DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 3

654 từ

Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa khóc vừa đẩy ngã Lam Tiểu Niệm rồi tự mình lái xe rời đi trước. Lam Tiểu Niệm bị trẹo chân, lại không có phương tiện giao thông, nên cô nhanh chóng trở thành bữa ăn nhẹ thêm món của lũ zombie.

Một năm sau, Thời Vũ Thần vì điều tra cái chết của Lam Tiểu Niệm, cuối cùng đã lần ra manh mối tới Tô Nhuyễn Nhuyễn. Sau đó anh liên tục đối đầu với nhóm bạn trai của cô ta. Đáng tiếc là bọn họ đông người lại còn "mở hack". Thời Vũ Thần, đại boss phản diện trong sách, kiên trì chống đỡ suốt bốn năm, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Sau gốc cây, một bóng người quen thuộc lấm lét bước ra, không phải Tô Nhuyễn Nhuyễn thì là ai.

Chỉ là không biết rốt cuộc cô ta đã đào ngọc bội lên rồi, hay vẫn chưa.

Lam Tiểu Niệm đè nén cơn bực bội trong lòng. Cô bước lên mấy bước rồi lo lắng nắm lấy tay Tô Nhuyễn Nhuyễn:

"Chị Nhuyễn Nhuyễn? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao nửa đêm rồi mà chị vẫn ở ngoài thế?"

Thể chất của Lam Tiểu Niệm vốn đã không bằng Tô Nhuyễn Nhuyễn, hai ngày nay cô lại khóc quá nhiều nên tinh thần cũng chẳng tốt lắm. Hơn nữa, biết đâu Tô Nhuyễn Nhuyễn còn có vầng hào quang Mary Sue* che chở.

(*Mary Sue: Nhân vật nữ quá hoàn hảo, toàn năng, được tác giả ưu ái quá mức, có tài năng, nhan sắc vượt trội và được mọi người yêu mến, không có điểm yếu, làm suy yếu kịch tính câu chuyện và thường bị dùng với ý nghĩa mỉa mai.)

Để tránh việc tranh chấp như kiếp trước dẫn đến tai nạn, Lam Tiểu Niệm ngay từ đầu đã gọi người tới giúp.

Việc cô cần làm lúc này chỉ là kéo dài thời gian cho đến khi Thời Vũ Thần đến rồi mới giải quyết vấn đề.

Bàn tay vàng tốt như vậy, dựa vào đâu mà để lại cho kẻ thù?

Gỡ rối lại mạch suy nghĩ trong đầu, Lam Tiểu Niệm không sao ngủ được nữa. Cô khoác vội một chiếc áo ngoài, nhanh chóng xuống giường.

Cô phải đào lại ngọc bội trước, ngăn không cho Tô Nhuyễn Nhuyễn trộm mất.

Lam Tiểu Niệm đẩy cửa ra, bật đèn chiếu sáng sân trước. Cô thật sự thấy một bóng trắng đang lén lút trốn sau gốc cây.

Lam Tiểu Niệm lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho số liên lạc gần nhất.

Phải cảm ơn Thời Vũ Thần, người đã ngang ngược cầm lấy điện thoại của cô, tự ý gọi qua lại để lưu số.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì có người bắt máy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, không hiểu sao Lam Tiểu Niệm lại thấy tủi thân và giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở:

"Anh ơi, nhà em có trộm vào, em sợ lắm."

"Vào nhà khóa cửa lại, anh tới ngay."

Cúp điện thoại xong, Lam Tiểu Niệm lại như biến thành người khác. Cô nhướng mày, giơ cao chiếc xẻng làm vườn trong tay, giọng lạnh lẽo:

"Ai đó? Ra đây cho tôi, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Tiểu Niệm à, là chị đây."

Nghe Lam Tiểu Niệm hỏi như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng chốc hạ xuống, cô ta thuận tay ôm lấy Lam Tiểu Niệm:

"Tiểu Niệm, chị gặp ác mộng, mơ thấy anh Cảnh Phong gọi chị. Chị thực sự rất lo lắng cho em nên không nhịn được, trèo tường qua đây xem thử. Tiểu Niệm, em tuyệt đối đừng nghĩ quẩn nhé. Cho dù anh Cảnh Phong không còn nữa, thì em vẫn còn chị đây."