DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 9

839 từ

Vu Hải Hinh thật sự hết cách với cái tính nóng như lửa của Chu Hải Anh. Có điều, những gì cô vừa nói đều là chuyện của nguyên chủ, cũng không sai lệch bao nhiêu.

Cô ngượng ngùng cười: "Không phải như cậu nghĩ đâu. Mẹ mình cho mình hai con đường để chọn. Một là ngoan ngoãn lấy chồng, hai là thay chị kế xuống nông thôn. Chị kế mình năm nay mười tám tuổi, vừa đúng tuổi phải đi. Chị ấy không muốn xuống nông thôn, bố chị ấy cũng đã tìm sẵn cho một mối hôn sự tốt. Thế nên người đi thay chỉ có thể là mình."

Chu Hải Anh bật thốt, giọng cao hẳn lên: "Mẹ cậu điên rồi à? Cậu mới mười lăm tuổi, lại bắt cậu lấy một người gần ba mươi?"

Cả toa tàu lập tức yên lặng. Không ít người đồng loạt quay sang nhìn hai người. Chu Hải Anh cứng đờ, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thấy Vu Hải Hinh tái mặt, cúi gằm xuống bàn, cô mới biết mình vừa gây họa. Tiếng bàn tán khe khẽ bắt đầu vang lên khắp toa xe. Chu Hải Anh hối hận đến mức chỉ muốn khóc. Đúng là cái miệng còn nhanh hơn cả cái đầu. Ở trường quen nói năng bộc trực nên cô quên mất, bước ra ngoài rồi đâu thể muốn nói gì cũng được.

Cô khẽ lay cánh tay Vu Hải Hinh, lí nhí: "Hải Hinh... xin lỗi cậu... Mình... mình lỡ miệng..."

Nói xong còn tự tát nhẹ vào miệng mình một cái. Thật ra Vu Hải Hinh chẳng hề giận. Ngay từ đầu cô đã cố ý dẫn câu chuyện theo hướng này. Cô đưa tay lau mặt, dụi nhẹ khóe mắt rồi ngẩng lên nhìn Chu Hải Anh. Gương mặt không cười cũng chẳng trách móc, chỉ khẽ lắc đầu.

Chu Hải Anh càng cuống quýt: "Hải Hinh... mình sai rồi. Cậu đừng im lặng như vậy được không? Mình xin lỗi cậu thật mà."

Vu Hải Hinh chỉ muốn nhân cơ hội này sửa bớt tính hấp tấp của Chu Hải Anh. Nếu không, sau này cô ấy nhất định sẽ chịu thiệt. Quả nhiên sau chuyện này, Chu Hải Anh dần điềm tĩnh hơn, hiếm khi vì lỡ lời mà rước họa, về sau còn kết giao được không ít bạn bè tốt.

Vu Hải Hinh còn chưa kịp lên tiếng, Lý Lan ngồi bên cạnh đã không nhịn được: "Nói thì dễ lắm. Nếu xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện thì còn cần công an làm gì?"

Cô ta đảo mắt, chậm rãi nói tiếp: "Vu Hải Hinh, cậu xinh đẹp thế này..."

Lý Lan suýt buột miệng nói nhầm, vội sửa lời: "Xuống nông thôn chưa chắc đã là chuyện xấu. Mình nghe nói ở quê cũng có không ít kẻ du côn. Biết đâu lấy chồng sớm lại đỡ hơn."

Nói xong, cô ta quay mặt đi, thầm mắng mình suýt nữa lỡ lời.

Chiếc bàn trên toa tàu có sáu người ngồi, xung quanh còn ba người nữa. Một người là chàng trai gầy ngồi đối diện Vu Hải Hinh. Anh gần như không rời cuốn sách trên tay, dáng vẻ nghiêm túc, đoan chính nhưng ánh mắt rất linh hoạt. Từ đầu đến cuối anh hầu như không xen vào câu chuyện. Hai người còn lại là một đôi nam nữ, cứ ghé sát đầu thì thầm không biết đang nói gì. Nhìn cách ăn mặc và phong thái, có lẽ họ vừa tốt nghiệp không lâu. Quần áo đều bình thường, chắc xuất thân từ gia đình công nhân đông anh chị em nên vừa tốt nghiệp đã phải xuống nông thôn. Ai cũng biết, đến nơi đó đồng nghĩa với những tháng ngày vất vả.

Vu Hải Hinh khẽ vỗ lên tay Chu Hải Anh: "Đừng lo, mình không giận cậu. Ban nãy mình chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi. Giờ cậu nghe mình nói."

"Ừ." Chu Hải Anh lập tức ghé sát lại, ngồi ngay ngắn như một học sinh đang chờ nghe giảng.

Vu Hải Hinh chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là những cánh đồng lúa trải dài, trên ô kính phản chiếu mờ nhạt gương mặt của chính cô. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi lên tiếng: "Tính mẹ mình... nhìn bề ngoài thì dịu dàng, mềm mỏng, nhưng thật ra trong lòng rất cứng rắn. Nói thật, mình và mẹ giống nhau như đúc. Chỉ khác một điều... mình không lạnh nhạt như bà."

Cô cười khẩy, nụ cười mang theo chút chua chát và cam chịu: "Năm mình mười tuổi, mẹ tái hôn rồi đưa mình theo. Trong mắt người ngoài, ai cũng khen bà là người phụ nữ hiền lành, tốt bụng. Còn với mình... bà nuôi mình chẳng khác nào nuôi một con mèo hay con chó."

Vu Hải Hinh khẽ thở dài: "Thôi..."