Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 12
Dương Đại Lâm quay sang hô lớn: "Các thanh niên trí thức, lại đây một chút."
Đợi mọi người tập trung đông đủ, ông mới chậm rãi lên tiếng: "Đáng lẽ đã phân đến đâu thì cứ đến đó. Có điều, vừa rồi cô bé này nhắc tôi một chuyện nên tôi nghĩ lại. Các cháu cũng không phải đợt thanh niên trí thức đầu tiên xuống đây. Nếu trong số các cháu có người quen ở các đội sản xuất gần nhau, hoặc muốn đổi để được ở cùng nhau thì cứ đến gặp tôi. Sắp xếp được, tôi sẽ cố gắng giúp. Dù sao các cháu cũng phải rời xa quê hương, chẳng dễ dàng gì."
Vừa dứt lời, đám thanh niên trí thức lập tức xôn xao. Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Chỉ trong chốc lát đã có không ít người chạy đi hỏi thăm nhau, xem có thể đổi nơi hay không. Vu Hải Hinh không ngờ chỉ một câu nói của mình lại mang đến hiệu quả lớn như vậy. Cô lặng lẽ lùi sang một bên, âm thầm "lập công rồi lui".
Vừa đứng cạnh Chu Hải Anh, cô đã bị đối phương ôm chầm lấy, nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Vu Hải Hinh bật cười: "Cậu sắp làm mình ngạt thở rồi đấy, Hải Anh."
Chu Hải Anh vội buông tay, còn cẩn thận phủi phủi quần áo cho cô rồi nghiêm túc đứng ngay ngắn: "Hải Hinh, vậy là hai đứa mình thật sự được phân cùng một chỗ à? Hay... bác bí thư cố ý giúp chúng ta?"
Vu Hải Hinh mỉm cười: "Ngốc quá. Nếu bác ấy chỉ định giúp riêng hai đứa mình thì đã không nói những lời vừa rồi, càng không để mọi người tự do đổi chỗ. Dẫu sao, quan trọng nhất là hai đứa mình vẫn được ở cùng một thôn."
Nói xong, cô khoác vai Chu Hải Anh. Chu Hải Anh gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái bình nước tốt như vậy..."
Cô thở dài một tiếng rồi nói thêm: "Đi thôi. Máy kéo đến rồi, mau mang hành lý lên xe kiếm chỗ ngồi."
Vu Hải Hinh gật đầu, hai người liền tất bật chuyển đồ. Chu Hải Anh vốn là người vô tư, khả năng thích nghi rất tốt. Chỉ một lát đã xách theo bao lớn bao nhỏ đi về phía chiếc máy kéo.
Còn bản thân Vu Hải Hinh ngay từ khi chấp nhận việc mình sống lại ở thập niên bảy mươi, cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi hoàn cảnh. Kiếp trước, bố mẹ luôn lo cô không chịu nổi áp lực nên từ nhỏ đã rèn luyện cho cô đủ mọi kỹ năng, chỉ sợ cô nảy sinh tâm lý tiêu cực.
Chính vì thế, cô đã sớm hiểu một đạo lý. Dù ở bất kỳ nơi nào, rơi vào hoàn cảnh nào, điều quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng chấp nhận hiện thực, sau đó từng bước thay đổi cuộc sống của chính mình.
Sau gần ba tiếng đồng hồ lắc lư trên chiếc máy kéo, cuối cùng mọi người cũng đến thôn Tiểu Dương. Lúc ấy đã hơn bốn giờ chiều. Vừa bước xuống xe, ai nấy đều mỏi nhừ cả người. Đặc biệt là Vu Hải Hinh, cô chỉ cảm thấy toàn thân phủ đầy bụi đất, ngũ tạng lục phủ cũng bị chiếc máy kéo xóc đến mức như muốn đảo lộn.
Đợt này chỉ có ba thanh niên trí thức được phân về thôn Tiểu Dương, gồm Vu Hải Hinh, Chu Hải Anh và một chàng trai cao khoảng một mét bảy lăm. Quần áo anh vá chằng vá đụp, làn da ngăm đen, gương mặt chất phác, trông thật thà đến mức có phần khờ khạo.
Chu Hải Anh vừa định hỏi tên anh thì đã nghe Dương Đại Lâm gọi lớn: "Vu Hải Hinh, Chu Hải Anh, Cát Kiến, lại đây."
Ba người xách hành lý bước tới. Dương Đại Lâm chỉ vào một ông lão ngoài năm mươi tuổi, dáng người gầy gò, mái tóc cắt ngắn đã lưa thưa vì hói, gương mặt hằn đầy dấu vết của năm tháng giới thiệu: "Đây là trưởng thôn Dương Căn."
Ông lại chỉ sang người đàn ông đứng bên cạnh: "Còn đây là bí thư kiêm kế toán của thôn Tiểu Dương, Dương Binh."
Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi ấy có làn da ngăm đen, dáng người rắn rỏi, đứng thẳng như cây tùng, gương mặt vuông vức toát lên vẻ cương trực và đáng tin.
Cuối cùng, Dương Đại Lâm nhìn về phía người đàn ông đứng đầu nhóm thanh niên trí thức. Anh cao ráo, nổi bật giữa đám đông. Gương mặt ôn hòa, đeo cặp kính gọng đen, khí chất nho nhã đậm vẻ trí thức.
"Đây là Âu Dương Triết, phụ trách thanh niên trí thức của thôn. Sau này có chuyện gì, các cháu cứ trao đổi với cậu ấy trước. Việc nào giải quyết được trong nội bộ thì tự giải quyết. Nếu không được, cậu ấy sẽ báo lên thôn. Thôn vẫn không xử lý được thì mới báo lên đại đội."
Nói đến đây, sắc mặt Dương Đại Lâm trở nên nghiêm nghị: "Từ hôm nay trở đi, các cháu đều là người của đại đội Hoa Hồng. Điều tôi kiêng kỵ nhất là chuyện tố cáo, hãm hại lẫn nhau, gây chia rẽ nội bộ. Các cháu nghe rõ chưa?"
Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua từng người, mang theo sự cảnh cáo không hề che giấu. Ông nói như vậy không phải để dọa ai. Chỉ vì những năm qua, không ít đại đội đã xảy ra chuyện thanh niên trí thức đấu đá, tố cáo lẫn nhau, khiến cả tập thể ngày nào cũng chìm trong mâu thuẫn và nghi kỵ.
Đó là điều những người nông dân chân chất như họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy.