Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 29
"Lão đại..." Một tiếng gọi chói tai đột nhiên vang lên khiến Lý Ngôn phải quay đầu. Vừa nhìn lại, anh đã thấy hai anh em đang nhìn mình với vẻ mặt đầy phấn khích.
Lý Phần Thủy cười hì hì: "Lão đại, cô gái đó là ai vậy? Để em bắt... à không, đưa cô ấy về cho anh." Lời còn chưa dứt, Lý Phần Hồ đã đá một cước vào người em trai. Con ngựa dưới thân Lý Phần Thủy giật mình hí vang rồi lao vọt về phía trước.
Lý Phần Hồ lúc này mới quay sang Lý Ngôn, nghiêm túc nói: "Lão đại, tuy A Thủy nói chuyện không dễ nghe, nhưng nếu anh thật sự có cô gái mình để ý thì đó là chuyện tốt. Anh cũng nên để tâm một chút. Về em sẽ tìm vài quyển sách cho anh xem."
Lý Ngôn khẽ cười, xem như đáp lại.
Đêm hôm đó, một người mặc đồ đen, che kín mặt lặng lẽ xuất hiện trong nhà ông Lý. Anh nhìn ông lão đang tựa trên giường, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Trong mắt ông Lý cũng hiện lên sự xúc động, song ngoài miệng vẫn lạnh lùng mắng: "Sau này đừng đến nữa. Ta ở đây rất tốt. Lần sau còn dám tới, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi."
Người áo đen chỉ dứt khoát gật đầu. Thấy vậy, ông Lý tức đến mức hừ lạnh: "Đi đi đi... Mau cút đi."
Người áo đen không nói thêm, xoay người rời khỏi phòng. Anh không hề nhìn thấy phía sau, ông Lý đã quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Cả đời ông Lý chinh chiến sa trường, bạn đời mất trong chiến tranh, con trai và con dâu đều không ở bên cạnh. Đứa cháu trai duy nhất mới ba tuổi đã được đưa đi vì căn cốt đặc biệt. Ông không phải không cô đơn, chỉ là không thể nói, cũng chẳng dám nói. Chỉ cần cháu trai bình an, ông đã mãn nguyện. Trong lòng ông vẫn luôn có một niềm tin, sẽ có ngày ông có thể tự hào nói với mọi người rằng cháu trai của mình xuất sắc đến nhường nào.
Người áo đen chính là Lý Ngôn. Vừa bước ra sân, anh đã nhìn thấy ông Lữ đang ngồi xổm dưới ánh trăng, cẩn thận phân loại dược liệu. Ông Lữ chỉ liếc anh một cái rồi tiếp tục công việc: "Ra rồi?"
"Vâng."
Ông Lữ nghẹn lời. Tên nhóc này lúc nào cũng trả lời cụt lủn như vậy. Thấy Lý Ngôn vẫn đứng đó chưa đi, ông ngẩng đầu nhìn kỹ rồi sắc mặt lập tức thay đổi. Ông bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay anh bắt mạch. Một lúc lâu sau, ông mới thở phào: "Gần đây xảy ra chuyện gì? Tâm trạng dao động rất lớn. Còn phát bệnh nữa không?"
Lý Ngôn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không. Cháu gặp một cô gái. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cháu đều cảm thấy rất thoải mái. Cháu muốn giữ cô ấy bên cạnh, ngày nào cũng được nhìn thấy cô ấy."
Ông Lữ lại nghẹn lời. Tên nhóc này nói chuyện với ông cũng thẳng thắn quá mức. Ông trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: "Cậu động lòng rồi. Theo lý mà nói, cậu không nên động lòng, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Có lẽ cậu nên thử một lần. Cô gái đó là ai?"
"Vu Hải Hinh."
Nghe đến cái tên ấy, bàn tay ông Lữ khựng lại. Vu Hải Hinh chẳng phải chính là ân nhân cứu mạng của ông sao? Đến giờ ông vẫn chưa hiểu cô đã dùng cách nào để cứu mình sau khi bị rắn độc cắn. Không những ông thoát khỏi nguy hiểm mà cơ thể còn không để lại bất kỳ di chứng nào. Thật ra trong lòng ông vẫn luôn tò mò, chỉ là chưa có cơ hội hỏi. Nhìn dáng vẻ của Lý Ngôn lúc này, ông lại càng chắc chắn tên nhóc này đã thật sự động lòng.
Nghĩ đến đó, ông Lữ cố nén ý cười, nghiêm mặt nói: "Vậy thì cậu phải theo đuổi người ta cho đàng hoàng. Có muốn ta dạy cậu vài chiêu không? Cô bé đó xinh đẹp như tiên nữ. Hôm nay ta còn nghe người trong thôn nói con trai nhà Dương lão đại đã để mắt tới Vu thanh niên trí thức, còn nhờ Tôn Bát Thẩm đến làm mai nữa. Chuyện cậu nên làm không phải là xử lý tình địch, mà là khiến Vu thanh niên trí thức rung động. Muốn biết phải làm thế nào không?"
Nói đến đây, ông cố tình nhìn Lý Ngôn bằng ánh mắt đầy trêu chọc: "Tiểu tử ngốc, cầu ta đi."
Lý Ngôn bình thản nhìn ông một cái rồi xoay người rời đi. Ông Lữ hừ một tiếng, vỗ mạnh lên đùi rồi chạy vào phòng báo tin cho ông Lý. Nghe xong, ông Lý còn vui hơn cả ông.
"Đây là chuyện tốt... Thật sự là chuyện tốt. Cả đời này tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường, chỉ mong có một người ở bên cạnh bầu bạn với cháu trai mình."
Nói đến đây, hốc mắt ông đã đỏ hoe. Ông Lữ khẽ thở dài, vỗ lên mu bàn tay ông: "Tình trạng của thằng bé tôi hiểu rõ hơn ai hết. Biết đâu lần này lại là chuyện tốt. Ông cứ yên tâm."