Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 17
"Xin lỗi mọi người... Tôi bất cẩn làm rơi đồ... Làm phiền mọi người rồi... Đều tại tôi không tốt..."
Triệu Mỹ Lệ vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Tôn Yến Tử là người lớn tuổi nhất trong nhóm nữ thanh niên trí thức, cũng là người xuống nông thôn sớm nhất, nên vẫn luôn quen chăm sóc những người mới đến.
Thấy vậy, cô lập tức đứng dậy bước tới: "Đều tại chị sơ ý, quên mất em còn chưa thu dọn đồ. Nào nào, mọi người cùng giúp một tay đi. Thu dọn xong rồi tối nay chúng ta ăn bữa cơm chung, tiện làm quen với nhau."
Vừa nói, cô vừa cúi xuống nhặt đồ. Tiền Tử Du và mấy người khác cũng ngại đứng nhìn, mỗi người phụ một tay, chỉ chốc lát đã thu dọn gọn gàng.
Chỉ có Vương Tử Phỉ vẫn đứng yên một chỗ, khẽ bĩu môi đầy vẻ khinh thường. Vương Tử Phỉ xuất thân từ nhà họ Vương ở Bắc Kinh. Tuy nhà họ Vương chưa được xếp vào mười đại gia tộc hàng đầu, nhưng cũng thuộc nhóm gia tộc lớn chỉ đứng sau họ. Nếu không, cô cũng chẳng có khả năng được sắp xếp xuống nơi này.
Thực ra, cô xuống nông thôn chỉ vì Âu Dương Triết. Ánh mắt cô ta vốn chẳng coi mấy thanh niên trí thức bình thường ra gì. Chỉ có cái tên Vu Hải Hinh khiến cô cảm thấy hơi quen tai.
Lâu Hải Hinh... cô con gái nuôi của nhà họ Lâu. Còn Vu Hải Hinh trước mặt này... Liệu có liên quan đến nhà họ Vu mà cô biết hay không? Nhưng nghĩ lại, dòng chính nhà họ Vu đã bị đưa đi cải tạo từ lâu, chẳng còn gì đáng bận tâm.
Bất kể có phải hay không, Vương Tử Phỉ cũng không định chủ động gây chuyện. Nhà họ Vương từ trước đến nay luôn làm việc cẩn trọng, lúc nào cũng chừa cho mình một đường lui.
Chỉ cần Vu Hải Hinh không cản đường cô, cô cũng chẳng cần phải đối đầu với người của các gia tộc lớn ở Bắc Kinh. Khẽ hừ một tiếng, Vương Tử Phỉ quay về giường mình, tiện tay cầm một quyển sách lên đọc.
Buổi tối, Vu Hải Hinh và Chu Hải Anh lại làm quen thêm với mấy nam thanh niên trí thức. Ngoài Âu Dương Triết và Cát Kiến đã gặp từ trước, còn có Lý Phần Dương với vẻ ngoài phong lưu như một công tử nhà giàu, Lý Dương Khắc có gương mặt trẻ con lúc nào cũng tươi cười.
Hai người này có vẻ khá thân với Âu Dương Triết, nhưng cụ thể quan hệ thế nào thì vẫn chưa nhìn ra.
Ngoài ra còn có Dương Chính, người thành phố H. Anh để kiểu tóc giống Âu Dương Triết, đeo cặp kính gọng đen, nhìn lúc nào cũng như mọt sách.
Người cuối cùng là Triệu Thành Lập. Anh có phong thái điềm đạm, cư xử rất có lễ, ít cười và cũng rất ít nói. Sau khi làm quen, Vu Hải Hinh mới biết ở điểm thanh niên trí thức, việc nấu ăn sẽ chia thành từng cặp nam nữ, mỗi cặp phụ trách một ngày.
Bốn người mới đến chỉ cần hôm sau đến nhận phần lương thực của mình. Vào đầu mỗi tháng, đại đội sẽ phát công điểm rồi đổi thành lương thực theo quy định.
Sáng hôm sau, Vu Hải Hinh kéo Chu Hải Anh vào hợp tác xã trong huyện mua thêm vài vật dụng cần thiết. Đến chiều, hai người lại sang nhà trưởng thôn nhận phần lương thực.
Trong lúc nói chuyện, trưởng thôn còn bóng gió nhắc rằng bí thư sẽ để ý, giúp đỡ Vu Hải Hinh nhiều hơn một chút.
Vu Hải Hinh chỉ cười cảm ơn, cũng không để trong lòng. Đã lựa chọn ở lại đây thì cô phải từng bước thích nghi. Dù có quen hay không, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Bây giờ đang là đầu xuân. Ruộng nước chuẩn bị cấy lúa, còn ruộng cạn trồng lúa mì thì chưa có nhiều việc phải làm. Thôn Tiểu Dương dựa lưng vào núi, trước mặt có sông suối, vừa có ruộng nước, vừa có ruộng cạn. Đất đai màu mỡ nên sản lượng lương thực khá tốt, người dân quanh năm cũng không đến mức thiếu ăn.
Chính vì vậy, đây được xem là một nơi mà không ít thanh niên trí thức muốn được phân đến. Chỉ có một điểm không được thuận lợi. Thôn nằm sát dãy núi lớn, cách rừng sâu không xa nên quanh năm không khí ẩm thấp, nóng bức.
Khung cảnh nơi đây khá giống vùng Tứ Xuyên ở kiếp trước của Vu Hải Hinh. Đi huyện thì còn thuận tiện, nhưng muốn lên thành phố phải vượt qua không ít đèo dốc. May mà đã có đường núi cho xe cộ qua lại, nên việc đi lại cũng không quá khó khăn.