Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 16
Đúng lúc trong phòng rơi vào bầu không khí yên tĩnh, một cô gái có khuôn mặt tròn, vóc người hơi mũm mĩm, nước da ngăm ngăm bỗng bước tới. Cô nhiệt tình nắm lấy tay Vu Hải Hinh, cười tươi: "Thảo nào mấy anh thanh niên trí thức bên ngoài cứ bảo trong ký túc xá có một tiên nữ. Bọn mình tò mò quá nên chạy sang xem. Ai ngờ ngồi nghe họ nói chuyện một lúc lại quên cả thời gian. Hai cậu thu dọn xong hết rồi à?"
Vừa nói, cô vừa đưa tay sờ thử tấm ga trải giường, mắt lập tức sáng lên: "Đây là vải hoa đúng không? Đẹp thật đấy."
Trong giọng nói chỉ có sự thích thú và ngưỡng mộ, hoàn toàn không mang chút ghen tỵ nào, khiến người nghe rất dễ có thiện cảm.
"À đúng rồi, để mình giới thiệu nhé. Mình là Tôn Yến Tử, người thành phố X, xuống nông thôn từ năm 1965."
Cô chỉ sang cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh: "Đây là Tiền Tử Du."
Tiền Tử Du cười híp mắt, để lộ hàm răng trắng đều rồi gật đầu chào Vu Hải Hinh và Chu Hải Anh. Chỉ nhìn thôi cũng biết là người thẳng tính, rất dễ gần.
Tôn Yến Tử lại chỉ sang cô gái cao gầy phía sau: "Còn đây là Vương Tử Phỉ, cũng từ Bắc Kinh đến."
Vu Hải Hinh nhớ ra cô gái này. Lúc chiều đi đón họ cùng Âu Dương Triết, cô chỉ kịp thấy Vương Tử Phỉ khinh khỉnh trợn mắt, chứ không để ý đôi mắt của cô ấy hơi lác nhẹ.
Dù trong lòng có chút tò mò, Vu Hải Hinh cũng không nhìn lâu. Quả nhiên, Vương Tử Phỉ đánh giá cô từ trên xuống dưới, khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Nhìn thái độ là biết đây không phải kiểu người dễ kết thân.
Tôn Yến Tử vừa định giới thiệu người cuối cùng thì cánh cửa phòng lại bị đẩy mạnh. Một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh như em bé lao vào như một cơn gió.
Cô ấy chộp lấy tay Vu Hải Hinh, vừa vuốt vừa xuýt xoa: "Da cậu mềm quá! Bình thường cậu chăm sóc thế nào vậy? Cậu đẹp thật đấy, cứ như tiên nữ ấy!"
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, nhìn Vu Hải Hinh như thể chỉ muốn ôm lấy hôn một cái. Vu Hải Hinh giật mình, theo bản năng lùi lại một bước. Lúc ấy cô gái mới nhận ra mình thất lễ, vội buông tay rồi gãi gãi mái tóc ngắn.
Mái tóc vốn gọn gàng lập tức dựng đứng lên, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Cô cười ngượng: "Xin lỗi nhé, mình kích động quá. Mình tên là Ngô Mỹ Lệ. Nhưng mình chẳng đẹp chút nào. Cậu mới thật sự đẹp."
Vu Hải Hinh bất lực đưa tay xoa trán. Cô thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì mới phải.
Một lúc sau, cô mới mỉm cười ôn hòa: "Cậu cũng rất đáng yêu mà. Gương mặt trẻ con thế này nhìn ai cũng có thiện cảm."
Đôi mắt Ngô Mỹ Lệ lập tức sáng rực: "Thật sao? Tiên nữ nói mình đẹp, vậy chắc chắn là mình đẹp rồi."
Nói xong, cô tự cười ngây ngô một mình. Vu Hải Hinh chỉ biết cầu cứu bằng ánh mắt về phía Tôn Yến Tử.
Cô từng gặp không ít người mê cái đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người vừa gặp đã xông tới sờ sờ nắn nắn nhiệt tình như thế. Đúng là khiến cô giật cả mình.
Mọi người nhanh chóng trò chuyện rôm rả. Người hỏi quê quán, người hỏi chuyện trên đường đi, người lại tò mò về hành trình ngồi tàu hỏa. Không khí trong phòng chẳng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt, đến mức không còn ai để ý đến Triệu Mỹ Lệ.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Triệu Mỹ Lệ.