Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng
Chương 6
Lam Tiểu Niệm diễn kịch đúng lúc. Sau đó còn không quên bôi xấu Tô Nhuyễn Nhuyễn trước mặt Thời Vũ Thần, liên tục ép hỏi cô ta rốt cuộc đã giấu ngọc bội ở đâu:
“Tiểu Niệm, em tin chị đi, chị thật sự không biết ngọc bội ở đâu cả. Chị vừa đào lên, bỏ vào túi thì em đã đến rồi."
"Tiểu Niệm, đừng đùa với chị nữa được không? Có phải em cầm đi trước không?”
Lam Tiểu Niệm tức giận nói:
“Đồ đàn bà xấu xa! Cô không phải chị của tôi!”
"Cô trộm đồ của tôi còn muốn chối cãi. May mà anh trai sợ tôi ở một mình bị người khác bắt nạt, nên đã sớm lắp camera theo dõi hết rồi."
"Hừ, nếu cô không trả đồ lại cho tôi, tôi sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó mang video theo dõi ra, sẽ biết rõ rốt cuộc là ai lấy ngọc bội.”
“Tiểu Niệm, chị xin lỗi, chị không phải nghi ngờ em. Chị thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Em tha thứ cho chị một lần được không? Chị chỉ là quá nhớ anh Cảnh Phong, nên mới muốn giữ ngọc bội lại làm kỷ niệm.”
“Đồ lừa đảo, tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa. Cô bắt buộc phải trả ngọc bội cho tôi, nếu không thì bồi thường ba trăm vạn. Trong vòng ba ngày mà tôi không thấy đồ, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô.”
Lam Tiểu Niệm tức giận buông lời, sau đó quay người chạy thẳng về phòng mình:
“Sau này tôi không bao giờ muốn gặp cô nữa.”
Lam Tiểu Niệm hiện tại còn chưa tới sinh nhật mười tám tuổi, tùy hứng một chút cũng là chuyện bình thường.
Nửa đêm nửa hôm còn phải diễn kịch, thật sự mệt muốn chết. Đồ đã lấy được, lại tiện tay moi thêm một khoản tiền, Lam Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng hài lòng.
Thật ra lúc chạm vào hộp trang sức kia, Lam Tiểu Niệm mới nảy ra ý tưởng, tự biên tự diễn kế hoạch này. Không ngờ lại thành công ngoài dự đoán.
Bước tiếp theo, chỉ còn chờ xem Thời Vũ Thần có thật sự là kiểu cuồng em gái giống như trong giấc mơ hay không.
Nhìn Thời Vũ Thần thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, Lam Tiểu Niệm vội vàng hạ giọng gọi:
“Anh Thời, em ở một mình sợ lắm. Anh có thể ở lại không?”
Thời Vũ Thần khựng bước, do dự chừng ba giây, cuối cùng vẫn gật đầu:
“Được. Em lên lầu ngủ đi, anh ngủ sofa tầng một.”
“Anh Ngủ phòng anh Cảnh Phong đi. Phòng anh Cảnh Phong ở ngay cạnh phòng em, mỗi lần anh Cảnh Phong về ở, chỉ cần nghe thấy bên cạnh có người, em đã thấy rất yên tâm rồi. Chính anh nói mà, anh sẽ thay anh trai chăm sóc em.”
Trong lòng Lam Tiểu Niệm đã bắt đầu tính toán. Bước đầu tiên là giữ người lại, bước tiếp theo là khơi dậy cảm giác trách nhiệm muốn chăm sóc em gái của anh, để anh dần quen với việc bảo vệ cô.
Theo những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ, hai ngày nữa Thời Vũ Thần sẽ dẫn đội ra ngoài làm nhiệm vụ. Khi mạt thế ập tới, anh bị kẹt lại trên một hòn đảo, phải trải qua vô số hiểm nguy mới có thể quay về đế đô. Nhưng thứ chờ đợi anh khi trở về chỉ là tin dữ: đội tinh anh trăm người mà anh để lại đã bị sát hại toàn bộ.
Vì vậy lúc này, cho dù phải khóc lóc, làm loạn, dùng đủ mọi thủ đoạn “bạch liên hoa”, Lam Tiểu Niệm cũng nhất định phải ngăn cản Thời Vũ Thần không tham gia nhiệm vụ lần này.
Không vội, phải từ từ từng bước. Thời Vũ Thần là người rất thông minh, tuyệt đối không thể để anh nhìn ra bất kỳ manh mối nào.
Lam Tiểu Niệm đưa anh đến phòng của Lam Cảnh Phong, nói một câu “ngủ ngon”, rồi vội vàng rời đi.
Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm. Khối ngọc bội kia, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất là thử để nó nhận cô làm chủ ngay.
Vừa trở về phòng, Lam Tiểu Niệm khóa chặt cửa sổ, lấy ngọc bội giấu trong túi ra. Cô dùng con dao nhỏ rạch nhẹ đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu lên bề mặt ngọc.
Ngọc bội bình an bỗng lóe lên một tia sáng trắng, rồi biến mất trong chớp mắt. Ngay sau đó, trên xương quai xanh của Lam Tiểu Niệm hiện ra một hình xăm mạn đà la nhỏ bằng hạt óc chó, vừa quyến rũ lại vừa thần bí.
Cùng lúc ấy, Lam Tiểu Niệm có cảm giác như bước vào một trò chơi thực tế ảo, bị kéo đến một nơi hoàn toàn xa lạ, giống như một vùng đất tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Xung quanh là lớp sương mù mờ ảo. Trong tầm mắt, nổi bật nhất là một căn biệt thự nông thôn ba tầng. Trước biệt thự là một khoảng sân rộng, và Lam Tiểu Niệm đang đứng ngay giữa sân.