DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 18

1041 từ

Cứ như vậy, Vu Hải Hinh dần quen với cuộc sống ở thôn Tiểu Dương. Cô gần như không biết làm việc đồng áng. Từ nhỏ, những gì cô học đều là cầm, kỳ, thư, họa, nữ công gia chánh, nấu nướng cùng đủ loại kiến thức khác, phần lớn đều do tự mình mày mò nghiên cứu. Ba ngày đầu xuống ruộng, cô làm việc vô cùng vụng về. Động tác chậm chạp, lóng ngóng đủ đường, may mắn là cô rất cẩn thận, chưa từng than khổ hay kêu mệt.

Điều đó khiến không ít người trong thôn tò mò kéo đến xem: "Cô tiên nhỏ của thôn mình đấy à? Tôi còn tưởng phải nâng như nâng trứng, ai ngờ làm việc cũng ra gì phết."

"Đúng thế. Chậm thì có chậm, nhưng chẳng hề than vãn. Mỗi ngày cũng kiếm được bốn, năm công điểm."

Một cô con dâu trẻ đứng bên cạnh hừ nhẹ, giọng đầy ghen tị: "Để xem cô ta làm được bao lâu."

Mấy người phụ nữ lớn tuổi nghe vậy liền bật cười: "Không thấy người ta mỗi ngày một nhanh hơn à? Lại còn cấy rất đều, gần như chẳng phải dặm lại."

"Còn cô thì sao? Lúc mới về làm dâu, nhà mẹ đẻ chẳng phải cũng khoe cô chăm chỉ lắm à?"

Cô con dâu đỏ mặt, lẩm bẩm vài câu rồi quay đi. Người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh cũng kéo cô về, câu chuyện vì thế mà dần tan. Thế nhưng, chuyện về "cô tiên nhỏ" vẫn lan khắp thôn. Người thì đoán làn da trắng trẻo của cô chẳng mấy chốc sẽ rám nắng, người lại cá xem cô chịu khổ được đến bao giờ. Thậm chí có người còn nhắc đến những nữ thanh niên trí thức trước kia lấy chồng trong thôn.

"Đâu phải ai cũng vì yêu. Phần lớn là chịu không nổi cực khổ nên mới gả cho trai trong làng."

Mỗi ngày, Vu Hải Hinh không bị Chu Hải Anh trêu chọc thì cũng bị Ngô Mỹ Lệ quấn lấy. Lâu dần, cô cũng quen với bầu không khí náo nhiệt ấy. Chỉ có một chuyện khiến cô đau đầu, đó là không có thịt để ăn. Ngày nào cũng chỉ có rau với lương thực thô, cô thèm thịt đến phát hoảng.

Buổi tối, cô vẫn tranh thủ tu luyện. Chỉ tiếc điều kiện nơi này quá đơn sơ, chỉ có thể ngồi vận chuyển công pháp trên giường. Hiệu quả kém xa việc đả tọa đúng cách nên tốc độ tu luyện cũng chậm đến đáng thương. Nghĩ đến chuyện tu luyện, Vu Hải Hinh lại nhớ về thân phận thật sự của mình.

Kiếp trước, cô tên Hải Hinh, là đích nữ của nhà họ Hải, một trong năm gia tộc tu chân ẩn thế trên Trái Đất. Cô là thiên tài hiếm có. Trong hoàn cảnh linh khí trên Trái Đất vô cùng khan hiếm, chỉ mất năm mươi năm, cô đã tu luyện đến Trúc Cơ viên mãn. Năm đại gia tộc ẩn thế đều là gia tộc tu chân chân chính. Mục tiêu cuối cùng của họ là phi thăng, xé rách hư không để bước vào thế giới cao hơn.

Đáng tiếc, từ hàng vạn năm trước, Thiên Thê đã đứt, Thiên Đạo khép kín. Kể từ đó, không còn ai có thể phi thăng. Việc tu luyện của năm đại gia tộc cũng chỉ còn để kéo dài tuổi thọ, truyền thừa đạo thống và âm thầm bảo vệ quốc gia, bảo vệ Trái Đất.

Thế giới này khá giống Trái Đất, chỉ khác là linh khí tuy mỏng nhưng lại dồi dào hơn đôi chút. Kiếp trước, cô sở hữu linh căn hệ Mộc. Đáng tiếc, chiếc nhẫn không gian cùng toàn bộ pháp bảo đều không theo cô sang đây. Ngay cả thân thể hiện tại có linh căn gì, cô cũng chưa xác định được. Hiện giờ, cô chỉ có thể tu luyện bộ công pháp nhập môn cơ bản.

Sau khi việc cấy lúa kết thúc, công việc trong thôn cũng nhẹ nhàng hơn. Vu Hải Hinh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, nhờ không ngừng cố gắng, hình tượng yếu đuối trong mắt Chu Hải Anh cũng dần thay đổi. Ít nhất, Chu Hải Anh đã chấp nhận rằng Vu Hải Hinh tuy nhìn mong manh nhưng rất kiên cường, chịu khó, sức lực cũng không hề nhỏ như vẻ ngoài.

Hôm ấy, nhìn dãy núi phía sau thôn, Vu Hải Hinh khẽ mím môi. Cô... thật sự thèm thịt. Thời buổi này chẳng thể muốn mua là có thịt để ăn. Nhưng lên núi bắt một con gà rừng hay vài con bồ câu thì chắc cũng chẳng ai cấm.

Nhân lúc Chu Hải Anh không để ý, cô lặng lẽ đeo chiếc gùi sau lưng, cầm theo lưỡi liềm rồi một mình lên núi. Vừa đi, cô vừa nghĩ cách tìm cơ hội ra ở riêng. Nếu không được sống một mình thì ở cùng Chu Hải Anh cũng tốt. Chứ cả phòng toàn con gái thế này, làm gì cũng quá bất tiện.

Dọc đường, cô tiện tay hái thêm ít rau dại và vài loại thảo dược quen thuộc. Mải mê đi mãi, đến khi ngẩng đầu lên, Vu Hải Hinh mới phát hiện mình đã tiến sâu vào trong rừng. Những tán cây cổ thụ che kín bầu trời, dưới chân là bụi rậm mọc ken dày.

Cô khẽ xoa trán, đang định quay về thì...

"A..."

Một tiếng kêu đau đớn bất ngờ vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch. Sắc mặt Vu Hải Hinh lập tức trở nên nghiêm túc. Không hề chần chừ, cô siết chặt lưỡi liềm rồi lao nhanh về phía phát ra âm thanh. Thoạt nhìn, cô chỉ đang vừa chạy vừa dùng lưỡi liềm phát cỏ mở đường. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện đôi chân cô gần như chỉ khẽ chạm đất, lưỡi liềm trong tay cũng chỉ dùng để gạt những cành lá chắn lối. Tốc độ ấy... hoàn toàn không giống một cô gái bình thường.