DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 21

879 từ

Mọi người ngồi quây thành một vòng. Âu Dương Triết bưng bát mì vụn lên, gương mặt hơi ửng đỏ. Anh nhìn Vu Hải Hinh rồi lên tiếng: "Thanh niên trí thức Vu, cảm ơn cô đã chuẩn bị bữa cơm này. Nào, mọi người cùng nâng bát cảm ơn cô ấy đi."

Lý Phần Dương chớp đôi mắt đào hoa, bày ra vẻ phong lưu quen thuộc, cười hì hì phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy! Không ngờ tiên nữ của chúng ta không chỉ xinh đẹp mà tay nghề nấu ăn cũng đỉnh thật."

Ngô Mỹ Lệ lập tức tiếp lời: "Đương nhiên rồi! Đã gọi là tiên nữ thì còn có gì là không giỏi chứ?"

Hai người kẻ tung người hứng, không ngừng khen ngợi khiến Vu Hải Hinh chỉ biết dở khóc dở cười.

Theo nội dung trong cuốn tiểu thuyết, nguyên chủ Vu Hải Hinh đúng là kiểu "vạn người mê". Giờ nghĩ lại, cô cũng chẳng thấy có gì khó hiểu. Với nhan sắc như vậy, muốn tránh ánh mắt của người khác cũng không dễ. Thảo nào trong nguyên tác, cô luôn trở thành cái gai trong mắt các nữ thanh niên trí thức, những cô gái chưa chồng, thậm chí cả các chị dâu trong thôn.

Thế nhưng sau khi cô xuất hiện, mọi chuyện lại không hoàn toàn giống trong truyện. Người ghen ghét cô vẫn có, song tuyệt nhiên không đến mức ai ai cũng chán ghét. Phần lớn mọi người chỉ tò mò, sau đó dần dần nảy sinh thiện cảm.

Thật ra ngay cả Vu Hải Hinh cũng chưa nhận ra nguyên nhân. Nguyên chủ là một bông bạch liên hoa chính hiệu, thân thể yếu ớt, làm gì cũng không nổi, suốt ngày được đám con trai vây quanh giúp đỡ. Còn cô... chỉ là một bông bạch liên hoa giả.

Từ ngày đến đây, cô từ chối gần như mọi sự giúp đỡ của nam giới, chỉ nhận hỗ trợ từ các cô gái khi thật sự cần thiết. Cô cũng luôn cố gắng làm việc, ngày nào cũng tiến bộ hơn một chút, chưa từng tỏ ra yếu đuối để mong người khác thương hại.

Dần dần, cách nhìn của mọi người về cô cũng thay đổi. Dù sao chẳng ai muốn một cô gái suốt ngày quanh quẩn bên chồng hay con trai nhà mình.

Vu Hải Hinh còn đang mải suy nghĩ, vừa định nâng bát lên đáp lời thì một giọng nói từ phía đối diện bất ngờ vang lên: "Vu Hải Hinh, cô có thể nói cho mọi người biết cô bắt gà rừng bằng cách nào không?"

Cả căn phòng lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Mỹ Lệ. Đến lúc này, Triệu Mỹ Lệ mới nhận ra mọi người đang nâng bát cảm ơn Vu Hải Hinh. Nãy giờ cô ta chỉ mải nghĩ cách tiếp cận Âu Dương Triết nên hoàn toàn không để ý đến bầu không khí xung quanh.

Gương mặt cô ta lập tức đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Xin... xin lỗi... Tôi chỉ tò mò hỏi thôi. Tại vì... ở thôn mình, ngay cả thanh niên trí thức Âu Dương giỏi như vậy cũng rất khó bắt được gà rừng... nên tôi mới hỏi..."

Nói đến cuối câu, vành mắt cô ta đã đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn lại. Dáng vẻ vừa tủi thân vừa vô tội, khiến không ít người bắt đầu nghĩ có lẽ Triệu Mỹ Lệ thật sự không có ý xấu.

"Rầm!"

Chu Hải Anh đập mạnh tay xuống bàn. Tính tình cô vốn nóng nảy, mấy ngày nay vì Vu Hải Hinh nên đã cố nhịn rất nhiều. Cô cũng tò mò chuyện Vu Hải Hinh bắt được gà rừng bằng cách nào, nhưng nếu Hải Hinh không muốn nói thì cô tuyệt đối sẽ không hỏi. Ai cũng có bí mật của riêng mình.

Triệu Mỹ Lệ lại cố tình hỏi ngay trước mặt bao nhiêu người, khiến Chu Hải Anh tức đến mức mặt đỏ bừng. Cô chỉ thẳng vào đối phương, nói một mạch:

"Triệu Mỹ Lệ, đầu óc cô có vấn đề à? Cô tưởng chỉ mình cô thông minh chắc? Dựa vào đâu mà người ta phải nói cho cô biết? Đó là chuyện của Hải Hinh. Tôi hỏi cô, cô có đem hết tiền mình có nói cho người khác biết không? Bản lĩnh của người ta, dựa vào đâu phải kể cho cô nghe? Cô là ai?"

"Còn nữa, đừng tưởng chúng tôi không biết. Từ lúc xuống thôn đến giờ, cô cứ nhằm vào Hải Hinh hết lần này đến lần khác. Ghen tị thì cứ nói thẳng, chẳng ai cười cô đâu. Nhưng đừng có suốt ngày giở mấy trò chia rẽ, chọc ngoáy sau lưng. Với chút tâm cơ đó của cô, cô tưởng ai cũng là đồ ngốc chắc?"

Những lời cuối vừa dứt, Tiền Tử Du và Vương Tử Phỉ khẽ biến sắc. Không hiểu sao, cả hai đều có cảm giác mấy câu cuối của Chu Hải Anh chẳng chỉ nhằm vào Triệu Mỹ Lệ, mà tiện thể còn quét luôn cả hai người vào.