DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 22

940 từ

Triệu Mỹ Lệ đương nhiên cũng nhận ra những lời của Chu Hải Anh đang nhằm vào mình, nước mắt lập tức tuôn rơi. Cô ta vừa khóc vừa tủi thân nói: "Tôi đâu có ý đó. Tôi chỉ nghĩ nếu có bí quyết gì thì chia sẻ với mọi người, sau này ai cũng có thể bắt được gà rừng, như vậy mọi người đều có thịt ăn."

Lời này vừa dứt, không ít người đều nhìn sang Vu Hải Hinh. Thật ra ngay từ lúc Triệu Mỹ Lệ đặt câu hỏi, trong lòng vài người đã có chút dao động. Chu Hải Anh phản ứng quá nhanh, lời nói lại có lý nên bọn họ cũng không tiện lên tiếng. Hiện tại nghe Triệu Mỹ Lệ giải thích, cuối cùng vẫn có người mở miệng.

Cát Kiến lên tiếng: "Thanh niên trí thức Vu, bọn tôi cũng không có ý gì khác. Nếu tiện thì cô chia sẻ, còn không tiện cũng không sao. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô."

Tiền Tử Du, Vương Tử Phỉ và Lưu Dương cũng gật đầu phụ họa. Tôn Yến Tử và Triệu Thành Lập cũng nhìn Vu Hải Hinh với ánh mắt đầy tò mò.

Thấy cảnh ấy, Vu Hải Hinh lập tức hiểu ra. Điều khiến mọi người để tâm vốn không hẳn là con gà rừng, thứ họ tò mò chính là cách cô bắt được nó. Trong thời buổi thiếu ăn thiếu mặc, ai lại chẳng thèm thịt. Cô hiểu cảm giác ấy, chỉ là hiểu không có nghĩa cô sẽ dễ dàng tiết lộ bí mật của mình.

Chu Hải Anh và Ngô Mỹ Lệ nhìn nhau, lập tức đứng bật dậy định lên tiếng. Vu Hải Hinh nhanh tay kéo hai người lại, khẽ lắc đầu rồi ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Triết, Lý Phần Dương và Lý Dương Khắc. Ba người đều hiểu chuyện đang xảy ra, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.

Vu Hải Hinh âm thầm trợn mắt. Đúng là... đàn ông.

Cô đặt mạnh bát xuống bàn.

"Rầm!"

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh. Vu Hải Hinh lạnh mặt nhìn mọi người: "Thứ nhất, con gà rừng này là tôi tự bắt được. Muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi. Thứ hai, Triệu Mỹ Lệ, nếu cô có ý kiến với tôi thì cứ nhằm vào tôi. Đừng lôi người khác vào. Tôi cũng không quan tâm vì sao cô cứ nhắm vào tôi hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ muốn sống yên ổn ở điểm thanh niên trí thức này."

Nói đến đây, Vu Hải Hinh lặng lẽ véo mạnh vào đùi mình. Cơn đau lập tức khiến hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt cũng theo đó trào ra. Cô cúi đầu lau mặt, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt áy náy của những người xung quanh.

Hít sâu một hơi, Vu Hải Hinh nghẹn giọng nói tiếp: "Thứ ba... tôi thật sự chỉ gặp may thôi. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết vì sao lại bắt được gà rừng. Nếu mọi người không tin, lần sau có thể cùng tôi lên núi thử xem."

Nói xong, cô đặt bát xuống: "Được rồi, mọi người cứ ăn đi. Tôi hơi mệt, vào nghỉ trước."

Cô đứng dậy, chậm rãi đi về phía phòng. Bóng lưng mảnh mai, gầy gò ấy khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề. Lúc đầu, thấy Vu Hải Hinh lạnh mặt, mọi người còn có chút e dè. Đến khi cô nói được một nửa rồi bật khóc, ai nấy đều luống cuống, trong lòng ít nhiều sinh ra cảm giác áy náy.

Đúng lúc ấy, Lý Phần Dương ngả người ra sau, dựa vào chiếc ghế mình tự đóng, vắt chéo chân rồi cười lạnh: "Có giỏi thì tự đi bắt một con gà rừng về đi. Tôi cam đoan sẽ không hỏi cô bắt kiểu gì."

Nói xong, anh hừ khẽ. Anh phong lưu, từng gặp đủ kiểu phụ nữ, mấy trò nhỏ của Triệu Mỹ Lệ tất nhiên không qua được mắt anh. Huống chi chỗ này có tiền cũng chưa chắc mua được thịt. Đã có đồ ngon để ăn rồi, chẳng ai rảnh đi gây chuyện.

Cả sân lập tức lặng ngắt. Chu Hải Anh chẳng buồn để ý đến ai nữa. Cô cầm bát của Vu Hải Hinh, gắp đầy thức ăn rồi mang vào phòng. Dù thế nào cũng không thể để Hải Hinh chịu đói.

Triệu Mỹ Lệ ngồi chết lặng tại chỗ, vẻ mặt muốn khóc cũng không khóc nổi. Lần này chẳng còn ai buồn quan tâm đến cô ta.

Trong phòng, Vu Hải Hinh cũng chẳng hề buồn bã như vẻ ngoài. Cô nằm nghiêng trên giường, quay lưng ra cửa, khóe môi khẽ cong lên. Vừa rồi cô chỉ cố ý lùi một bước để tiến hai bước. Cô biết Chu Hải Anh chắc chắn sẽ mang cơm vào cho mình, đám thanh niên trí thức kia cũng không đến mức mặt dày ăn sạch, chẳng chừa lại cho cô phần nào.

Điều cô đang suy nghĩ lúc này là phải tìm cách chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt. Cứ tiếp tục sống chung như thế này, thêm vài năm nữa chắc cô phát điên mất.

Vu Hải Hinh cũng không ngờ, không bao lâu sau cô thật sự dọn ra ngoài. Có điều, cô không chuyển ra cùng Chu Hải Anh. Lần chuyển đi ấy lại đến theo một cách hoàn toàn khác.