DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 15

691 từ

Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, Vu Hải Hinh nằm phịch xuống chiếc giường gỗ, thở phào một hơi dài, lười đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Nào là Triệu Mỹ Lệ, nào là Âu Dương Triết... lúc này cô chẳng còn tâm trí để bận lòng đến ai nữa.

Chu Hải Anh đứng bên cạnh giường, lo lắng hỏi: "Hải Hinh, sau này chúng ta sẽ ở đây thật sao? Chỗ này còn tồi tàn hơn cả nhà mình, lại phải ở chung với nhiều người như vậy. Cậu chịu nổi không?"

Bản thân Chu Hải Anh thấy cũng tạm chấp nhận được, nhưng nghĩ đến Vu Hải Hinh từ nhỏ đã được nuông chiều, cô lại thấy quá thiệt thòi. Có điều sau chuyện trên tàu, cô cũng không dám buột miệng nói năng bộc trực như trước nữa.

Vu Hải Hinh mở mắt nhìn người bạn đang đứng cạnh. Ánh mắt tràn đầy sự quan tâm khiến lòng cô ấm áp. Chỉ riêng việc Chu Hải Anh tất bật giúp cô thu dọn đồ đạc từ nãy đến giờ cũng đủ chứng minh cô ấy thật lòng lo lắng cho mình.

Vu Hải Hinh chớp chớp đôi mắt trong veo, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch: "Đến đâu hay đến đó thôi. Nếu thật sự không chịu nổi thì mình sẽ nghĩ cách."

Chu Hải Anh bật cười, tiện tay vỗ nhẹ lên chân cô: "Thôi đi, cậu thì nghĩ được cách gì chứ?"

Hai người vừa cười vừa trò chuyện, bàn bạc về cuộc sống sắp tới. Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ kêu "két" một tiếng rồi chậm rãi mở ra. Mấy cô gái lần lượt bước vào, người đi đầu chính là Triệu Mỹ Lệ. Vu Hải Hinh lập tức ngồi dậy.

Triệu Mỹ Lệ nở nụ cười ngượng ngùng: "Chào mọi người, mình là Triệu Mỹ Lệ. Hai cậu nhanh thật đấy, mới đó đã thu dọn xong hết rồi. Mình còn tưởng mọi người sẽ làm quen với nhau trước cơ."

Vu Hải Hinh và Chu Hải Anh đưa mắt nhìn nhau. Mới gặp đã bắt đầu rồi sao? Thấy Chu Hải Anh định lên tiếng, Vu Hải Hinh khẽ kéo tay cô lại rồi mỉm cười e thẹn: "Chào mọi người, mình là Vu Hải Hinh, còn đây là Chu Hải Anh. Bọn mình đều từ Bắc Kinh xuống."

Cô nhìn sang mấy cô gái còn lại, áy náy hỏi: "Còn các cậu tên là gì?"

Nói đến đây, cô khẽ xoa trán, cười ngượng: "Xin lỗi nhé. Trước khi xuống nông thôn mình bị sốt mấy ngày liền, đến giờ sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn. Hải Anh lo cho mình nên mới bảo thu dọn đồ trước rồi mới làm quen với mọi người, đỡ làm phiền các cậu phải chờ."

Đã muốn giả vờ yếu đuối... Vậy thì xem ai diễn giỏi hơn. Vu Hải Hinh chợt thấy buồn cười. Lúc đọc tiểu thuyết, Triệu Mỹ Lệ chẳng phải ghét nhất mấy kiểu "bạch liên hoa", "trà xanh" hay sao?

Ấy vậy mà vừa gặp đã bày ra dáng vẻ dịu dàng, yếu đuối như thế. Hay là chính cô ta cũng không nhận ra mình đang dần biến thành kiểu người mà mình ghét nhất?

Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt Vu Hải Hinh vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng. Vừa dứt lời, cô liền thấy sắc mặt Triệu Mỹ Lệ cứng lại trong thoáng chốc. Chiếc túi trên tay cô ta cũng "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Vu Hải Hinh khẽ giật mình: "Ôi, đồ rơi rồi. Có cần mình giúp không?"

Cô vừa định cúi xuống thì Chu Hải Anh đã nhanh tay giữ lại: "Hải Hinh, sức khỏe cậu còn chưa tốt, cứ ngồi nghỉ đi. Để mình."

Nói xong, cô cúi xuống nhấc túi hành lý của Triệu Mỹ Lệ, đặt lên chiếc giường trống ở góc phòng rồi quay đầu hỏi: "Có cần mình trải giường luôn cho cậu không?"

Giọng nói rất bình thản, nhưng chỉ cần tinh ý một chút cũng nghe ra vài phần mỉa mai.