Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 28
Vu Hải Hinh vẫn cảm thấy hai má nóng bừng. Cô khẽ vỗ lên mặt mấy cái, cố bình tĩnh lại rồi lặng lẽ đứng ngoài Cung Tiêu Xã chờ Chu Hải Anh và mọi người. Ở phía bên kia, Lý Ngôn gần như là bỏ chạy. Bàn tay vừa ôm lấy eo Vu Hải Hinh vẫn nóng ran, cảm giác tê dại lan đến tận đầu ngón tay khiến anh khó lòng bình tĩnh. Anh đành nhanh chóng rời khỏi đó.
Lúc này, Lý Ngôn đã trở lại dáng vẻ khi đeo mặt nạ, ngồi dựa vào ghế trong phòng họp. Khóe môi anh khẽ cong lên, con dao găm tinh xảo trong tay xoay hết vòng này đến vòng khác. Hôm nay anh đến đây để họp. Bí mật của Đại Lĩnh Sơn tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, vậy mà cách đây không lâu lại có tin tức bị rò rỉ. Vì thế, anh phải đổi thân phận để đích thân đến điều tra.
Ban đầu, mọi người trong phòng họp còn khá dè dặt vì có Nghiêm đại nhân ngồi đó. Sau một hồi tranh luận, ai nấy dần quên mất sự hiện diện của anh, trong phòng cũng hình thành ba phe rõ rệt. Ai cũng biết, nơi nào có Nghiêm đại nhân xuất hiện thì hoặc là bắt gián điệp, hoặc là điều tra quan chức tham nhũng. Lần này anh đến trấn Dư Diêu vì chuyện gì, chẳng ai biết. Nội dung cuộc họp hôm nay lại liên quan đến việc có nên đưa một số người bị đưa đi lao động trở lại vị trí phù hợp để phát huy năng lực hay không. Quốc gia đang cần phát triển, trấn Dư Diêu lại có vị trí đặc biệt, vừa giàu tài nguyên vừa có nhân tài. Nếu biết cách sử dụng, nơi này chắc chắn có thể tạo ra thành tích.
Một phe cho rằng nên chọn những người thật sự có năng lực. Cho dù trong số đó có gián điệp cũng không đáng ngại, chỉ cần đưa họ vào phòng thí nghiệm, quản lý nghiêm ngặt, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài là được. Phe còn lại kiên quyết phản đối. Gián điệp có thể trà trộn ở bất cứ đâu, chẳng ai dám chắc sẽ không xảy ra sơ suất. Một khi tài liệu quan trọng bị đánh cắp, ai sẽ chịu trách nhiệm? Phe cuối cùng giữ thái độ trung lập, nói thẳng ra là bên nào chiếm ưu thế thì theo bên đó.
Lý Ngôn nghe đến đây chỉ cười lạnh trong lòng. Một thị trấn nhỏ như Dư Diêu cũng chẳng hề yên ổn. Nếu không phải nơi này có người cần anh âm thầm bảo vệ, anh cũng chẳng đích thân đến đây. Nghĩ đến đó, trong đầu anh bất giác hiện lên gương mặt trắng trẻo, tinh xảo của Vu Hải Hinh. Khóe môi vốn chỉ hơi cong lập tức nhếch lên rõ ràng hơn.
Cả phòng họp bỗng im bặt. Mọi người kinh ngạc nhìn anh. Lý Ngôn vốn chẳng có hứng thú nghe bọn họ tranh luận. Anh thuận tay ném con dao găm trong tay xuống, không cần nhìn cũng nghe thấy một tiếng "phập". Mũi dao cắm thẳng vào mặt bàn. Anh đưa mắt về phía người vừa đề nghị sử dụng lại những người có năng lực rồi lạnh nhạt nói: "Việc này giao cho các anh xử lý. Các anh đều biết tôi làm gì. Đừng để tôi tra ra vấn đề."
Nói đến câu cuối, ánh mắt sắc bén của anh quét qua từng người trong phòng. Ngay sau đó, anh đứng dậy, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng rút con dao găm khỏi mặt bàn rồi xoay người rời đi. Tiếng giày quân đội nện xuống nền nhà vang lên từng nhịp đều đặn.
Tâm trạng Lý Ngôn hôm nay rõ ràng rất tốt. Anh đi đến chỗ buộc ngựa, vừa tới nơi đã thấy hai anh em đang chí chóe đánh nhau. Dường như đã quá quen với cảnh tượng này, anh chẳng buồn để ý, bình thản dắt ngựa của mình rồi nhảy lên yên. Hai người kia lập tức chạy tới. Một người giữ cương, người còn lại nhún chân nhảy phắt lên lưng ngựa, nhanh chóng đuổi theo.
Hai người đều là anh em song sinh, tên Lý Phần Hồ và Lý Phần Thủy. Nhìn lão đại một tay cầm cương, tay kia còn xoay con dao găm sáng loáng, cả hai đều tò mò. Lý Phần Thủy vốn hoạt bát, thấy hôm nay tâm trạng Lý Ngôn rõ ràng khác thường liền cười hỏi: "Lão đại, có chuyện gì vui thế? Anh phát hiện được đầu mối gì rồi à?"
Lý Ngôn không quay đầu lại. Nghe câu hỏi, anh khựng lại một thoáng rồi vẫn không trả lời. Lý Phần Hồ lập tức trừng mắt nhìn em trai. Lý Phần Thủy lè lưỡi, đành im lặng.
Hai người quen biết Lý Ngôn từ nhỏ, cùng luyện tập, cùng lớn lên. Trên đời này, có lẽ chẳng mấy ai hiểu anh hơn họ. Vậy mà hôm nay, phản ứng của lão đại lại khiến cả hai hoàn toàn không đoán được. Lý Ngôn có hai thân phận, đến bọn họ đôi lúc cũng cảm thấy rối rắm. Tổ chức của họ vốn không phải một cơ quan bình thường. Những người bên trong chỉ nhận mặt nạ và mật mã, không nhận thân phận thật. Chỉ có Lý Ngôn là ngoại lệ, sở hữu hai thân phận công khai. Những người khác sau khi trưởng thành đều được phân đến những vị trí quan trọng khác nhau.
Mười người bọn họ cũng là ngoại lệ. Bởi cùng lớn lên với Lý Ngôn, họ hiểu anh nhất, đồng thời cũng là những cánh tay phải được anh tin tưởng nhất.
Sau một hồi im lặng, Lý Ngôn bỗng lên tiếng: "Tôi gặp một cô gái. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tim tôi sẽ đập nhanh hơn. Tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh mình..."
Anh nói đến đó thì dừng lại.
Phần còn lại, anh không nói.
Bởi nếu anh không nhìn nhầm, cô gái ấy biết cổ võ. Mà cổ võ chỉ những người của Ám Bộ mới được phép học. Bất kỳ ai khác tự ý tu luyện, nhẹ thì bị phế võ công, nặng thì mất mạng hoặc bị giam giữ suốt đời.
Song đó vẫn chưa phải lý do thật sự khiến Lý Ngôn im lặng.
Điều khiến anh bối rối hơn cả là cảm giác dành cho cô gái ấy đã vượt khỏi sự tò mò thông thường. Mấy ngày nay, anh mới dần nhận ra điều đó. Chỉ là chính anh cũng chưa muốn thừa nhận, càng không muốn nói cho hai người anh em thân thiết nhất biết.