DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 4

678 từ

Buồn nôn cho ai xem thế? Giả vờ thâm tình cái gì? Người đi tìm tám người đàn ông chẳng phải là cô ta sao? Trong đầu nghĩ tới anh trai cô, mà thân thể cô ta lại thành thật chơi bời vui vẻ với những người đàn ông khác à?

Nghĩ đến bản thân trước kia, còn bất chấp sự phản đối của anh trai, không ngừng giúp Tô Nhuyễn Nhuyễn tiếp cận anh ấy, Lam Tiểu Niệm chỉ muốn quay về hai năm trước, hung hăng tát cho con người ngây thơ khi đó của mình tỉnh ra.

Nhưng bây giờ thì sao? So diễn xuất à, ai mà không biết chứ?

Lam Tiểu Niệm lười nói những lời sướt mướt, lại càng không muốn buồn nôn khi gọi Tô Nhuyễn Nhuyễn là "chị", nên cô bèn tung ra chiêu tuyệt sát…

Khóc!

Lam Tiểu Niệm không có lấy một giọt nước mắt, cô chỉ khàn giọng khóc khô, ôm chặt lấy Tô Nhuyễn Nhuyễn và bàn tay nhỏ thuận thế thò vào túi áo khoác của cô ta.

Hộp trang sức quen thuộc. Rất tốt, đúng là nằm trong tay cô ta!

Người chống lưng còn chưa tới, Lam Tiểu Niệm cũng không vội xé rách mặt với cô ta, chỉ tiếp tục "ư a" giả khóc, mặc cho Tô Nhuyễn Nhuyễn giả dối an ủi.

Nhân lúc giả khóc che giấu, Lam Tiểu Niệm đã lén mở chiếc hộp trang sức nhung xanh đậm viền chỉ vàng ra và chuyển miếng ngọc bội bên trong sang túi mình.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc với cô đột nhiên vang lên như sấm:

"Dừng tay! Buông cô ấy ra!"

Viện binh tới rồi. Nhân lúc Tô Nhuyễn Nhuyễn còn đang sững sờ, Lam Tiểu Niệm nhanh nhẹn đẩy cô ta ra, rồi xoay người chạy vụt về phía Thời Vũ Thần.

Lam Tiểu Niệm chạy hơi gấp, nhất thời không chú ý, cô bị một viên đá nhỏ trên đường vấp phải. Mắt thấy sắp ngã, may mà Thời Vũ Thần kịp thời kéo cô lại.

Thời Vũ Thần sợ Lam Tiểu Niệm bị thương nên cũng chẳng kịp để ý đến khoảng cách nam nữ. Anh dùng hai tay đỡ lấy cánh tay cô, ở tư thế gần như ôm lấy, anh nhỏ giọng hỏi:

"Em có bị thương chỗ nào không?"

Lúc này, được Thời Vũ Thần ôm lấy và ân cần hỏi han như thế, thậm chí Lam Tiểu Niệm còn mơ màng không phân biệt được đâu là hư ảo, đâu là hiện thực.

Theo lẽ thường, hôm qua cô và Thời Vũ Thần mới chỉ gặp nhau lần đầu, hơn nữa còn chẳng mấy vui vẻ. Chuyện nhận anh trai cũng chỉ là quyết định đơn phương đầy cứng rắn của Thời Vũ Thần.

Thế nhưng năm năm trong giấc mơ kia, cô luôn ở bên cạnh Thời Vũ Thần trong trạng thái linh hồn, nhìn anh hết lần này đến lần khác tìm kiếm cô, vì cô mà từ chối cuộc sống sung túc, đối mặt với từng kẻ địch mạnh mẽ, cuối cùng lại vì cứu một "Tiểu Niệm" giả mà đánh đổi cả tính mạng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn thậm chí còn cười nhạo anh là kẻ lỗ mãng, không phân biệt được dị năng ngụy trang. Chỉ có Lam Tiểu Niệm, người luôn theo sát anh, mới biết, thực ra Thời Vũ Thần đã nghi ngờ từ lâu, nhưng chỉ là vì tỷ lệ một phần nghìn, vì tình nghĩa huynh đệ, vì cô, một cô em gái chẳng mấy thân thiết, mà anh thà để bản thân rơi vào nguy hiểm, cũng muốn tự mình phân biệt thật giả.

Trong giấc mơ, Thời Vũ Thần đơn phương coi mình là anh trai cô. Lam Tiểu Niệm đã bị người đàn ông đầy trách nhiệm này làm cảm động từ lâu. Ít nhất, cô đã từng ngưỡng mộ chính bản thân mình trong mơ, vì có một người anh trai đầy trách nhiệm như vậy.