Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 14
"Cái gì? Muốn ở lại thôn Tiểu Dương?"
Dương Đại Lâm sửng sốt, phủi phủi ống quần rồi quay về phía chiếc máy kéo, cất giọng sang sảng: "Sao không nói sớm? Đợi đến lúc chúng tôi chuẩn bị đi mới lên tiếng."
"Cháu..."
Một cánh tay rụt rè giơ lên. Đó là một cô gái tết hai bím tóc, mặc bộ quần áo lao động đã bạc màu, khuỷu tay và gấu quần vá chằng vá đụp. Gương mặt trái xoan gầy gò, nhìn qua cũng có vài phần thanh tú, song lại thiếu đi khí chất của người thành phố. Ánh mắt cô ta đầy vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng lại liếc về phía nhóm thanh niên trí thức.
Dương Đại Lâm thuận theo ánh mắt ấy nhìn sang Âu Dương Triết, khẽ mím môi.
Theo quy định, danh sách đã phân xong thì không nên thay đổi. Hôm nay vì nhận chiếc bình nước của Vu Hải Hinh, lại tiện miệng nói thêm vài câu nên mới có người muốn đổi theo. Ông vốn định từ chối, song nhìn vẻ mặt đáng thương của cô gái trước mặt, cuối cùng vẫn dịu giọng hỏi: "Bên thôn Tiểu Dương có người quen của cháu à?"
Triệu Mỹ Lệ khựng lại. Thật ra, cô vừa mới xuyên đến đây ngay trên chiếc máy kéo.
Đến giờ cô vẫn chưa hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở cái thời đại lạc hậu này. Lúc tỉnh lại, chiếc máy kéo xóc nảy đến mức cô suýt nôn, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, tranh thủ tiếp nhận ký ức của thân thể này.
Khi hoàn hồn, cô mới phát hiện mình suýt bỏ lỡ cơ hội đến thôn Tiểu Dương. Dẫu trong lòng còn đầy oán trách, cô vẫn phải chấp nhận hiện thực.
Chỉ cần còn sống đã là may mắn hơn nhiều so với kiếp trước, khi bị người ta đẩy ngã từ cầu thang rồi chết tức tưởi.
Sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức, Triệu Mỹ Lệ mới biết mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết. Vừa nghe thấy cái tên Âu Dương Triết, cô lập tức lên tiếng. Bất kể thế nào, cô cũng phải ở lại thôn Tiểu Dương.
Ông trời đã cho cô cơ hội xuyên sách, lại còn biết trước cốt truyện. Trong mắt cô, người xứng đáng trở thành nữ chính chỉ có mình. Hơn nữa, nam chính còn là Âu Dương Triết ưu tú như vậy.
Đời này, cô nhất định sẽ sống rực rỡ hơn kiếp trước. Thấy cô đứng ngẩn người không đáp, Dương Đại Lâm dần mất kiên nhẫn hỏi lại: "Cháu tên gì? Có người quen ở thôn Tiểu Dương không? Nói nhanh lên, đừng để mọi người phải chờ."
Đám thanh niên trí thức bên cạnh cũng nhao nhao phụ họa: "Đúng đấy! Bọn tôi mệt lắm rồi. Mau lên đi, còn phải về thôn nữa, đừng để mọi người chờ mãi."
Triệu Mỹ Lệ có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, thân hình gầy yếu. Làn da hơi vàng, cũng khá thô ráp. Lúc này cô ta cắn môi, bày ra vẻ muốn khóc mà không khóc. Trông có vẻ đáng thương, nhưng lại khó khiến người khác sinh lòng thương xót.
Có lẽ vì vừa tỉnh dậy, giọng cô ta hơi khàn: "Thưa... thưa bác bí thư... cháu tên là... Triệu Mỹ Lệ..."
Nói được nửa câu, cô mới chợt nhớ ra mình chẳng quen ai ở đây.
Cô cắn môi, nhỏ giọng: "Bác giúp cháu được không? Cháu thật sự muốn ở lại thôn Tiểu Dương. Trước đây cháu từng nghe một người bạn nhắc nơi này rất tốt. Lúc đăng ký cháu lại quên mất tên, đến bây giờ mới nhớ ra."
Dương Đại Lâm nhìn Triệu Mỹ Lệ thật sâu. Dù cô gái luôn cúi đầu, ông vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, chỉ là nhất thời chưa nói rõ được.
Nghe mọi người liên tục giục giã, ông đành bước sang một bên bàn bạc với trưởng thôn Dương Căn. Hai người ghé đầu trao đổi một lúc lâu.
Cuối cùng, Dương Đại Lâm quay lại, lớn tiếng gọi: "Thu dọn hành lý rồi xuống xe đi. Nhớ cho kỹ, đây là ngoại lệ. Sau này không được như vậy nữa. Trong đại đội không có chuyện muốn đổi là đổi, rõ chưa?"
Triệu Mỹ Lệ cũng chẳng biết có nghe lọt hay không. Cô vội kéo hành lý, đi thẳng về phía nhóm thanh niên trí thức của Âu Dương Triết.
Thấy vậy, Chu Hải Anh lập tức trợn mắt, bĩu môi: "Hải Hinh, cậu nhìn Triệu Mỹ Lệ kìa. Tâm tư của cô ta đúng là ai nhìn cũng biết."
Vu Hải Hinh cũng đưa mắt nhìn theo. Trong nhóm thanh niên trí thức có một cô gái cao ráo đứng cách Âu Dương Triết không xa. Cô ta nhìn Triệu Mỹ Lệ bằng ánh mắt đầy khinh thường, còn khi quay sang Âu Dương Triết thì lập tức nở nụ cười dịu dàng.
Chỉ cần liếc mắt cũng biết cô gái ấy có ý với Âu Dương Triết. Vu Hải Hinh âm thầm thở phào. Xem ra, việc đầu tiên cô cần làm chính là tránh xa nam chính.
Có như vậy mới không vô duyên vô cớ bị cuốn vào mấy chuyện tranh giành tình cảm, cuối cùng lại trở thành người chịu vạ lây.