DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 11

945 từ

Sau một đêm hai ngày ngồi tàu hỏa, cuối cùng đoàn thanh niên trí thức cũng đến huyện Dư Diêu. Hành lý của Vu Hải Hinh chỉ có hai chiếc túi lớn. Trước khi lên đường, những món đồ không cần thiết cô đều đổi thành tiền và phiếu. Cô cùng Chu Hải Anh xách hành lý xuống tàu. Giữa khung cảnh quen thuộc của thập niên bảy mươi, đâu đâu cũng phủ một màu xám cũ kỹ, dòng người lặng lẽ chen chúc trên sân ga.

Hai người chậm rãi đi đến điểm tập trung của thanh niên trí thức được phân về đại đội Hoa Hồng. Ở đó đã có hơn chục nam nữ đứng chờ. Trong số ấy có vài gương mặt quen thuộc, như chàng trai gầy ngồi đối diện cô trên tàu, Lý Lan và đôi nam nữ ngồi gần đó.

Hơn mười thanh niên trí thức này sẽ được phân về các đội sản xuất khác nhau của đại đội Hoa Hồng, mỗi đội chỉ nhận hai, ba người. Muốn được ở cùng Chu Hải Anh quả thật không dễ.

Vu Hải Hinh vốn không thích ngồi yên chờ người khác sắp xếp. Cô khẽ nháy mắt với Chu Hải Anh rồi bước đến trước mặt một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi. Ông mặc bộ quần áo đã cũ nhưng sạch sẽ, làn da ngăm đen vì nắng gió, gương mặt thô ráp, trên tay cầm một tờ danh sách.

Cô lễ phép cúi người: "Cháu chào bác. Cháu là Vu Hải Hinh, thanh niên trí thức từ Bắc Kinh được phân về đại đội Hoa Hồng. Năm nay cháu mười lăm tuổi."

Nói đến đây, cô mở chiếc ba lô, lấy ra một bình nước quân dụng rồi dè dặt đưa tới: "Các bác vất vả rồi. Chắc phải đợi bọn cháu lâu lắm. Bọn cháu vừa xuống tàu, tiện thể rót ít nước, bác và mọi người uống tạm một ngụm nhé."

Đôi mắt cô ánh lên vẻ thấp thỏm xen lẫn mong chờ. Người đàn ông ấy chính là bí thư đại đội Hoa Hồng, Dương Đại Lâm.

Nhìn cô bé trước mặt chỉ trạc tuổi con gái út nhà mình, nước da trắng trẻo, gương mặt xinh xắn, rõ ràng được nuôi dạy trong điều kiện tốt, lại còn lễ phép cúi chào mình, ông nhất thời sững người.

Đây là lần đầu tiên ông gặp một cô gái thành phố cư xử nhã nhặn như vậy. Nhiều năm làm bí thư khiến gương mặt ông lúc nào cũng nghiêm nghị. Hai hàng lông mày nhíu lại thành những nếp nhăn sâu, vô tình tạo cảm giác khó gần. Thấy cô bé bị mình dọa đến mức khẽ lùi một bước, ông bỗng thấy áy náy.

Một cô bé mỏng manh thế này... xuống nông thôn biết sống sao đây?

"Ơ... cô bé này... cái... cái bình nước này... bác không thể nhận."

Ông cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng giọng nói lại lộ rõ sự lúng túng.

Mấy người đàn ông trong đại đội đứng bên cạnh lập tức cười lớn: "Bí thư, bác đừng dọa cô bé nữa. Người ta có lòng tốt thôi. Tôi thấy cô bé chắc đang có chuyện muốn nhờ bác giúp."

Người nông thôn chất phác nhưng chẳng hề ngốc. Họ nhìn ra Vu Hải Hinh không phải kiểu quanh co lòng vòng, có gì nói nấy. Sự thẳng thắn ấy ngược lại khiến người ta sinh thiện cảm.

Mấy năm qua, họ gặp không ít thanh niên trí thức ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, suốt ngày tính toán thiệt hơn. Bây giờ bỗng xuất hiện một cô bé trắng trẻo, xinh xắn như búp bê, đôi mắt trong veo không hề vương chút giả dối, ai cũng khó lòng nỡ nói lời nặng.

"Đi đi đi..."

Dương Đại Lâm bật cười, xua tay đuổi mấy người đang trêu mình rồi quay sang Vu Hải Hinh: "Được rồi, cảm ơn cháu."

Ông nhìn chiếc bình nước quân dụng trong tay, cười hiền: "Cái bình này bác xin đổi với cháu. Thằng cháu nội nhà bác đang đòi mua một cái như thế. Hôm nào về thôn, bác mang đồ sang đổi."

Nói xong, ông gấp tờ danh sách lại: "Giờ nói đi, cháu cần bác giúp chuyện gì? Trong khả năng thì bác sẽ giúp. Thanh niên trí thức các cháu xuống đây cũng chẳng dễ dàng."

Vu Hải Hinh mỉm cười ngượng ngùng: "Bác ơi, cháu với Chu Hải Anh là bạn rất thân. Bác cũng thấy rồi đấy, sức khỏe cháu không tốt. Cháu muốn được ở cùng Hải Anh để thời gian đầu bạn ấy còn giúp đỡ cháu. Bọn cháu cũng có thể nương tựa lẫn nhau, sau này cháu sẽ cố gắng thích nghi thật nhanh."

Nói xong, cô còn nắm bàn tay thành một nắm đấm nhỏ, giơ lên trước ngực như tự cổ vũ bản thân.

Dương Đại Lâm nhìn động tác đáng yêu ấy thì không nhịn được cười. Ông cúi đầu xem lại danh sách. Hai cô bé vốn được phân về hai đội sản xuất khác nhau. Chuyện này đối với ông chỉ là việc nhỏ.

Lật sang một trang khác, ông cười hiền: "Được, hai đứa đều về thôn Tiểu Dương. Ở cùng nhau là được chứ gì? Cứ yên tâm."

Thật ra, ông cố ý chọn thôn Tiểu Dương vì rất quen người trong thôn. Dân ở đó phần lớn thật thà, dễ sống. Đã tiện tay giúp được hai cô bé thì ông cũng chẳng ngại thuận nước đẩy thuyền.