DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 5

664 từ

Lần này, được cánh tay rắn chắc của Thời Vũ Thần ôm lấy, thật sự cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của anh, không hiểu sao trong lòng Lam Tiểu Niệm lại chua xót, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.

"Tiểu Niệm, đừng khóc nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh nghe, anh ra mặt cho em, được không?" Thời Vũ Thần luống cuống, anh cho rằng Lam Tiểu Niệm bị người ta bắt nạt.

"Để em gọi anh là anh trai cũng được, nhưng sau này anh phải tin em vô điều kiện." Lam Tiểu Niệm cho cả hai một lối xuống nước.

"Được, anh hứa."

"Vậy anh trai, anh giúp em trói người phụ nữ xấu này lại. Chị ta trộm đồ của em, em muốn tự tay lục soát."

"Ừ."

Thời Vũ Thần là người hành động dứt khoát. Ngay tại chỗ, anh tìm một sợi dây phơi quần áo rồi chẳng hề thương hoa tiếc ngọc mà trói Tô Nhuyễn Nhuyễn vào thân cây gần đó.

Trong lúc ấy, Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa khóc lóc nức nở, vừa kêu oan, vừa cầu xin Lam Tiểu Niệm, diễn tròn vai đóa hoa sen trắng vô cùng nhuần nhuyễn.

Thời Vũ Thần nghe thấy phiền quá nên trực tiếp tìm một miếng giẻ nhét vào miệng cô ta. Cả thế giới lập tức yên tĩnh hẳn.

Sau khi Tô Nhuyễn Nhuyễn bị trói, Lam Tiểu Niệm giả vờ đi tới lục soát người cô ta. Cô nhanh chóng moi được chiếc hộp trang sức từ túi áo khoác ngoài của cô ta.

Lam Tiểu Niệm cũng không vội mở ra, chỉ khoa trương chỉ vào Tô Nhuyễn Nhuyễn và tỏ vẻ đau lòng đến tột cùng.

"Cô ta trộm đồ của em sao? Có cần báo cảnh sát không?" Thời Vũ Thần nheo mắt nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn với vẻ bất thiện.

Lam Tiểu Niệm yếu ớt lắc đầu:

"Buổi chiều, Tô Nhuyễn Nhuyễn bảo em chôn đồ anh trai tặng đi, coi như là an táng cho anh ấy. Nửa đêm em tỉnh dậy, sờ lên ngực thì phát hiện mất miếng ngọc bội. Ngay cả kỷ vật anh trai để lại cho em cũng không còn, em vừa hối hận vừa sợ hãi nên mới muốn đào nó lên. Không ngờ vừa bật đèn, em đã thấy chị ta lén lút. Đúng là chị ta tới trộm ngọc bội của em."

Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Ư… Ư…"

Bị nhét giẻ vào miệng, cô ta có khổ cũng không nói được, chỉ có thể trừng to mắt và mong Lam Tiểu Niệm tha thứ cho mình.

Lam Tiểu Niệm lại "hừ" lạnh một tiếng:

"Đừng tưởng tôi không biết, lúc anh trai tặng ngọc bội cho tôi thì chị đứng ngoài cửa nghe lén. Chắc chắn chị nghe thấy anh ấy nói miếng ngọc này đã nhờ cao nhân khai quang* và có trị giá ba triệu. Thấy anh trai tôi không còn, không có ai chống lưng cho tôi, nên chị muốn cướp miếng ngọc bội của tôi. Tô Nhuyễn Nhuyễn, chị thật sự làm tôi quá thất vọng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là bạn nữa!"

(*Khai quang hay Khai quang điểm nhãn là nghi lễ "đánh thức", "mở mắt" (điểm nhãn) cho tượng Phật, Thần, hoặc các vật phẩm phong thủy như Tỳ Hưu, Hồ Ly, để chúng trở nên có linh khí, có thể nhận biết chủ nhân và phát huy công năng phù trợ, chiêu tài và hóa sát.)

Lam Tiểu Niệm nói lời cứng rắn, còn mở chiếc hộp trang sức ngay trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn rồi chỉ thẳng vào cô ta:

"Tô Nhuyễn Nhuyễn, sao chị lại ác độc thế hả? Còn giấu ngọc bội đi nữa? Chị giấu nó ở đâu rồi? Mau trả lại ngọc bội cho tôi, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt chị thật đấy!"