DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 23

887 từ

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt Vu Hải Hinh đã đến thôn Tiểu Dương được ba tháng. Khoảng thời gian trước vừa đúng mùa vụ bận rộn nhất, mọi người gần như ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối. Vu Hải Hinh cũng từ một cô gái hoàn toàn không quen việc đồng áng dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Dù ngày nào cô cũng chăm chỉ bôi kem dưỡng da, làn da vẫn không còn trắng mịn như trước, hai cánh tay cũng rám nắng hơn đôi chút.

Chuyện này cô chẳng còn cách nào khác. Hiện tại cô mới chỉ ở cảnh giới Luyện Khí, linh khí nơi đây tuy dồi dào hơn Trái Đất, thời gian tu luyện mỗi ngày lại quá ít, chưa đủ để duy trì trạng thái cơ thể như trước. Chỉ cần đột phá Trúc Cơ, cơ thể được tẩy tủy phạt cốt, mọi thứ tự nhiên sẽ trở lại trạng thái tốt nhất. Nghĩ đến đó, cô cũng chẳng còn quá để tâm.

Mùa vụ kết thúc, thời tiết ngày càng oi bức. Điểm thanh niên trí thức có chỗ tắm rửa đơn giản, với Vu Hải Hinh, một người từ nhỏ đã quen ngâm mình trong bồn tắm, điều kiện ấy vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Hỏi thăm một hồi, cô mới biết trên thị trấn có nhà tắm công cộng chuyên phục vụ mọi người đến tắm rửa, thế là lập tức hẹn Chu Hải Anh cùng đi. Chỉ tiếc sống chung dưới một mái nhà thì chẳng có chuyện gì giấu được lâu. Cuối cùng, không chỉ toàn bộ nữ thanh niên trí thức đi theo, đám nam thanh niên trí thức cũng nhao nhao đòi lên thị trấn tắm rửa cho sạch sẽ.

Ngồi trên chiếc máy kéo của đội sản xuất, Vu Hải Hinh kéo Chu Hải Anh và Ngô Mỹ Lệ ngồi sát vào góc trong, ngay cạnh cửa thông gió. Vị trí ấy vừa mát mẻ, lại có thể quan sát hết mọi người. Mấy tháng nay, ai cũng nhìn ra Vương Tử Phỉ và Triệu Mỹ Lệ đấu đá ngày càng gay gắt, nguyên nhân chẳng ngoài Âu Dương Triết.

Vương Tử Phỉ luôn lấy danh nghĩa thanh mai trúc mã, ngày nào cũng tìm cách đi bên cạnh Âu Dương Triết. Triệu Mỹ Lệ lại chọn một cách khác. Cô ta luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan, thỉnh thoảng mới vô tình để lộ vẻ yếu đuối trước mặt Âu Dương Triết. Công sức bỏ ra quả thực không uổng, thái độ của Âu Dương Triết đối với cô ta cũng tốt hơn những người khác vài phần.

Đáng tiếc, có lẽ yêu quá nên mù quáng. Cả Vương Tử Phỉ lẫn Triệu Mỹ Lệ đều không nhận ra trong ánh mắt Âu Dương Triết chẳng hề có tình cảm, chỉ có sự mất kiên nhẫn xen lẫn chút đắc ý vì được nhiều cô gái theo đuổi. Điều khiến Vu Hải Hinh khó chịu hơn cả là Âu Dương Triết còn cố tình để cô nhìn thấy sự đắc ý ấy.

Mỗi khi Vương Tử Phỉ đi bên cạnh trò chuyện, Triệu Mỹ Lệ sẽ lập tức cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Chỉ cần Âu Dương Triết xuất hiện, cô ta lại giả vờ lau mồ hôi, để lộ dáng vẻ vừa tự nhiên vừa quyến rũ, khiến người khác rất khó sinh ác cảm. Thỉnh thoảng, cô ta còn lén nhìn Âu Dương Triết bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau đó nở nụ cười dịu dàng, ân cần giúp anh ta làm đủ thứ việc nhỏ.

Âu Dương Triết sau khi ung dung hưởng thụ tất cả những điều ấy, lại giả vờ vô tình hỏi Vu Hải Hinh: "Thanh niên trí thức Vu, con gái các cô đúng là ai cũng đảm đang nhỉ. Thanh niên trí thức Triệu cũng là người rất tốt."

Có khi anh ta còn chủ động chạy đến lấy lòng cô: "Thanh niên trí thức Vụ, có cần tôi giúp gì không? Con gái các cô thích sạch sẽ mà, đừng ngại. Thanh niên trí thức Triệu với thanh niên trí thức Vương tôi cũng thường giúp."

Vu Hải Hinh chỉ muốn trợn trắng mắt. Tên này... bị bệnh à? Ngoài việc khiến Vương Tử Phỉ càng thêm ghét cô, Triệu Mỹ Lệ càng thêm căm hận cô, cô chẳng nhận được chút lợi ích nào. Đúng là thần kinh.

Chu Hải Anh và Ngô Mỹ Lệ đều biết dạo này Vu Hải Hinh tránh Âu Dương Triết như tránh tà, những thanh niên trí thức khác cũng dần nhận ra điều đó. Lúc này, nhìn cảnh Âu Dương Triết được hai cô gái vây quanh, Vu Hải Hinh chỉ muốn tự chọc mù mắt mình. Cho dù nguyên chủ từng thích người đàn ông này, cô thật sự không hiểu nổi rốt cuộc nguyên chủ đã thích anh ta ở điểm nào.

Điều Vu Hải Hinh không biết là nguyên chủ đúng nghĩa một bông bạch liên hoa, còn Âu Dương Triết lại đặc biệt thích kiểu con gái như vậy. Hai người xét cho cùng cũng chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi.