DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Tận Thế Trọng Sinh Không Gian Trong Tay Ta Kinh Doanh Trở Thành Phú Bà Nuôi Phạn Diện Điên Cuồng

Chương 2

666 từ

Về việc Tô Nhuyễn Nhuyễn nhờ cơ duyên mà tình cờ có được ngọc bội không gian ư? Tặng á? Chuyện đó không hề xảy ra! Chẳng phải là cô ta lừa lấy miếng ngọc bội từ tay Lam Tiểu Niệm sao?

Ngay chiều hôm qua, đội trưởng thần bí được mệnh danh vô địch của tiểu đội Tuyết Hồ, Thời Vũ Thần, đã đặc biệt từ Đế Đô đến Nam Thành để tìm Lam Tiểu Niệm. Anh mang đến tin dữ về cái chết của Lam Cảnh Phong, cùng với một lời hứa.

Lam Cảnh Phong là anh ruột của Lam Tiểu Niệm, hơn cô năm tuổi.

Từ năm Lam Tiểu Niệm mười tuổi và mất đi cha mẹ, trên đời chỉ còn lại hai anh em họ sống nương tựa vào nhau. Hay nói đúng hơn là cậu thiếu niên mười lăm tuổi đã gánh vác trách nhiệm nuôi nấng em gái khôn lớn.

Khi vào đại học, Lam Cảnh Phong đã chọn chuyên ngành quân y. Sau đó nhờ thể chất ưu tú và chuyên môn vững vàng mà anh ấy được tiểu đội thần bí Tuyết Hồ tuyển chọn, thường xuyên ra ngoài chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt.

Tuy Lam Tiểu Niệm đã quen với việc ít khi được ở bên anh trai, nhưng Lam Cảnh Phong vẫn là người thân duy nhất của cô. Đột nhiên nói anh ấy đã mất thì làm sao cô có thể chịu đựng nổi?

Đặc biệt là khi Thời Vũ Thần trực tiếp nói với Lam Tiểu Niệm rằng: "Anh trai em bị thương khi cứu anh, nên mới gặp tai nạn. Trước lúc chết, anh ấy nhờ anh chăm sóc em. Từ nay về sau, anh chính là anh trai của em."

Khi đó Lam Tiểu Niệm không mắng anh, bởi vì cô đã khóc đến mức tắt tiếng, rồi sau đó cô khóc đến mức ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Lam Tiểu Niệm làm là đuổi Thời Vũ Thần ra ngoài, rồi gọi điện cho người chị hàng xóm thân thiết là Tô Nhuyễn Nhuyễn tới bầu bạn. Cô ôm lấy Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc lóc và giãi bày suốt cả buổi chiều.Tô Nhuyễn Nhuyễn dỗ dành Lam Tiểu Niệm một lúc lâu, rồi tiện thể đề nghị Lam Tiểu Niệm chôn miếng ngọc bội mà Lam Cảnh Phong tặng cô xuống sân, coi như tự tay an táng cho anh trai, giống như cách người xưa chôn di vật.

Lúc đó Lam Tiểu Niệm đã khóc choáng váng. Nghĩ đến việc Lam Cảnh Phong bị nổ đến mức xương cốt không còn, ngay cả tro cốt cũng không tìm được, nên cô nghe theo lời Tô Nhuyễn Nhuyễn thật. Cô tháo miếng ngọc bình an vẫn luôn đeo trên cổ, tìm một chiếc hộp gấm đựng cẩn thận, rồi chôn dưới gốc cây lê lớn ở sân trước.

Theo tình tiết trong giấc mơ, Tô Nhuyễn Nhuyễn sẽ nhân lúc Lam Tiểu Niệm ngủ say vào tối hôm đó để lén đào miếng ngọc bội và mang đi.

Miếng ngọc bội này là một miếng ngọc không gian có linh tuyền, sau này nó sẽ trở thành bàn tay vàng lớn nhất của Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Mà lý do Tô Nhuyễn Nhuyễn đào trộm ngọc bội, hóa ra là vì hai người làm hàng xóm nhiều năm, Tô Nhuyễn Nhuyễn luôn thầm yêu Lam Cảnh Phong. Cô ta cố ý dỗ Lam Tiểu Niệm chôn ngọc bội, để tiện cho mình lén lấy đi, coi như một kỷ vật để tưởng nhớ Lam Cảnh Phong.

Sau khi tận thế đến, Lam Tiểu Niệm vốn cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn đi tới căn cứ an toàn. Trên đường, cô phát hiện Tô Nhuyễn Nhuyễn đeo ngọc bội của mình và thường xuyên vuốt ve nó. Cảm thấy miếng ngọc không tầm thường, cô bèn đi tìm Tô Nhuyễn Nhuyễn nói cho ra lẽ và muốn đòi lại đồ.