Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 24
Vu Hải Hinh cố nhịn, không thèm nhìn cảnh tượng chướng mắt kia nữa. Bên trái cô là Ngô Mỹ Lệ, bên phải là Chu Hải Anh, còn Tôn Yến Tử ngồi ngay cạnh Chu Hải Anh. Mấy người vừa trò chuyện vu vơ được một lúc thì chiếc máy kéo cũng đến thị trấn. Vừa tới đầu thị trấn, xe liền dừng lại bên đường.
Vu Hải Hinh quay sang hỏi: “Chị Yến Tử, đến rồi sao?”
Tôn Yến Tử là thanh niên trí thức xuống đây sớm nhất trong nhóm. Suốt quãng đường, chị chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, phần lớn thời gian đều ngồi thất thần. Tuy lớn tuổi nhất, Vu Hải Hinh vẫn nhận ra chị có chút ngưỡng mộ tình bạn giữa cô và Chu Hải Anh.
Nghe nói trước đây Tôn Yến Tử từng có một người bạn rất thân ở điểm thanh niên trí thức. Sau này người kia lấy chồng, còn nhiều lần khuyên chị cũng tìm một người để kết hôn. Tôn Yến Tử không đồng ý, đối phương lại nói không ít lời khó nghe, khiến chị tức giận cắt đứt quan hệ. Từ đó, chị càng trân trọng những mối quan hệ chân thành.
Giọng Vu Hải Hinh không nhỏ nên không chỉ Tôn Yến Tử nghe thấy, ngay cả người lái máy kéo, con trai thứ hai của bí thư thôn, cũng nghe được.
Anh quay đầu lại, cười hì hì nói: “Thanh niên trí thức Vu chưa biết à? Chỗ bọn tôi có dãy Đại Lĩnh Sơn, bên trong thần bí lắm. Phía đó có bộ đội đóng quân. Kìa, chiếc xe phía sau chính là xe của bộ đội. Mỗi lần họ làm nhiệm vụ hoặc có việc quan trọng đi qua, mọi người đều phải nhường đường.”
Nghe vậy, tất cả mọi người trên xe đều tò mò đứng dậy nhìn ra giữa đường. Đi đầu là một chiếc xe quân đội, phía sau còn có mấy người cưỡi ngựa đi theo.
Chu Hải Anh vừa nhìn thấy đã nổi lên lòng hiếu kỳ, còn chưa kịp hỏi thì Triệu Mỹ Lệ đã nhỏ giọng lên tiếng: “Sao lại có người cưỡi ngựa vậy?”
Âu Dương Triết lập tức đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng rồi trừng cô ta một cái. Triệu Mỹ Lệ tủi thân bĩu môi, song ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía đoàn xe, rõ ràng tò mò đến mức không nhịn được.
Người cưỡi ngựa đi đầu phía sau xe quân đội là một người đàn ông cao lớn, lưng thẳng tắp. Khí chất lạnh lùng đến cực điểm, chỉ đứng từ xa cũng khiến người ta có cảm giác người lạ chớ đến gần. Trên mặt anh đeo một chiếc mặt nạ, chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi mỏng, càng khiến cả người thêm phần thần bí, lạnh lẽo.
Anh không nhanh không chậm cưỡi ngựa theo sau chiếc xe quân đội. Vu Hải Hinh cảm nhận rất rõ, từ khoảnh khắc người đàn ông ấy xuất hiện, gần như tất cả mọi người trên chiếc máy kéo đều vô thức nín thở. Không ai dám nói thêm một lời.
Khi đoàn xe đi ngang qua, người đàn ông đột nhiên quay đầu. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét thẳng về phía mọi người trên xe.
Chính xác hơn, Vu Hải Hinh biết... anh đang nhìn cô. Bởi đúng lúc ấy, cô cũng đang nhìn anh. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau giữa khoảng cách không xa.
Khoảnh khắc đó, Vu Hải Hinh chỉ cảm thấy một luồng nguy hiểm lạnh lẽo ập thẳng vào mặt. Theo bản năng, cơ thể cô lập tức căng lên, suýt nữa đã ra tay. May mà lý trí kịp thời kéo cô trở lại, cô nhanh chóng ép xuống bản năng chiến đấu, không để mình hành động giữa chốn đông người.
Trước khi người đàn ông quay đi, cô còn kịp nhìn thấy đáy mắt sâu thẳm ấy thoáng hiện vẻ phức tạp xen lẫn nghi hoặc.
Vu Hải Hinh khẽ chớp mắt. Quen thuộc... Không chỉ khí chất, ngay cả cảm giác người đàn ông ấy mang lại cũng khiến cô có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Cô chỉ hồi tưởng trong chốc lát, ký ức lập tức hiện lên. Chẳng phải chính là người đàn ông cô từng gặp trên cây trong khu rừng ba tháng trước sao?