DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 27

820 từ

Làn da của Vu Hải Hinh thật sự rất mịn màng, chạm vào mềm mại như lụa. Chu Hải Anh cũng không nỡ buông tay. Nhân lúc kỳ lưng cho cô, cô ấy còn lén sờ thêm vài cái, trong lòng thầm cười. Bảo sao Ngô Mỹ Lệ cứ thích nắm tay Vu Hải Hinh mãi.

Tắm xong, Vu Hải Hinh vẫn còn bận tâm chuyện dấu bớt trên vai nên chẳng mấy khi lên tiếng. Cô lặng lẽ đi theo Chu Hải Anh. Đến trước cửa Cung Tiêu Xã, cô mới phát hiện chẳng biết Chu Hải Anh đã đi đâu mất, còn mình thì vẫn đứng ngẩn người trước cửa.

Đột nhiên, phía sau truyền đến một lực đẩy mạnh. Vu Hải Hinh lập tức phản ứng, mũi chân xoay nhẹ, cả người nghiêng sang một bên theo bản năng. Ngay sau đó, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, giữ cô đứng vững. Vu Hải Hinh vội vàng lùi lại một bước.

Lúc này cô mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ban nãy cô đứng ngay trước cửa, chắn mất lối đi. Người ra vào Cung Tiêu Xã phần lớn là phụ nữ nông thôn, chẳng phải ai cũng có kiên nhẫn đứng chờ. Người phụ nữ vừa rồi thấy cô đứng mãi không nhúc nhích nên tiện tay đẩy một cái, nào ngờ Vu Hải Hinh lại tránh được. Bà ta liếc người đàn ông bên cạnh cô, trừng mắt nhìn cô một cái rồi vặn eo đi thẳng vào trong.

Vu Hải Hinh còn chưa hoàn hồn đã ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục. Anh cao lớn đến mức cô phải hơi ngẩng đầu mới nhìn rõ.

Là anh! Chẳng phải chính là người đàn ông đeo mặt nạ cô gặp lúc trước sao?

Nghĩ đến việc vừa rồi anh đưa tay đỡ lấy mình, vành tai Vu Hải Hinh khẽ đỏ lên. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Có lẽ người đàn ông này rất ít nói. Giọng anh trầm thấp, hơi khàn nhưng nghe rất dễ chịu: “Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận.”

Nói xong, anh vẫn đứng đó. Vu Hải Hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh thêm lần nữa. Đây là lần thứ ba cô gặp người đàn ông này, cũng là lần đầu tiên được nhìn rõ gương mặt anh ở khoảng cách gần.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết anh chắc chắn rất đẹp. Người tu chân vốn coi trọng thần thái hơn dung mạo, một người có khí chất tốt dù đường nét không quá hoàn hảo vẫn dễ khiến người khác chú ý. Người đàn ông trước mặt lại hội tụ cả hai.

Vu Hải Hinh âm thầm cảm thán. Gương mặt anh tuấn nhưng không hề mang vẻ nữ tính. Hàng lông mày rậm, gọn gàng, đôi mắt sâu, con ngươi đen tuyền không lẫn một tia tạp sắc. Càng nhìn lâu, cô càng cảm thấy đôi mắt ấy sâu đến khó dò, giống như dưới đáy vực đang cất giấu một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Đồng tử Vu Hải Hinh khẽ co lại, sống lưng bất giác lạnh đi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại nhìn thấy trong đôi mắt đen kia thấp thoáng vẻ nghi hoặc, xen lẫn một chút lo lắng.

Trái tim cô khẽ run lên. Vu Hải Hinh nghiêm túc nhìn anh thêm lần nữa, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi. Người ta thường nói đàn ông môi mỏng thì bạc tình, cô chẳng biết câu này có đúng hay không. Từ trước đến nay, cô vốn thích những đường nét đầy đặn hơn. Đôi môi của người đàn ông trước mặt vừa vặn, đường nét rõ ràng, kết hợp với gương mặt lạnh lùng khiến khí chất càng thêm nghiêm nghị.

Không biết vì sao, Vu Hải Hinh càng nhìn càng thấy người này hợp mắt mình.

Ý nghĩ vừa lóe lên, mặt cô lập tức nóng bừng. Cô vội cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ lên môi rồi lúng túng nói: “Tôi tên là Vu Hải Hinh. Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi.”

Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại chủ động nói tên cho anh biết. Có lẽ tính cách của người tu chân vốn tùy tâm, nghĩ đến đâu làm đến đó, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều về nguyên nhân.

Người đàn ông khẽ gật đầu: “Ừm, tôi là Lý Ngôn.”

Nói xong, anh xoay người rời đi. Tiếng giày quân đội nện xuống mặt đất vang lên từng nhịp đều đặn. Không biết có phải ảo giác hay không, Vu Hải Hinh cảm thấy trong giọng nói vừa rồi của anh dường như còn mang theo một chút vui vẻ rất khó nhận ra.