DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 7

944 từ

Theo bản năng, cô bước về phía trước, đẩy cánh cổng ra. Bên trong là một cánh đồng màu mỡ rộng lớn, một dòng suối nhỏ, cạnh suối là con sông khá rộng. Phía sau sân còn có mấy gian nhà kho và một khu chăn nuôi.

Đừng hỏi vì sao Lam Tiểu Niệm biết rõ từng căn phòng dùng để làm gì, từng khu vực có chức năng ra sao. Những thông tin ấy dường như đã tự khắc vào đầu cô ngay từ lúc không gian liên kết với khối ngọc bội.

Thậm chí chưa cần thử nghiệm, Lam Tiểu Niệm đã biết không gian của mình hiện chỉ ở cấp một. Diện tích ruộng chỉ có một mẫu, nhưng tốc độ sinh trưởng lại nhanh gấp mười lần bên ngoài. Không gian chỉ cho phép một mình cô ra vào, mười hai tiếng được vào một lần, mỗi lần không quá nửa giờ. Khi không gian thăng cấp, những chức năng này cũng sẽ được nâng cao theo.

Kho hàng chỉ rộng một trăm mét vuông, nhưng cô không cần phải trực tiếp bước vào không gian. Chỉ cần khẽ động ý nghĩ là có thể thu đồ vật vào.

Quan trọng nhất là, tất cả vật phẩm sau khi được đưa vào kho đều sẽ tự động thu nhỏ lại, sắp xếp gọn gàng trên kệ. Vì vậy tuy bề ngoài kho chỉ có một trăm mét vuông, nhưng thực tế lại có thể chứa lượng đồ gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần.

Lam Tiểu Niệm đi một vòng khắp không gian, lại uống khoảng một trăm mililít nước suối linh tuyền. Tất cả chỉ mất chừng mười phút, sau đó cô vội vàng rời khỏi không gian.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lam Tiểu Niệm cảm thấy ngoài cửa sổ dường như vừa có một bóng đen vụt qua.

Khi cô bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, bên ngoài chỉ có cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi.

Lam Tiểu Niệm ngủ rất say, nhưng sáng sớm lại bị chính mùi trên người mình làm tỉnh giấc. Nhìn cánh tay đã đen sì, lại còn bốc mùi bùn hôi, cô không nhịn được lẩm bẩm:

“Chẳng lẽ đây là thứ nước thần trong truyền thuyết? Uống vào có thể tẩy rửa cơ thể, càng tẩy càng đẹp?”

Tắm rửa xong, nhìn gương mặt nhỏ trắng sáng trong gương, Lam Tiểu Niệm cũng không nhịn được mà tự ngắm mình thêm vài lần.

Ngoại hình của cô vốn mang nét mỹ nhân vùng Giang Nam, làn da trắng mịn, dáng vẻ dịu dàng. Sau khi được nước linh tuyền thanh lọc cơ thể, cô lại càng thêm vài phần trong trẻo, thanh khiết như làn nước mùa thu.

Chỉ tiếc rằng, trong hoàn cảnh trật tự sụp đổ của tận thế, phụ nữ da quá trắng, xinh đẹp quá mức, đôi khi cũng là một dạng tai họa.

Lam Tiểu Niệm không muốn học theo Tô Nhuyễn Nhuyễn, dây dưa với tám người đàn ông. Chưa kịp mệt chết thì cô đã buồn nôn chết trước rồi.

Có lẽ do những cảnh trong giấc mơ ảnh hưởng quá sâu, Lam Tiểu Niệm lúc này thậm chí còn hơi sợ đàn ông.

Tận thế đã tới, sống sót còn khó, cần bạn trai để làm gì?

Bạn trai có thơm bằng mì gói không?

Ngoài cửa, đột nhiên vang lên giọng của Thời Vũ Thần:

“Tiểu Niệm, dậy chưa? Có muốn cùng anh tập thể dục buổi sáng không?”

Hẳn là anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, biết cô đã dậy và thu dọn xong nên mới lên tiếng hỏi.

Lam Tiểu Niệm vội mở cửa, tiện thể mở đầu câu chuyện mà mình đã chuẩn bị sẵn:

“Được đó. Anh Thời buổi sáng thường tập gì? Chạy bộ hay tập võ?”

“Hồi ở trại huấn luyện, sáng sớm anh thường vận động làm nóng người một vòng, sau đó tập võ. Thể lực của em còn yếu, chúng ta cùng chạy bộ là được rồi.”

“Anh dạy em tập võ được không?”

Lam Tiểu Niệm cắn môi, cúi đầu. Giọng nói nghẹn lại, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

“Anh trai đã mất rồi, chị Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng hay bắt nạt em. Qua mấy ngày nữa em tròn mười tám tuổi, em cũng là người lớn rồi, muốn học cách tự bảo vệ mình.”

Trong lòng Thời Vũ Thần dâng lên một cảm giác áy náy và chua xót khó tả. Theo phản xạ, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm trên đỉnh đầu Lam Tiểu Niệm:

“Ngốc quá, em còn có anh mà.”

Lam Tiểu Niệm không nói gì, chỉ dùng đôi mắt to ươn ướt nhìn anh đầy cố chấp.

“Được rồi, được rồi. Anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em. Tiểu Niệm đã là người lớn rồi, cũng nên học cách tự bảo vệ mình. Vậy bắt đầu từ hôm nay nhé?”

“Anh Thời tốt quá.”

Bị phát thẻ “người tốt”, tâm trạng u ám trong lòng Thời Vũ Thần cũng vơi đi không ít. Anh lập tức tràn đầy động lực, âm thầm lên kế hoạch rèn luyện thể lực cho cô em gái này.

Chỉ tiếc là thân thể cô quá mảnh mai. Khi hướng dẫn, anh chỉ tiện tay nắm nhẹ cổ tay cô, vậy mà đã để lại một vệt đỏ nhạt, khiến Thời Vũ Thần bắt đầu nghi ngờ liệu mình có dùng lực quá mạnh hay không.