Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 30
Ông Lữ trở về phòng, kể lại mọi chuyện cho bạn già là Phùng Mục nghe. Phùng Mục vẫn cúi đầu dưới ánh đèn leo lét, vừa vá quần áo cho chồng vừa chậm rãi hỏi: "Các ông đã điều tra rõ lai lịch của thanh niên trí thức Vu chưa?"
Sở dĩ Phùng Mục hỏi như vậy là bởi thân phận của ông Lữ trước đây rất đặc biệt. Thỉnh thoảng ông cũng vô tình nhắc đến một vài chuyện cơ mật trước mặt bà, song bà luôn biết điều, nghe rồi để đó, chưa bao giờ hỏi sâu. Bản thân bà vốn cẩn trọng, hiểu rõ chuyện gì nên biết và chuyện gì không nên biết.
Ông Lữ rửa mặt xong, dựa lưng vào đầu giường, nhàn nhã nhìn bạn già rồi cười: "Tên nhóc đó có thân phận đặc biệt, chắc chắn sẽ điều tra. Bà cứ yên tâm. Bà Phùng, nghỉ sớm đi, thức khuya nữa ngày mai mắt lại đau."
Phùng Mục khẽ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục vá nốt mũi chỉ cuối cùng. Điều ông Lữ không nói ra là trong lòng ông vẫn nghi ngờ Vu Hải Hinh có phải người của Vu gia hay không. Ông không rõ cô thuộc dòng chính hay là hậu nhân của nhánh phản bội năm xưa. Dù có thân phận thế nào, chuyện ấy cũng không đến lượt ông bận tâm. Nghĩ đến đây, ông không suy xét thêm nữa, kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ.
Trên đường ngồi máy kéo trở về thôn, Vu Hải Hinh cuối cùng cũng nhớ ra dấu bớt trên xương bả vai mình là gì. Đóa hoa ấy chẳng phải chính là bông hoa nằm giữa miếng ngọc bội đã khiến cô mất mạng ở kiếp trước sao? Còn phần cuống hoa lại rất giống chiếc nhẫn không gian của cô. Chiếc nhẫn vốn chỉ là một vòng tròn cực mảnh, đeo trên tay gần như không thể nhìn thấy nếu không chú ý, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Cô chưa từng nghĩ hai món đồ chẳng hề liên quan lại có ngày dung hợp thành một thể.
Hay ngay từ đầu chúng vốn đã là một? Vậy chuyện cô xuyên đến thế giới này là số mệnh đã định, hay chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn? Nghĩ mãi cũng chẳng tìm được đáp án, Vu Hải Hinh đành tự nhủ, nếu đã đến đây thì cứ thuận theo tự nhiên. Vừa nghĩ đến không gian của mình, khóe môi cô đã không kìm được cong lên. Suốt quãng đường trở về, cô luôn giữ vẻ mặt rạng rỡ, khiến Chu Hải Anh tò mò hỏi mãi vì sao hôm nay cô vui như vậy. Vu Hải Hinh chỉ cười, nhất quyết không chịu nói.
Mãi đến nửa đêm, nhân lúc mọi người đều ngủ say, Vu Hải Hinh lấy cớ đi vệ sinh rồi lặng lẽ cắn đầu ngón tay giữa, nhỏ một giọt máu lên chính giữa đóa mẫu đơn trên vai. Cô vận chuyển linh lực, một luồng sáng lập tức lóe lên trước mắt. Khi mở mắt lần nữa, cô đã đứng trong một không gian rộng khoảng mười mẫu. Giữa không gian là một hồ nước xanh biếc rộng chừng nửa mẫu, chính giữa hồ mọc một cây mẫu đơn khổng lồ đang nở rực rỡ.
Chung quanh nó còn có vô số nụ hoa lớn nhỏ chen chúc, nhiều đến mức gần như phủ kín mặt nước. Bao quanh hồ là khoảng nửa mẫu đất màu đỏ đen. Thoạt nhìn mảnh đất có phần khiến người ta e dè, càng quan sát kỹ Vu Hải Hinh càng nhận ra nơi này tuyệt đối không tầm thường. Xa hơn một chút là những thửa đất màu vàng nhạt trông khá bình thường, đất lại cực kỳ tơi xốp và mịn. Phía xa còn có một căn nhà gỗ nhỏ.
Tim Vu Hải Hinh khẽ siết lại. Cô không biết bên trong có người hay không. Lý trí nhanh chóng lấn át cảm giác lo lắng, cô cẩn thận bước tới. Căn nhà được dựng hoàn toàn bằng tre, bên ngoài không có bất kỳ biển hiệu nào. Khi cô đẩy cánh cửa tre ra, cả người lập tức sững sờ rồi vui mừng khôn xiết.
Bên trong... toàn bộ đều là đồ đạc trong chiếc nhẫn không gian của cô ở kiếp trước. Hơn năm mươi năm tích góp, không thiếu một món nào, tất cả đều còn nguyên vẹn! Vu Hải Hinh vui đến mức lập tức lục tung mọi thứ. Chẳng bao lâu, cô tìm được một gói mì ăn liền từng lén cất riêng. Cô xé bao bì, vừa ăn vừa tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau, cô ôm ra một chiếc hộp gỗ đỏ mà mình vẫn luôn muốn tìm. Đặt hộp xuống đất, cô ngồi xổm mở nắp. Bên trong là một quả cầu tròn màu vàng ánh bạc, chính là pháp khí dùng để kiểm tra linh căn.
Vu Hải Hinh không kịp chờ thêm, lập tức đặt tay lên quả cầu rồi truyền linh lực vào. Ngay sau đó, ánh sáng xanh lam rực rỡ phủ kín toàn bộ quả cầu. Vu Hải Hinh vui mừng khôn xiết. Không ngờ kiếp này cô lại sở hữu linh căn hệ Thủy. Chẳng lẽ là bởi nơi đây thuộc Sao Thủy nên linh căn của cô mới thay đổi? Bên cạnh quả cầu có một ngăn kéo nhỏ. Vu Hải Hinh mở ra, bên trong đặt ngay ngắn từng quyển sách mỏng.
Đó đều là những công pháp do bố, mẹ và anh trai cô dày công sưu tầm, sao chép rồi để lại cho cô. Có những công pháp này, cô sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tu luyện nữa. Song vừa nghĩ đến bố, mẹ và anh trai, ánh mắt Vu Hải Hinh lập tức trầm xuống. Cô nhớ họ. Những quyển công pháp này đều chứa đựng tâm huyết của cả gia đình dành cho cô.
Đúng lúc ấy, trong đầu Vu Hải Hinh dường như lóe lên một ý nghĩ nào đó. Nó xuất hiện quá nhanh rồi biến mất, nhanh đến mức cô không kịp nắm bắt. Cô khẽ nhíu mày, cố nhớ lại hồi lâu rồi đành bỏ cuộc. Thôi vậy, sau này nhớ ra cũng chưa muộn.