Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 8
Cũng may Lam Tiểu Niệm rất bền bỉ. Từ năm giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi sáng, tròn hai tiếng đồng hồ, dù gần như kiệt sức, cô vẫn cắn răng kiên trì, không chịu bỏ cuộc.
Ăn sáng xong, Lam Tiểu Niệm lấy cớ về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thực tế, cô ôm điện thoại, bắt đầu sắp xếp danh sách vật tư cần tích trữ.
Suốt cả buổi sáng, dựa vào “quyển sách” trong đầu có thể lật xem bất cứ lúc nào, Lam Tiểu Niệm cuối cùng cũng hoàn thành một danh sách vật tư tích trữ dài tới mười trang.
Trang đầu tiên được đánh dấu nổi bật nhất là hạt giống.
Đúng vậy, với người đang nắm trong tay không gian trồng trọt như cô, Lam Tiểu Niệm cho rằng hạt giống mới là thứ quan trọng nhất.
Không gian trồng trọt của cô cho thu hoạch cực nhanh. Chỉ cần có hạt giống, chẳng bao lâu sau đã có thể thu được lương thực và rau quả.
Đương nhiên, lương thực có sẵn, thuốc men, vật tư, đồ sinh hoạt, vũ khí, đồ điện, phương tiện đi lại… tất cả đều không thể thiếu.
Kho nhỏ của cô còn có khả năng nén đồ. Lam Tiểu Niệm đã tự mình thử nghiệm: dù là một chiếc giường lớn hay chỉ một cái lược nhỏ, sau khi đưa vào kho đều bị nén lại thành kích cỡ như bánh quy, rồi được xếp ngay ngắn trên kệ.
Danh sách trong điện thoại gần như đã hoàn chỉnh, Lam Tiểu Niệm lại gặp phải vấn đề lớn nhất đời người không có tiền.
Nghĩ tới mấy nữ chính trong tiểu thuyết, động một cái là tích trữ cả tỷ vật tư, Lam Tiểu Niệm chỉ cảm thấy ghen tị đến phát bực. Còn cô thì sao? Trong tay chỉ có đúng một triệu.
Càng nghĩ càng tức, đến giờ ăn trưa, Lam Tiểu Niệm lập tức gọi điện cho Tô Nhuyễn Nhuyễn:
“Tô Nhuyễn Nhuyễn, tìm được miếng ngọc chưa?”
“Tiểu Niệm, chị thật sự không lấy ngọc của em. Chị biết em mất anh trai rất đau lòng, nhưng em cũng biết mà, tình cảm chị dành cho anh Cảnh Phong không hề ít hơn em. Chị cũng mất đi người mình yêu nhất…”
“Cô bớt diễn đi. Đồ lừa đảo, đồ trộm cắp, ghê tởm. Bây giờ người tôi ghét nhất chính là cô.”
Mất một Lam Cảnh Phong, nhưng vẫn còn tám người đàn ông tận thế cường tráng chờ cô yêu, Tô Nhuyễn Nhuyễn còn giả bộ ủy khuất cái gì?
Chẳng qua là vì không cướp được miếng ngọc không gian của cô thôi.
“Tiểu Niệm, em đừng như vậy. Chị thật sự rất đau lòng.”
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Tôi chỉ hỏi cô một câu chuyển tiền, hay để tôi báo công an?”
“Tiểu Niệm, em có phải đang thiếu tiền không?”
“Chuyển tiền hay báo công an?”
Nói chuyện với loại người giả tạo như vậy thật sự mệt mỏi. Chỉ cần là vấn đề bất lợi cho bản thân, đối phương sẽ vĩnh viễn giả vờ không nghe thấy, hay cố tình không hiểu.
Thái độ lạnh lùng của Lam Tiểu Niệm, hay nói đúng hơn là lời đe dọa báo công an, cuối cùng cũng đổi lại được một câu trả lời chắc chắn từ Tô Nhuyễn Nhuyễn:
“Chiều nay chị sẽ chuyển tiền cho em. Nhưng chị có một yêu cầu. Em phải để chị quay lại dưới gốc cây tìm ngọc thêm lần nữa. Nếu tìm được, đồ đó là của chị, em không được đòi lại.”
“Tùy cô. Chuyển tiền nhanh lên.”
Cuộc gọi vừa ngắt, giọng Thời Vũ Thần đột nhiên vang lên bên tai Lam Tiểu Niệm:
“Em đang cần tiền gấp à?”
"Vâng, em cực kỳ cần!”
Lam Tiểu Niệm trả lời thẳng thắn, không chút làm bộ.
Tận thế sắp tới rồi, còn giả vờ cái gì nữa?
Anh cho cô một triệu, sau này cô trả anh ba thùng mì gói, đảm bảo anh lời to!
“Trong thẻ anh vẫn còn ít tiền, em cứ cầm dùng trước. Sau này chúng ta là người một nhà, em cần gì cứ nói với anh.”
“Vậy em cảm ơn anh nhé. Em đang định khởi nghiệp, mở một cửa hàng online. Ngày mai anh đi cùng em về quê nhập hàng được không?”
Đối diện ánh mắt lấp lánh mong chờ của Lam Tiểu Niệm, Thời Vũ Thần thật sự không nỡ từ chối.
Lam Cảnh Phong đúng kiểu cuồng em gái. Mỗi lần làm nhiệm vụ, lúc trò chuyện đều không quên khoe em gái thế này thế kia, còn nói nuôi em gái mang lại cảm giác thành tựu hơn nuôi mèo nuôi chó.
Giờ đến lượt Thời Vũ Thần, anh đột nhiên hiểu được cảm giác đó của Lam Cảnh Phong.
Những lời Lam Cảnh Phong từng dùng để miêu tả em gái quả thật không hề quá lời. Cô ngoan ngoãn, mềm mại, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta nảy sinh ý muốn che chở. Giờ đây, cô em gái ấy đang đứng ngay trước mặt anh.
Em gái đáng yêu như vậy, nếu một mình lái xe về quê gom hàng, chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt.
Hơn nữa thân thể yếu ớt thế này, làm sao khiêng nổi bao tải đựng hàng?