DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 10

964 từ

Cảm nhận được bàn tay Chu Hải Anh đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc mình, Vu Hải Hinh biết lúc này trong lòng cô ấy chỉ còn lại sự xót xa và thương cảm. Cô vẫn không quay đầu lại. Một phần vì những lời vừa rồi đều là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ, một phần vì sợ chỉ cần quay đầu, bầu không khí khó khăn lắm mới tạo được sẽ tan biến.

"Cũng may mình vẫn sống được. Muốn tồn tại, mình chỉ có thể cố gắng học theo mẹ. Thật ra từ nhỏ sức khỏe mình đã rất yếu. Nếu hồi bé không lén theo bà Ngô, một bà lão góa chồng sống cách nhà không xa, học được chút bản lĩnh để tự chăm sóc bản thân thì có lẽ mình đã không sống đến ngày hôm nay. Chỉ tiếc... năm ngoái bà cũng qua đời rồi."

Vu Hải Hinh cố nén cảm xúc, hai mắt đỏ hoe, khóe mắt dần rịn nước. Cô lặng lẽ đưa tay lau đi, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ: "Cho nên, dù là ép mình lấy chồng hay bắt mình xuống nông thôn, mình đều hiểu đó là quyết định của mẹ. Còn bố dượng và chị kế... nhiều nhất cũng chỉ xem như trong nhà chưa từng có mình. Sau trận ốm vừa rồi, mình đã nghĩ thông suốt. Con người không thể mãi yếu đuối được. Hiền quá chỉ khiến người khác càng muốn bắt nạt. Mình phải mạnh mẽ hơn, phải tự đứng vững thì mới bảo vệ được bản thân. Chính vì thế mình mới tìm cậu, muốn cùng cậu xuống nông thôn. Bởi cậu là người đối xử tốt với mình nhất, cũng là người bạn chân thành nhất."

Nói đến đây, Vu Hải Hinh quay người ôm chặt lấy Chu Hải Anh. Cô khép mắt, để mặc nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má, bờ vai khẽ run như đang cố sức kìm nén.

Chu Hải Anh cũng òa khóc, vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô: "Hu hu... Từ nay mình sẽ bảo vệ cậu. Cậu đừng sợ nữa... Hu hu... Hải Hinh... Cậu khổ quá."

Vu Hải Hinh hít hít mũi, bất đắc dĩ bật cười: "Mình cũng chưa đến mức đáng thương như thế. Chỉ là... mình phải thay đổi thôi."

Vừa định buông Chu Hải Anh ra, cô chợt bắt gặp ánh mắt của Lý Lan. Không ngờ trong mắt cô gái ấy lại thấp thoáng vẻ áy náy. Bị Vu Hải Hinh nhìn thấy, Lý Lan lập tức hừ khẽ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, giả vờ như chưa từng để ý.

Khóe môi Vu Hải Hinh khẽ cong lên. Con người ở thời đại này quả thật chất phác và lương thiện hơn rất nhiều. Không giống về sau, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, con người cũng dần trở nên nóng nảy và ích kỷ, quen đứng sau màn hình để phán xét người khác, ai cũng thu mình trong thế giới riêng, sự lạnh nhạt và thờ ơ gần như trở thành điều bình thường.

Vu Hải Hinh nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Hải Anh rồi buông cô ra. Cô lấy chiếc khăn tay trong túi, cẩn thận lau nước mắt cho bạn, sau đó nhét luôn chiếc khăn vào tay cô ấy.

Chu Hải Anh vội lắc đầu: "Không cần đâu."

Vu Hải Hinh cười bất lực: "Cậu cứ cầm đi. Mình chỉ thiếu thốn tình cảm thôi, chứ điều kiện trong nhà vẫn không tệ. Đừng ngại."

Nghe vậy, Chu Hải Anh mới nhận lấy. Biết gia cảnh Vu Hải Hinh khá giả, cô cẩn thận gấp chiếc khăn ngay ngắn rồi cất vào túi áo. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất, Vu Hải Hinh đã biết phản kháng. Chỉ cần tự mình mạnh mẽ lên, cuộc sống sau này nhất định sẽ khá hơn.

Chu Hải Anh quen Vu Hải Hinh từ khi cả hai còn học cấp hai. Chu Hải Anh có gương mặt thanh tú, tính tình hoạt bát, nói năng thẳng thắn, mang theo vài phần mạnh mẽ. Trái lại, Vu Hải Hinh xinh đẹp như búp bê, tính cách nhạy cảm và yếu đuối. Chỉ nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết cô xuất thân từ một gia đình khá giả. Khi ấy, Chu Hải Anh luôn nghĩ hai người thuộc hai thế giới khác nhau nên dù học cùng lớp cũng gần như không qua lại.

Mãi đến một lần, Chu Hải Anh vô tình bắt gặp Vu Hải Hinh bị mấy cô gái chặn trong một con ngõ nhỏ để bắt nạt. Một mình cô không dám lao vào vì đối phương quá đông, đành chạy đi gọi người lớn đến giúp. Nhờ vậy, Vu Hải Hinh mới thoát khỏi rắc rối.

Sau đó, Chu Hải Anh mới biết vì Vu Hải Hinh quá xinh đẹp nên được rất nhiều bạn nam yêu mến, cũng bởi thế mà không ít bạn nữ sinh lòng ghen ghét, thường xuyên tìm cách gây khó dễ. Chuyện về sau được giải quyết thế nào cô không rõ, chỉ biết từ lần ấy, mỗi khi tình cờ gặp Vu Hải Hinh trên đường, cô đều tiện thể đưa bạn ra tận đường lớn. Cứ như vậy, hai người dần trở nên thân thiết.

Tên của cả hai đều có chữ "Hải". Tính cách tuy hoàn toàn trái ngược nhưng lại khá hợp nhau. Có điều, mối quan hệ cũng chỉ dừng ở mức bạn học, cùng ăn cơm ở trường, tan học đi chung một đoạn đường rồi trò chuyện đôi ba câu. Thật sự hiểu về nhau... cũng không nhiều.