Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 26
Nhà tắm công cộng ở thời này là kiểu phòng tắm tập thể, bên trong lắp nhiều vòi sen. Vừa bước vào cửa đã có quầy thu tiền, sau đó chia thành khu nam và khu nữ. Bên trong phòng tắm nữ là một gian để mọi người thay quần áo. Vừa bước vào, Vu Hải Hinh đã nhìn thấy một mảng trắng xóa trước mắt. Là người đến từ thế kỷ hai mươi ba, nơi khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện khắp nơi nhưng lại rất coi trọng quyền riêng tư, cảnh tượng trước mắt khiến cô nhất thời choáng váng, suýt nữa hoa cả mắt.
Chu Hải Anh đã bắt đầu cởi quần áo. Thấy Vu Hải Hinh cứ đứng ngây ra nhìn những người phụ nữ đang chuẩn bị vào phòng tắm, cô liền bước tới vỗ nhẹ một cái, khó hiểu hỏi: "Hải Hinh, cậu nhìn gì thế? Mau cởi quần áo đi. Lát nữa phải nhanh chân vào chiếm chỗ, nếu không chỉ còn nước đi cọ nước tắm thôi."
Vu Hải Hinh còn chưa hiểu "cọ nước tắm" là gì, nhưng vẫn cố nén sự ngượng ngùng, nhanh chóng cởi quần áo, cầm theo đồ dùng tắm rửa rồi dùng khăn che trước ngực, khom người bám sát theo Chu Hải Anh bước vào phòng tắm mờ mịt hơi nước.
Bên trong khói nước nghi ngút, gần như không nhìn rõ người. Chu Hải Anh kéo Vu Hải Hinh ngó trước ngó sau một hồi mới may mắn tìm được một vòi sen còn trống, lập tức đứng vào bên dưới rồi lớn tiếng gọi: "Mỹ Lệ, nếu không có chỗ thì qua đây nhé!"
Từ trong làn hơi nước, Vu Hải Hinh loáng thoáng nghe thấy tiếng Ngô Mỹ Lệ đáp lại: "Được..."
Còn chưa kịp hoàn hồn thì Chu Hải Anh đã bắt đầu gội đầu. Tay không ngừng xoa tóc, miệng cũng không ngừng nói: "Hải Hinh, mau tắm đi, lát nữa tớ kỳ lưng cho cậu, rồi cậu kỳ lại cho tớ nhé. Từ lúc xuống nông thôn đến giờ hơn ba tháng rồi, tớ còn chưa được kỳ lưng đàng hoàng lần nào, khó chịu muốn chết. Mà này, sao hôm nay cậu cứ như lần đầu đến nhà tắm thế? Hồi còn ở kinh thành chúng ta chẳng phải cũng từng đi cùng nhau rồi sao?"
Tim Vu Hải Hinh khẽ thắt lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Cô học theo Chu Hải Anh, treo khăn lên rồi đứng dưới dòng nước ấm bắt đầu gội đầu, tắm rửa. Phải công nhận, được xả mình dưới nước nóng thật sự rất dễ chịu. Cô thuận miệng đáp: "Chỉ là lần đầu thấy đông người như vậy thôi. Trước kia tớ toàn chọn lúc ít người mới đi."
Chu Hải Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục lo việc của mình.
Lúc này, Vu Hải Hinh cuối cùng cũng hiểu "cọ nước tắm" mà Chu Hải Anh nói là gì. Những người không giành được chỗ dưới vòi sen sẽ tranh thủ hứng chút nước bắn sang từ bên cạnh để gội đầu, tắm rửa. Mọi người đều rất tự nhiên, chẳng hề ngại ngùng. Dù sao nước cũng không phải của riêng ai, ai cũng khá rộng rãi. Nhiều người vốn không quen biết, đứng cạnh nhau còn có thể trò chuyện vài câu, bầu không khí khá náo nhiệt.
Vu Hải Hinh vừa quay lưng lại thì đột nhiên bị Chu Hải Anh vỗ nhẹ lên vai. Cô ấy kinh ngạc kêu lên: "Vu Hải Hinh, trên vai cậu có một bông hoa kìa! Đẹp quá! Là bớt bẩm sinh à? Trông giống hệt hoa mẫu đơn, quốc hoa của chúng ta vậy."
"Ở đâu? Để tớ xem."
Vu Hải Hinh nghiêng đầu, cố hết sức nhìn về phía xương bả vai của mình. Quả nhiên, ở đó có một dấu bớt màu xanh nhạt lớn bằng bàn tay trẻ con, hình dáng giống hệt một đóa mẫu đơn đang nở rộ.
Cô khẽ nhíu mày. Trong ký ức của nguyên chủ cũng như trong nội dung cuốn tiểu thuyết, chưa từng nhắc đến việc Vu Hải Hinh có bớt. Trên người nguyên chủ ngay cả nốt ruồi cũng rất ít, sao bây giờ lại xuất hiện một dấu bớt như thế này?
Hơn nữa dấu bớt này sao lại quen mắt đến vậy? Nhìn thấy Vu Hải Hinh rơi vào trầm tư, Chu Hải Anh cũng không quấy rầy nữa mà tiếp tục giúp cô kỳ lưng. Dù sao trước đó Vu Hải Hinh đã kỳ lưng cho cô xong rồi, lúc này cô cũng gần tắm xong.