Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 13
Vu Hải Hinh lặng lẽ đánh giá Âu Dương Triết. Cô không cảm thấy anh ta quá đẹp trai. Anh ta thuộc kiểu đàn ông rất được ưa chuộng vào thời này, chỉ cần nhìn là biết người có học thức. Đường nét gương mặt không quá sắc sảo, nhưng khí chất nho nhã lại bù đắp tất cả. Chiếc sơ mi trắng phối với quần màu xanh quân đội càng tôn lên vẻ nổi bật, khiến anh đứng giữa đám đông cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn.
Vu Hải Hinh chỉ nhìn một lúc rồi dời mắt đi. Chu Hải Anh cũng vậy. Cô vốn chẳng có hứng thú với kiểu đàn ông gầy gò như Âu Dương Triết. Trong mắt cô, những anh bộ đội khỏe mạnh, rắn rỏi mới là mẫu người đáng ngưỡng mộ.
Hai cô gái ghé sát đầu thì thầm vài câu, hoàn toàn không để ý đến phía đối diện. Trong nhóm thanh niên trí thức bỗng vang lên mấy tiếng hít vào khe khẽ.
Dung mạo của Vu Hải Hinh quá mức nổi bật. Chỉ cần nhìn lần đầu đã đủ khiến người ta sững sờ. Bề ngoài Dương Đại Lâm vẫn bình tĩnh như không, nhưng trong lòng lại có chút hả hê.
Ông nhớ lần đầu nhìn thấy cô bé này, chính mình cũng ngây người hồi lâu. Mấy chục năm nay, chứ đừng nói trong phạm vi mười dặm tám thôn, ông chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến vậy.
Chỉ cần nhìn thấy là bất giác muốn nói chuyện nhỏ nhẹ hơn vài phần, sợ làm cô bé giật mình.
Ông khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng: "Đây là ba thanh niên trí thức được phân về thôn Tiểu Dương. Cô bé này là Vu Hải Hinh, đây là Chu Hải Anh, còn cậu ấy là Cát Kiến."
Nói xong, ông quay sang nhóm thanh niên trí thức: "Các cậu đưa họ về sắp xếp chỗ ở đi."
Rồi ông tiếp tục dặn trưởng thôn: "Tôi ký bàn giao xong sẽ sang thôn Đại Dương. Bên kia còn mấy thôn nữa phải lo. Khi nào rảnh tôi sẽ quay lại."
Người ông nói chuyện cùng là trưởng thôn Dương Căn. Dương Căn rút chiếc tẩu thuốc bên hông ra, vuốt nhẹ vài cái rồi lấy thuốc lá sợi định nhét vào.
Ông nhìn lướt qua đám thanh niên trí thức, lại thở dài cất thuốc đi: "Thôi vậy. Mấy cô bé thành phố này xuống nông thôn... cũng chẳng biết làm được việc gì."
Dương Đại Lâm cười: "Làm được đến đâu thì làm đến đó. Mới xuống chưa quen việc cũng là chuyện bình thường. Cứ từ từ rồi sẽ thích nghi thôi."
Đang nói dở, ông bỗng cau mày: "Ơ? Bên kia có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Vốn chỉ định đứng lại trò chuyện thêm vài câu với Dương Căn vì cùng họ Dương, nhưng nghe thấy tiếng cãi vã phía chiếc máy kéo, ông lập tức quay người.
Nói xong, ông phất tay rồi bước nhanh về phía sau: "Tôi đi trước đây. Chắc bên kia đang sốt ruột chờ."
Ông còn chưa đến nơi đã nghe có người gọi lớn: "Bí thư! Có người muốn xin ở lại thôn Tiểu Dương, đang tìm bác kìa!"