả lại cho Tiểu Niệm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ấm ức nói rằng Tiểu Niệm đã đồng ý rồi. Nói xong cô ta dậm chân, khóc nức nở chạy ra ngoài, trông như bị bắt nạt thảm lắm.
Lam Tiểu Niệm bĩu môi, ép xuống cảm giác buồn nôn rồi quay về phòng. Nếu không phải vì ba triệu, cô đã chẳng buồn diễn trò với cô ta.
Việc tiếp theo đương nhiên là mua sắm online. Niềm vui mua đồ lúc này thật sự lên đến cực điểm.
Mì gói, lẩu tự nấu, snack các loại, cồn y tế, quần áo… tất cả đều phải mua, còn băng vệ sinh thì nhất định không thể thiếu.