Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 19
Cũng may hiện giờ cô mới chỉ ở Luyện Khí tầng hai. Kiếp trước, cô học rất nhiều thứ, trong một lần tình cờ còn có được một bộ khinh công. Khi ấy gần như không có cơ hội sử dụng, không ngờ sang đời này lại phát huy tác dụng. Chỉ tiếc cô vẫn chưa luyện đến mức thuần thục, nếu không cũng chẳng phải lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng còn phải mượn lực từ mặt đất.
Chỉ trong vài nhịp thở, vừa âm thầm chê bản thân, Vu Hải Hinh đã nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng nằm bất động dưới đất. Môi ông tím tái, sắc mặt xanh xám. Trên đôi chân đi dép rơm có một vết cắn rất rõ, vừa nhìn đã biết là do rắn độc gây ra.
Vu Hải Hinh không dám chậm trễ. Cô lập tức bắt mạch, kiểm tra mức độ lan truyền của nọc độc, rồi men theo kinh mạch truyền từng luồng linh lực vào cơ thể ông, chậm rãi ép chất độc dồn ngược về miệng vết thương. Tu vi của cô còn quá thấp, linh lực cũng chẳng có bao nhiêu, phải mất rất nhiều công sức mới ép được toàn bộ nọc độc ra ngoài.
Đến khi xong việc, khuôn mặt cô trắng bệch, mồ hôi túa ra khắp trán. Mái tóc hơi rối, thần sắc mệt mỏi nhưng lại càng khiến gương mặt thanh tú thêm phần động lòng người.
"Khụ... khụ..."
Ông lão khẽ ho vài tiếng rồi từ từ mở mắt. Điều đầu tiên ông nhìn thấy là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp.
Ông mỉm cười hiền hậu: "Là cháu cứu ông sao?"
Vừa nói, ông vừa chống tay ngồi dậy. Vu Hải Hinh lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, chỉ dựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi. Khi chạy đến đây, cô dường như còn nghe thấy một hơi thở khác ở gần đó. Âm thanh rất khẽ, người bình thường khó lòng phát hiện, nhưng thính lực của cô vượt xa người thường nên vẫn nhận ra. Chỉ là ngay sau đó, khí tức ấy lại biến mất.
Cô dám khẳng định quanh đây vẫn còn một người khác, chỉ chưa biết đối phương là ai.
Nghe ông lão hỏi, Vu Hải Hinh lau mồ hôi rồi đáp: "Vâng, may mà cứu kịp. Còn chuyện cháu giải độc thế nào... đó là bí quyết gia truyền."
Ông lão cười ha hả: "Ông đâu có định hỏi? Cảm ơn cháu. Đúng là già rồi, chỉ sơ sẩy một chút là xảy ra chuyện."
Ông nhìn cô rồi hỏi: "Cháu là thanh niên trí thức mới đến phải không?"
Dù rất tò mò, ông cũng không hỏi sâu thêm. Sống từng này tuổi, ông hiểu rõ chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.
Vu Hải Hinh vừa âm thầm hấp thu linh khí trong rừng vừa gật đầu. Quả nhiên, linh khí nơi đây đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn.
"Vâng, cháu mới xuống thôn. Thế còn ông? Sao lại vào tận rừng sâu thế này?"
Trong lúc trò chuyện, cô vẫn không quên để ý mọi động tĩnh xung quanh.
Ông lão khẽ thở dài: "Một người bạn của ông sức khỏe rất yếu. Ông định vào rừng tìm ít dược liệu bồi bổ cho ông ấy."
"Không ngờ đã cẩn thận lắm rồi mà vẫn bị rắn độc cắn. Đúng là khó lòng phòng tránh."
Ông mỉm cười hỏi lại: "Còn cháu?"
Vu Hải Hinh đáp ngắn gọn: "Cháu lên tìm thịt."
Không phải cô cố tình kiệm lời. Một là vì quá mệt, hai là tính cách thật của cô vốn như vậy. Với người chưa thân, cô luôn ít nói. Chỉ khi cần diễn, khả năng nhập vai của cô cũng chẳng thua kém diễn viên chuyên nghiệp.
Ông lão bật cười sảng khoái: "Ha ha ha... thú vị thật."
"Cháu vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, nhưng cách nói chuyện thì khác hẳn vẻ bề ngoài. Như thế cũng tốt. Ở thời buổi này, biết giữ mình mới là điều quan trọng."
Hai người trò chuyện thêm một lúc. Ông lão họ Lữ, là người bị đưa đi cải tạo. Ông chủ động nói rõ thân phận của mình, cũng xem như thử phản ứng của Vu Hải Hinh. May mắn là cô không hề tỏ ra xa lánh, điều đó khiến ông rất hài lòng.
Thấy trời sắp tối, Vu Hải Hinh chủ động nói: "Để cháu đưa ông về. Tiện thể mấy cây thuốc cháu vừa hái cũng tặng ông luôn. Sau này có thời gian cháu sẽ lên núi tìm thêm."
Ông Lữ khẽ thở dài rồi mỉm cười: "Được, vậy làm phiền Tiểu Hinh."
Vu Hải Hinh đỡ ông đứng dậy. Theo bản năng, cô quay đầu nhìn về phía sau. Ánh mắt cô lập tức dừng lại trên một thân cây lớn. Ở đó... có một người đang đứng.
Đó là một người đàn ông rất khó dùng lời để miêu tả. Thân hình cao lớn, thẳng tắp, ít nhất cũng hơn một mét chín. Khí chất lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác cảm thấy áp lực.
Điều kỳ lạ là thân ảnh của anh lại mang đến cảm giác lúc ẩn lúc hiện, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào khu rừng. Gương mặt phủ một lớp ngụy trang màu xanh rêu, nhưng vẫn không che giấu được những đường nét sắc sảo và tuấn tú.