DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 20

1038 từ

Thấy Vu Hải Hinh bỗng đứng sững lại, ông Lữ cũng quay đầu nhìn về phía sau. Một tia cảm xúc phức tạp lướt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ông nhìn cô rồi cười hỏi: "Đi thôi, cháu nhìn gì vậy?"

Vu Hải Hinh lắc đầu, đỡ ông chậm rãi xuống núi, tự nhiên cũng không nhìn thấy bàn tay ông Lữ giấu sau lưng khẽ vẫy vài cái.

Người đàn ông đứng trên cây vốn dĩ không cần lộ diện. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao anh lại thất thần, vô thức hiện thân, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ muốn để cô gái kia nhìn thấy mình. Đến khi Vu Hải Hinh thật sự quay đầu nhìn sang, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác bực bội khó hiểu, như có một ngọn lửa âm ỉ bốc cháy, khiến chính anh cũng không hiểu nổi.

Trên đường đưa ông Lữ trở về, Vu Hải Hinh tiện tay bắt thêm hai con gà rừng. Cô còn cố ý đuổi theo chúng vài bước để che giấu việc mình bắt được quá dễ dàng. Đến chân núi, cô đưa một con gà rừng cùng cả giỏ thảo dược cho ông Lữ, rồi đưa ông đến ngã rẽ. Đúng lúc ấy, một bà lão với vẻ mặt đầy lo lắng từ xa chạy tới. Vừa nhìn thấy hai người, bà liền vội vàng bước nhanh lại gần. Vu Hải Hinh chỉ khẽ gật đầu chào rồi lập tức xoay người rời đi.

Ông Lữ nhìn theo bóng cô rời đi với tốc độ cực nhanh nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Thật ra ông đã sớm đoán được cô không phải người bình thường. Dù chưa từng tiếp xúc với những người đó, ông vẫn biết trong nước tồn tại một lực lượng bí mật chuyên phụ trách giữ gìn an ninh và truy bắt đủ loại phần tử nguy hiểm. Chỉ là Vu Hải Hinh không biết học những bản lĩnh ấy từ đâu, nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối không thể để người khác biết được. Lần sau gặp lại, ông nhất định phải nhắc nhở cô cẩn thận hơn.

Ông lắc đầu cười khẽ, quay sang bà lão bên cạnh: "Bà à, hôm nay con bé ấy đã cứu mạng tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, bà lão đã hoảng hốt cắt ngang, hai tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay ông, giọng đầy lo lắng: "Ông làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?"

Ông Lữ dịu dàng vỗ lên mu bàn tay vợ, mỉm cười an ủi: "Không sao, tôi không sao nữa rồi. Về nhà tôi sẽ kể cho bà nghe. Chỉ là nếu sau này gặp lại con bé ấy, đừng tùy tiện kể chuyện hôm nay với người khác. Đừng để nó vì chúng ta mà gặp rắc rối."

Bà lão tên là Phùng Mục, là vợ của ông Lữ, trước đây từng là chuyên gia nghiên cứu lịch sử và cổ vật của một trường đại học. Còn ông Lữ vốn là ngự y, vì yêu cầu công việc nên từng được cử ra nước ngoài học tập. Sau đó ông bị người khác vu oan hãm hại nên phải đi cải tạo. May mắn là bà Phùng Mục không hề cắt đứt quan hệ với chồng mà lựa chọn cùng ông đến nơi này chịu khổ.

Hai ông bà dìu nhau trở về căn nhà cạnh chuồng bò. Nói là chuồng bò nhưng thực ra chỉ là một căn nhà đất còn khá kiên cố, ít nhất vẫn đủ che mưa chắn gió. Vì nơi này khá hẻo lánh nên phong trào đấu tố cũng không quá gay gắt. Hơn nữa, ông Lữ từng có ơn cứu mạng với một số người, nhờ vậy mới được sắp xếp đến đây. Bí thư thôn Tiểu Dương lại là một quân nhân xuất ngũ, đối xử với họ cũng không quá hà khắc, chỉ làm theo hình thức cho có.

Vừa bước vào nhà, ông Lữ đã nhìn thấy ông Lý đang nằm trên chiếc giường đất. Ông khẽ thở dài, lập tức đưa con gà rừng cho vợ rồi nói: "Tối nay bà hầm canh đi."

Còn mình thì ngồi xuống lục giỏ đồ. Trong giỏ đều là rau dại và thảo dược do Vu Hải Hinh nhét vào. Ông cẩn thận phân loại từng thứ, chuẩn bị dùng để bồi bổ sức khỏe cho ông Lý. Nếu không nhanh chóng điều dưỡng, e rằng cơ thể ông ấy sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Nhắc đến ông Lý, ông Lữ cũng biết động tĩnh trong rừng lúc nãy là do cháu trai ông ấy tạo ra. Thân phận của cậu thanh niên đó bây giờ còn bí ẩn hơn cả trước kia. Nghĩ đến đây, ông chỉ khẽ lắc đầu, tự nhủ thôi thì chuyện không nên biết cũng đừng tìm hiểu thêm.

Ở bên kia, Vu Hải Hinh vừa trở về đã được hầu hết mọi người nhiệt liệt chào đón. Dù sao cô cũng mang về thịt. Vào thời buổi này, thịt quý chẳng khác nào báu vật, có người mấy tháng liền còn chẳng được nếm một miếng.

Hôm nay đến lượt Vu Hải Hinh, Chu Hải Anh và Tôn Yến Tử nấu cơm. Vì mọi người đều đã được thưởng thức tay nghề của Vu Hải Hinh nên mặc nhiên giao việc nấu nướng cho cô. Chu Hải Anh khỏe nên phụ trách nhào bột, còn Tôn Yến Tử ngồi nhóm lửa.

Vu Hải Hinh chia con gà rừng thành hai phần. Một nửa cho vào nồi đất hầm canh, nửa còn lại đem kho. Cô làm thêm một nồi canh rau dại và một đĩa khoai tây xào sợi. Với điều kiện lúc bấy giờ, bữa cơm như vậy đã vô cùng thịnh soạn.

Món chính là bánh bột và bánh nướng. Mùi thơm vừa mới lan ra từ căn bếp thì bên ngoài đã chật kín người. Ai nấy đều tranh nhau bưng thức ăn ra bàn, chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ khiến bụng réo liên hồi.