DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 8

741 từ

Vu Hải Hinh được phân về thôn Tiểu Dương, còn Chu Hải Anh đến thôn Hải Hà, cách nhau không gần. Ở thời đại này, chỉ một quãng đường như vậy cũng đủ khiến việc qua lại và liên lạc trở nên vô cùng khó khăn.

Vu Hải Hinh cúi đầu trầm ngâm. Cô có nên tìm cách để mình và Chu Hải Anh được phân về cùng một nơi hay không? Giờ đây cô đã là Vu Hải Hinh, tính cách chắc chắn sẽ khác trước. Sống quá gần Chu Hải Anh, sớm muộn gì cô ấy cũng nhận ra những điểm bất thường.

Song nhớ đến kiếp trước, Vu Hải Hinh lại không khỏi chần chừ. Chu Hải Anh sống ở thôn Hải Hà không hề dễ dàng. Hai người tuy mới quen nhau không lâu, cô vẫn không nỡ để cô ấy một mình.

Thôn Hải Hà nằm cạnh một con sông lớn, tôm cá cua ốc vô cùng phong phú. Chu Hải Anh lại có gương mặt ưa nhìn, tính tình thẳng thắn, cởi mở nên nhanh chóng bị một tên du côn nổi tiếng trong vùng để mắt tới. Hắn có nước da ngăm đen, tính tình hung hãn, sau này còn thường xuyên đánh đập vợ.

Nghĩ đến đây, Vu Hải Hinh càng không yên tâm. Vậy nên làm thế nào để hai người được ở cùng một nơi?

Hay cô chuyển sang thôn Hải Hà? Hoặc tìm cách để Chu Hải Anh đến thôn Tiểu Dương? Muốn làm được điều đó, trước tiên vẫn phải giải quyết chuyện phân công.

Vu Hải Hinh khẽ mím môi. Trên đời này, phần lớn mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền. Chưa giải quyết được, chỉ có thể là số tiền bỏ ra vẫn chưa đủ. Đã vậy thì cứ quyết định như thế.

Trong lúc mải suy nghĩ, Vu Hải Hinh vô thức lặp lại thói quen từ kiếp trước, đưa tay bóc lớp da khô trên môi. Bóc hết da lại chuyển sang vuốt nhẹ cánh môi như để đỡ ngứa tay.

Đến khi ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện Chu Hải Anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Vu Hải Hinh chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.

Thật ra cô biết Chu Hải Anh đang nghi ngờ điều gì. Chỉ là thay đổi một con người không thể diễn ra trong ngày một ngày hai, mọi chuyện vẫn phải từ từ để người bên cạnh dần thích nghi.

Chu Hải Anh nhíu mày hỏi: "Vu Hải Hinh, cậu cứ bóc môi mãi làm gì thế? Trước đây có thấy cậu có tật này đâu."

Vu Hải Hinh chớp mắt, thuận tay sờ lên vành tai rồi cúi đầu cười ngượng: "Dạo gần đây tự nhiên mình bị vậy. Chắc trước đó thời tiết khô quá, môi cứ nứt mãi nên thành thói quen."

Thấy Chu Hải Anh vẫn nhìn mình đầy nghi ngờ, Vu Hải Hinh vội cười xòa, khéo léo chuyển sang chuyện khác: "Đúng rồi, mình kể cậu nghe chuyện này. Trước khi xuống nông thôn, mẹ mình từng bắt mình đi xem mặt với một người họ Lý. Người đó gần ba mươi tuổi, làm nghề đánh xe ngựa. Mình không muốn lấy người đó nên mới quyết định đăng ký xuống nông thôn. Khoảng thời gian ấy mình còn bị sốt nặng, đầu óc lúc nào cũng mê man..."

Cô còn chưa nói hết, Chu Hải Anh đã sốt ruột cắt ngang: "Là lúc cậu đến tìm mình phải không? Thảo nào hôm đó gặp cậu, mặt mày cứ như người mất hồn. Rồi cậu còn bảo muốn cùng mình xuống nông thôn, nhờ mình tìm cách đăng ký để hai đứa được đi chung."

Chu Hải Anh nhìn cô với vẻ xót xa: "Có phải cậu không muốn bị mẹ ép gả nên mới quyết định xuống nông thôn không?"

Chu Hải Anh từng gặp mẹ của Vu Hải Hinh. Bề ngoài bà luôn dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, song trong ánh mắt hiếm khi có ý cười. Mỗi lần nhìn Vu Hải Hinh, bà đều lộ rõ vẻ bực bội và mất kiên nhẫn, đến người đứng cạnh cũng cảm thấy ngột ngạt. Cũng may Chu Hải Anh chưa từng đến nhà bố dượng của Vu Hải Hinh. Nếu không, có lẽ cô còn chứng kiến nhiều chuyện hơn nữa.